Một loại siêu vi khuẩn có thể kháng thuốc kháng sinh mạnh nhất đang nhanh chóng lan rộng khắp Ukraina. 

Các quan chức y tế Hoa Kỳ hiện đã đưa ra cảnh báo rằng, đây là nguyên nhân khiến các bệnh nhiễm trùng đang lan rộng ra ngoài biên giới Ukraina.

Các bệnh viện trong nước của Ukraina đang phải đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết nó hiện đang ‘lây lan sang Châu Âu.’ 

Các quan chức cho biết, sự lây lan của tình trạng kháng kháng sinh ở Ukraina là một “cuộc khủng hoảng khẩn cấp” cần được giải quyết.

Những nhà nghiên cứu đã lấy mẫu hàng trăm bệnh nhân Ukraina để tìm các bệnh nhiễm trùng được phát hiện lần đầu ở bệnh viện vào tháng 11 và tháng 12 năm ngoái. Họ phát hiện ra rằng, khoảng 60% bệnh nhân bị nhiễm trùng kháng thuốc kháng sinh carbapenem – đây là loại kháng sinh mà CDC mô tả là dòng kháng sinh phòng vệ cuối cùng vì tính hiệu quả của nó.

Các nhà nghiên cứu đã xác định rằng, ở Ukraina, sự kết hợp của tỷ lệ kháng kháng sinh cao từ trước chiến tranh, với sự gia tăng tỷ lệ vết thương do chấn thương và sự căng thẳng từ cuộc chiến đang dẫn đến việc phát hiện ngày càng nhiều các vi khuẩn đa kháng thuốc.

Các quan chức y tế đã cảnh báo về tình trạng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng do cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraina.

Một vị Tiến sĩ tên Adalja nói rằng: ‘Kháng thuốc kháng sinh là một vấn đề toàn cầu và đang ngày càng gia tăng – những gì đang xảy ra không chỉ riêng ở Ukraina …. Hiện tượng này đã diễn ra trong nhiều thập niên và là mối đe dọa ngày càng tăng đối với y học hiện đại.”