Theo Minh Huệ Net đưa tin, cuối chiều ngày 9 tháng 7 năm 2023, bất chấp nhiệt độ cao trên 41 °C (105 °F), các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Las Vegas đã tổ chức các hoạt động nhằm phơi bày 24 năm bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện ôn hòa. Họ tổ chức mít-tinh và diễu hành, biểu diễn các bài công pháp, và thắp nến tưởng niệm trên Đại lộ Las Vegas. Các học viên nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc và tưởng nhớ những đồng tu đã thiệt mạng trong cuộc bức hại kéo dài hơn hai thập kỷ này.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trên khắp Trung Quốc. Kể từ đó, hàng triệu học viên bị phân biệt đối xử và bị ngược đãi vì niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn của họ. Theo Minghui.org, ít nhất 4.974 học viên đã thiệt mạng vì những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này.

Là một trong những điểm du lịch nổi tiếng, Đại lộ Las Vegas thu hút hơn 30 triệu du khách mỗi năm. Ấn tượng trước bầu không khí trang nghiêm của sự kiện của các học viên, nhiều người đã dừng lại để đọc các áp phích về Pháp Luân Đại Pháp và nhận tờ thông tin. Một số người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

87d63fe918e1e40b1523d2aa00e2cec2.jpg

e3960ec373373065638b47f3cc5a0cf1.jpg

cbc6b452af7920d64f133fa86fa8fa15.jpg

c578e5c20e3c312a9f4bb2684c33bcde.jpg

85a7cd13dd3d4b2d3871bab2007ae61c.jpg

a1ee8c7b9716e4ef121155443c7f24ea.jpg

ba90899b37708b8ac110810aa181b55e.jpg

345e70da516378b67fe0f6d82bb3fb7c.jpg

3225aa549a0f2ec981d8c536655853ee.jpg

3b0f0a7f866a5b1b99cc36f98130f97e.jpg
Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên
32c94e135ca52f6378cf2e24bf75ae1b.jpg
Một học viên nói với người qua đường về tình hình ở Trung Quốc

“Trong vài thập kỷ qua, ĐCSTQ đã làm hại rất nhiều người ở Trung Quốc, trong đó có các học viên Pháp Luân Đại Pháp”, một học viên nói với khách qua đường. “Nhưng các học viên vẫn kiên định vào đức tin của họ, và những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút người dân tại hơn 100 quốc gia theo học. Khi người dân Trung Quốc hiểu được ĐCSTQ đã lừa dối họ như thế nào, ngày càng có nhiều công dân Trung Quốc quyết định thoái xuất khỏi Đảng cộng sản.”

Hai du khách đến từ Oklahoma cho hay họ rất thích các bài công pháp tường hòa của các học viên và xin được học các động tác. Cả hai cho biết họ cảm thấy thư thái và sảng khoái sau khi luyện công.

“Tim tôi đau nhói khi nghe điều này”

Ông Robert Campbell đã phục vụ trong hải quân bảy năm và hiện đang làm việc trong ngành xây dựng. Ông nói chuyện với các học viên, ký đơn thỉnh nguyện và nhận một bông hoa sen giấy gấp thủ công.

Một học viên đã nói với ông về những nạn nhân đã thiệt mạng trong thảm kịch kéo dài 24 năm qua, mô tả cách ĐCSTQ giam giữ và tra tấn các học viên vì niềm tin của họ, và thậm chí giết họ để lấy nội tạng.

Ông Campbell bị sốc và nói rằng ông không thể hiểu được làm thế nào mà điều tàn bạo này lại có thể xảy ra trong xã hội ngày nay. Khi người học viên giải thích cụ thể về một số trường hợp bị bức hại, ông Campbell đã xúc động đến rơi lệ. Ông nói không ai đáng bị ngược đãi vì tín ngưỡng của họ.

087104c4f4d4162ea28e4bb1af359a33.jpg
Ông Robert Campbell (bên phải) lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Ông Campbell đọc kỹ từng áp phích và biểu ngữ. Trong buổi thắp nến tưởng niệm, khi các học viên cầm di ảnh của các nạn nhân trong cuộc bức hại, ông đã chụp từng bức chân dung bằng điện thoại di động của mình. Nhìn ảnh một cô gái ra đi khi mới 14 tuổi, ông Campbell lại một lần nữa rơi lệ. “Điều này thật kinh khủng! Tim tôi đau nhói sau khi nghe điều này”, ông bộc bạch. “Sao họ có thể làm điều này với một đứa trẻ 14 tuổi?! Tôi sẽ chia sẻ thông tin này với bạn bè của tôi trên mạng xã hội.”

Ông Campbell nói với các học viên rằng các hoạt động của họ rất quan trọng. Ông cảm ơn họ vì đã kiên định giữ vững đức tin trong môi trường khắc nghiệt của Trung Quốc cộng sản và nâng cao nhận thức cho công chúng hải ngoại. Ông cho hay ông sẽ cố gắng hết sức để thông tin cho nhiều người hơn để tội ác này được phơi bày.

Ông Campbell rất vui khi biết có một điểm luyện công tại địa phương. Ông cảm ơn các học viên một lần nữa và nói ông sẽ tìm hiểu thêm trên Internet, đồng thời cho biết thêm rằng ông mong được gặp lại các học viên tại một điểm luyện công gần đó.

Ủng hộ một trăm phần trăm

Một cặp vợ chồng từ Boston, đến Las Vegas để tham gia triển lãm, đã nói chuyện rất lâu với một học viên. Sau đó, cả hai cùng ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Cặp vợ chồng cho hay họ đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và hiểu ĐCSTQ là tà ác. Người chồng nói: “ĐCSTQ khét tiếng với những vi phạm nhân quyền, trong đó có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông nói không ai có thể tin nổi chế độ này vì nó luôn truyền bá những lời dối trá. Ông và vợ ông đều nói họ biết Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tuyệt vời, và họ 100% ủng hộ các học viên Đại Pháp.