Một Dân biểu Cộng hòa đã đệ trình thủ tục luận tội Tổng thư ký bang Maine, sau khi bà quyết định loại tên cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi lá phiếu bầu cử sơ bộ năm 2024 tại bang này.

Tổng thư ký bang Maine Shenna Bellows, một chính khách thuộc đảng Dân chủ, hôm 28/12 cáo buộc cựu Tổng thống Trump đã kích động bạo loạn ở trụ sở Quốc hội Mỹ trên Đồi Capitol vào ngày 6/1/2021, nên ông “không đủ điều kiện tham gia tranh cử theo Mục 3 của Tu chính án thứ 14 trong hiến pháp Mỹ”.

Động thái trên ngay lập tức gây tranh cãi và dẫn đến các phản ứng trái chiều. Đội ngũ tranh cử của ông Trump khẳng định sẽ nhanh chóng gửi đơn kháng cáo đến Tòa án tối cao bang Maine.

Đáp lại, John Andrews, Dân biểu Cộng hòa đại diện bang Maine đã lên tiếng chỉ trích bà Bellows.

Trong một thông điệp mới đăng tải trên mạng xã hội, ông Andrews cáo buộc việc tổng thư ký bang truất tư cách ứng viên tổng thống của ông Trump là “hành vi chính trị mang tính đảng phái”, do cựu tổng thống chưa từng bị kết tội sau sự cố ngày 6/1. Chính khách này cũng nói, ông đã đệ đơn yêu cầu xúc tiến các thủ tục luận tội bà Bellows vì phán quyết trên.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, nỗ lực của ông Andrews khó có thể thành công vì đảng Dân chủ đang chiếm đa số tại cơ quan lập pháp của bang Maine.

Theo luật của Maine, tổng thư ký bang có quyền ngăn chặn bất kỳ ứng cử viên nào tranh cử nếu họ bị coi là không đủ tư cách theo Hiến pháp. Bà Bellows cũng có quyền ngăn cản một ứng viên tranh cử nếu các tuyên bố trong chiến dịch vận động tranh cử của họ bị xác định là sai sự thật.