Thời báo Tân Đường Nhân ngày 01/11/2025 đưa tin: Sau đây là thông tin cập nhật về tình hình Nga-Ukraine. Kyiv lần đầu tiên xác nhận, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa hành trình 9M729 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân để tấn công Ukraine trong nhiều tháng qua. Chính loại tên lửa này đã thúc đẩy chính quyền Trump vào năm 2019 rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Moscow.

Tổng thống Mỹ Donald Trump: “Việc này liên quan đến các quốc gia khác. Họ dường như đều đang tiến hành thử nghiệm hạt nhân.”

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm đã ra lệnh cho quân đội Mỹ ngay lập tức nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần đầu tiên sau 33 năm. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Trung Cộng (ĐCSTQ) đang nhanh chóng mở rộng kho vũ khí hạt nhân trong những năm gần đây, và gần đây, Nga cũng tuyên bố đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân và ngư lôi chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Không chỉ vậy, Reuters hôm thứ Sáu đưa tin, Ngoại trưởng Ukraine Sybiha tiết lộ rằng Nga đã sử dụng tên lửa hành trình mặt đất 9M729 trong thực chiến. Tầm bắn của nó có thể lên tới 2.500 km và có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Ông Sybiha xác nhận rằng chính loại tên lửa này, do Nga bí mật phát triển, đã từng thúc đẩy Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân ký với Moscow. Washington cho rằng tầm bắn của tên lửa 9M729 vượt xa giới hạn 500km, vi phạm các quy định của hiệp ước, tuy nhiên Nga đã phủ nhận cáo buộc này.

Nguồn tin quân sự Kyiv tiết lộ, từ tháng 8 năm nay, Nga đã phóng 23 tên lửa 9M729 vào Ukraine, lần phóng gần đây nhất là vào ngày 5 tháng 10, tên lửa bay quãng đường hơn 1.200 km và cuối cùng rơi xuống lãnh thổ Ukraine.

Ông Sybiha nhấn mạnh trong tuyên bố của mình rằng việc Nga sử dụng các tên lửa bị Hiệp ước INF cấm rõ ràng để tấn công Ukraine trong những tháng qua cho thấy sự thiếu tôn trọng của ông Putin đối với Mỹ và các nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine.

Ông kêu gọi gây áp lực tối đa lên Moscow để buộc họ đi đến hòa bình.

Một số chuyên gia quân sự phương Tây chỉ ra rằng tên lửa 9M729 ban đầu được thiết kế để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ châu Âu, do đó, việc quân đội Nga sử dụng loại tên lửa này không chỉ mở rộng kho vũ khí tấn công Ukraine mà còn gửi đi tín hiệu đe dọa đến châu Âu, tăng thêm con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán Nga-Ukraine.

Ngoài ra, ông Putin vào tháng 11 năm ngoái đã lần đầu tiên tuyên bố sử dụng tên lửa tầm trung siêu thanh kiểu mới Oreshnik trên chiến trường Ukraine. Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) Malyuk hôm thứ Sáu đã xác nhận trong một cuộc họp với ông Zelenskyy rằng Ukraine đã phá hủy thành công một tên lửa Oreshnik trong một chiến dịch đặc biệt chung.

Ông cũng cho biết, kể từ đầu năm nay, quân đội Ukraine đã thực hiện gần 160 cuộc tấn công thành công vào các cơ sở sản xuất và lọc dầu của Nga, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công để làm suy yếu khả năng tài chính của Moscow trong việc duy trì chiến tranh.

Cùng ngày, một nhà máy điện ở thành phố Oryol, phía tây nước Nga, đã bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công, trong khi ở phía bên kia, khu vực Sumy ở đông bắc Ukraine cũng bị quân đội Nga tấn công dữ dội. Tình hình ở thành phố Pokrovsk trên mặt trận phía đông cũng vẫn còn nghiêm trọng.

Tổng thống Ukraine Zelenskyy: “Tình hình ở Pokrovsk rất nghiêm trọng. Tất cả lực lượng của họ (Nga) đều ở đó. Bạn biết đấy, có khoảng 170.000 quân địch đang tập trung ở hướng đó.”

Theo NTDTV