Trung tâm tài chính châu Á của Hồng Kông đã bị tê liệt sau khi một trận lũ lụt kỷ lục khiến đường phố ngập nước, làm ngập tàu điện ngầm và buộc một trong những sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới phải hủy giao dịch lần thứ hai trong một tuần.

Chính phủ đã đưa ra cảnh báo mưa cao nhất vào tối thứ Năm, đóng cửa các trường học và văn phòng vào ngày hôm sau, đồng thời làm gián đoạn các dịch vụ xe buýt và phà. Tàu điện ngầm vẫn tiếp tục chạy, mặc dù một số ga bị ngập, video do hành khách quay cho thấy các sân ga bị ngập hoàn toàn khi nước đổ xuống thang cuốn.

Những con phố thường nhộn nhịp của thành phố gần như vắng tanh vào sáng thứ Sáu, ngổn ngang những mảnh vụn sau trận lũ lụt hồi đêm. Đến đầu giờ chiều, người dân đã trở lại đường phố và các cửa hàng bắt đầu mở cửa trở lại. Hồng Kông vẫn nằm trong cảnh báo mưa bão “đen” vào chiều thứ Sáu, báo hiệu rằng dự kiến ​​sẽ có nhiều mưa hơn. 

Cơ quan thời tiết của chính phủ cho biết, trận mưa như trút nước là do tàn dư của cơn bão Haikui, cơn bão nhiệt đới thứ hai đã tàn phá miền nam Trung Quốc trong tuần qua. Siêu bão Saola tấn công Hong Kong vào tuần trước nhưng gây ít thiệt hại hơn cho thành phố.

Các nhà chức trách ở trung tâm công nghệ Thâm Quyến lân cận đã ghi nhận lượng mưa lớn nhất của thành phố kể từ năm 2008, với lượng mưa gần 8 inch từ 5 giờ chiều thứ Năm đến 6 giờ sáng thứ Sáu. Thành phố đã đóng cửa một số khu vực của hệ thống tàu điện ngầm, văn phòng và trường học. 

Đài quan sát Hồng Kông cho biết, lượng mưa hơn 150mm đã đổ xuống lãnh thổ trong khoảng thời gian từ 11 giờ tối đến nửa đêm, trận mưa như trút nước, tính theo giờ là cao nhất kể từ khi quan trắc, bắt đầu từ năm 1884. 

Trong 12 giờ sau đó, lượng mưa hơn 400mm đã được ghi nhận tại trụ sở của Đài thiên văn Hồng Kông ở quận Cửu Long, nơi giống như phần lớn lãnh thổ đông dân của Trung Quốc, hầu hết nằm trên vùng đất bằng phẳng và trũng được khai hoang từ biển. Các sườn núi có nhiều rừng rậm ở Hồng Kông khuếch đại tác động của mưa lớn khi các dòng sông và cống rãnh nhanh chóng bị tràn ngập, đồng thời lở đất và lở bùn gây ra mối đe dọa chết người.