Vào ngày 28/7, Hạ viện Hoa Kỳ đã giới thiệu Đạo luật Hòa bình Thông qua Sức mạnh Đài Loan, theo Taiwan News.

Theo thông cáo báo chí ban hành, dự luật này của lưỡng đảng do các Dân biểu Chris Pappas và Jim Banks giới thiệu, nhằm củng cố sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Đài Loan trong bối cảnh các mối đe dọa quân sự gia tăng từ Trung Quốc. Đồng thời Thượng nghị sĩ Marco Rubio cũng giới thiệu phiên bản Thượng viện của dự luật.

Dự luật đề xuất đến việc tăng cường quan hệ phòng thủ giữa Washington và Đài Bắc, cũng như tìm cách đẩy nhanh và ưu tiên bán quân sự của Mỹ cho Đài Loan, đồng thời làm rõ việc các nhà chức trách Hoa Kỳ trang bị vũ khí cho quốc gia này trong Đạo luật Quan hệ Đài Loan.

Đạo luật Hòa bình thông qua Sức mạnh Đài Loan cũng sẽ tìm cách thiết lập các cuộc tập trận, huấn luyện và kết hợp trao đổi chuyên môn thường xuyên giữa Hoa Kỳ và Đài Loan. Đạo luật cũng sẽ cho phép thành lập Quỹ mua lại vũ khí quan trọng của Đài Loan và áp dụng thực tế từ các cơ quan quản lý năng lực sản xuất vũ khí của Ukraine cho Đài Loan.

Dân biểu Chris Pappas nói: “Khi Đài Loan tiếp tục đối mặt với các mối đe dọa về an ninh và chủ quyền của mình, Hoa Kỳ phải tái khẳng định sự ủng hộ và hợp tác lâu dài với Đài Loan. Luật này sẽ ưu tiên khả năng phục hồi của Đài Loan trước các xung đột tiềm ẩn và đẩy nhanh việc cung cấp các nguồn lực rất cần thiết để bảo đảm họ có khả năng tự vệ hiệu quả”.

Dân biểu Jim Banks cũng cho biết: “Tôi tự hào được tham gia vào nỗ lực này của lưỡng đảng cùng với Thượng nghị sĩ Rubio nhằm củng cố khả năng phòng thủ của Đài Loan. Phát biểu cực đoan của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho thấy rõ ràng rằng, các nhà lập pháp ở Washington phải hành động ngay bây giờ để ngăn chặn một cuộc xâm lược từ Trung Quốc”.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Rubio cho biết: “dự luật sẽ gia tăng mức độ cung cấp các công nghệ quan trọng cho Đài Loan, bằng cách đẩy nhanh quá trình chuyển giao năng lực và tăng cường đào tạo, cũng như lập kế hoạch chung giữa Hoa Kỳ và các đồng minh mạnh mẽ của chúng tôi ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, thiết lập một quỹ vũ khí quan trọng cho Đài Loan và lấp đầy kho dự trữ vũ khí quan trọng.”

Theo Reuters, Hoa Kỳ hôm thứ Sáu cũng công bố gói viện trợ vũ khí cho Đài Loan có trị giá lên tới 345 triệu USD (10,89 tỷ Đài tệ). Thông báo không đề cập đến danh sách vũ khí được trao cho Đài Loan.

Quốc hội nước này đã cho phép viện trợ vũ khí trị giá tới 1 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan như một phần của ngân sách năm 2023, bằng cách sử dụng Cơ quan rút tiền của Tổng thống (PDA), giúp tăng tốc hỗ trợ quốc phòng.