Tướng Omer Tishler, tham mưu trưởng Lực lượng Không quân Israel cho biết, các máy bay chiến đấu đang tấn công Dải Gaza trên một “quy mô chưa từng có”.

Ông Tishler nói trong một cuộc gọi với các phóng viên: “Chúng tôi đang tấn công Dải Gaza với quy mô chưa từng có, bởi vì những gì xảy ra ở đây là điều chưa từng xảy ra trước đây. Kẻ  thù ở đây đang bắn tên lửa, tấn công dân thường”. 

“Chúng tôi sẽ không bao giờ để điều đó lại tiếp tục xảy ra”. 

Tishler cho biết rằng, Lực lượng Không quân Israel (IAF) không nhắm mục tiêu vào dân thường ở Dải Gaza.

Ông nói: “Chúng tôi không hành động như phía bên kia, chúng tôi không tấn công dân thường. Đằng sau mỗi cuộc tấn công đều có mục tiêu rõ ràng”.

“Chúng tôi hành động chính xác và chuyên nghiệp. Tôi không nói về một, hàng chục hay hàng trăm [cuộc tấn công]. Chúng tôi đang nói về hàng ngàn quả đạn”.

Ông cho rằng cần phải kiên nhẫn nếu Israel muốn phá hủy tài sản của Hamas. Ông nhận định: “Tôi nhìn về phía trước: cỗ máy này sẽ hoạt động, tấn công và phá hủy. Đây là cách mà chúng tôi cần phải vận hành nếu muốn nhổ tận gốc các trung tâm khủng bố.”