Tổng thống Mỹ Trump quả quyết phát động “Chiến dịch Cơn thịnh nộ Sử thi” (OPERATION EPIC FURY), trảm thủ thành công Lãnh tụ tối cao phái cứng rắn của Iran Khamenei (Ayatollah Ali Khamenei). Theo nội mạc ra quyết định của Nhà Trắng mới được giải mật, một câu “rủi ro cao, phần thưởng lớn” của các nhân viên tham mưu đã khiến ông Trump sáng mắt, đóng vai trò quyết định vào phút chót để ông đưa ra quyết định và hạ quyết tâm.

Trump xuất thân là một doanh nhân bất động sản, tung hoành trên thương trường hàng chục năm, mặc dù từng phá sản 4 lần, nhưng luôn có thể xoay chuyển tình thế và làm lại từ đầu, thậm chí đạt đến những đỉnh cao mới. Theo những người trong nội bộ Nhà Trắng cho biết, việc tấn công Iran mặc dù tiềm ẩn rủi ro cao về thương vong cho quân đội Mỹ, nhưng lại mang đến những phần thưởng lớn tương xứng. Nước Mỹ không những có thể loại bỏ chính phủ chống Mỹ của Iran, mà còn có thể định hình lại địa chính trị ở khu vực Trung Đông, đạt được những thành tựu mà các đời tổng thống Mỹ trước đây chưa từng làm được.

Đáng chú ý, theo thông báo mới nhất của quân đội Mỹ, trong “Chiến dịch Cơn thịnh nộ Sử thi” này, quân đội Mỹ đã tiêu diệt ít nhất 40 nhà lãnh đạo cấp cao của Iran; trong khi con số thương vong của quân đội Mỹ là không!

Trump không nghi ngờ gì là người chiến thắng lớn nhất, bởi vì trong ván cược mạo hiểm này, không có quân nhân Mỹ nào thương vong; nước Mỹ không chỉ kiểm soát được Iran, mà còn gây chấn động toàn bộ khu vực sản xuất dầu mỏ Trung Đông, trong thời gian ngắn, không một quốc gia nào có ý định và khả năng thách thức thế lực của Mỹ.

Về phía kẻ thua cuộc, ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) có thể là kẻ thua cuộc lớn nhất. Bởi vì Trung Quốc là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran, sau khi Mỹ kiểm soát chính phủ mới của Iran, ĐCSTQ sẽ không thể mua được dầu mỏ giá rẻ của Iran nữa, cộng thêm việc Mỹ cũng đã kiểm soát nguồn dầu mỏ của Venezuela, ĐCSTQ trong tương lai e rằng sẽ phải thông qua Mỹ để mua dầu của Iran và Venezuela. Điều này đồng nghĩa với việc để Mỹ kiểm soát nguồn cung cấp dầu mỏ của mình.

Điều khiến ĐCSTQ chấn động hơn nữa là, Iran vốn dĩ trấn giữ eo biển Hormuz, kiểm soát tuyến đường vận chuyển dầu mỏ lớn của Trung Đông. Sau khi Mỹ kiểm soát Iran, quốc gia nắm giữ tuyến đường này đã trở thành nước Mỹ, e rằng sẽ bóp nghẹt tuyến đường năng lượng của ĐCSTQ.

Theo hãng tin Trung ương (CNA) đưa tin, các quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters rằng, trước khi Mỹ phát động cuộc tấn công vào Iran, bản báo cáo tóm tắt mà Tổng thống Trump được nghe không chỉ thẳng thắn chỉ ra rằng quân đội Mỹ có thể đối mặt với rủi ro thương vong lớn, mà còn nhấn mạnh động thái này có thể mang lại sự thay đổi địa chính trị ở Trung Đông có lợi cho nước Mỹ.

Vị quan chức giấu tên này cho biết, nhân viên báo cáo đã mô tả chiến dịch này với Tổng thống là “rủi ro cao, phần thưởng lớn”, có thể mang lại cơ hội thay đổi mang tính “thế hệ mới có một lần” cho khu vực này.

Bản thân ông Trump dường như cũng đồng tình với quan điểm này, khi bắt đầu chiến dịch, ông đã thẳng thắn thừa nhận rủi ro, nói rằng “những anh hùng dũng cảm của nước Mỹ có thể sẽ mất đi sinh mạng”.

Trong đoạn video phát biểu thông báo về việc bắt đầu các hoạt động tác chiến quan trọng, ông Trump nói: “Nhưng chúng ta làm điều này không phải vì hiện tại, mà là vì tương lai, đây là một sứ mệnh cao cả.”

“Trong suốt 47 năm qua, chế độ Iran đã luôn hô vang ‘Nước Mỹ phải chết’, và phát động một chiến dịch đổ máu và tàn sát hàng loạt không bao giờ chấm dứt… Chúng ta sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn nữa.”

Mục tiêu rộng lớn của ông Trump

Vài tuần trước cuộc tấn công, ông Trump đã ra lệnh triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn tại Trung Đông. Reuters từng đưa tin, nếu Tổng thống chọn làm như vậy, các kế hoạch quân sự sẽ tiến hành một cuộc tấn công liên tục nhằm vào Iran. Các quan chức cho biết, kế hoạch này cũng bao gồm việc tiêu diệt có chủ đích nhắm vào các quan chức cụ thể.

Các quan chức Israel cho biết, Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian đều là mục tiêu của cuộc tấn công.

Hôm nay, ông Trump đã nói rõ rằng mục tiêu của ông ở Iran là rất vĩ đại, bao gồm việc chấm dứt mối đe dọa từ Tehran đối với nước Mỹ, và trao cho người dân Iran cơ hội lật đổ những kẻ thống trị. Để thực hiện điều này, ông đã phác thảo các kế hoạch nhằm giáng đòn nặng nề vào phần lớn lực lượng quân sự của Iran và tước bỏ khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của nước này.

Theo Apollo News