Thứ Năm, 22.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Đài Loan truy tố 5 người trong vụ đâm xe nhằm vào diễn viên Hoàng Dật Hào

Theo The Epoch Times ngày 21/10, diễn viên hài Đài Loan Hoàng Dật Hào (Huang Yihao) liên tiếp bị nhắm tới trong các vụ tạt phân và đâm xe mà nguồn tin cho là do người Trung Quốc thuê thực hiện xuyên biên giới, sau những tiết mục châm biếm lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình.

Tuệ Minh ·
Ảnh minh hoạ sân khấu hài trống và biểu tượng bảo vệ quyền biểu đạt; không phải địa điểm hay hình ảnh vụ tấn công thực tế.
Ảnh minh hoạ.

Theo The Epoch Times ngày 21/10, diễn viên hài Đài Loan Hoàng Dật Hào (Huang Yihao) liên tiếp bị nhắm tới trong các vụ tạt phân và đâm xe mà nguồn tin cho là do người Trung Quốc thuê thực hiện xuyên biên giới, sau những tiết mục châm biếm lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình.

Ngày 21/10, Viện Kiểm sát địa phương Tân Bắc chính thức truy tố 5 đồng phạm mang quốc tịch Đài Loan trong vụ đâm xe. Hội đồng các vấn đề đại lục Đài Loan và Đảng Dân tiến lên án vụ việc, cho rằng chính quyền Trung Quốc đã mở rộng đàn áp xuyên quốc gia sang giới văn nghệ Đài Loan, xâm phạm quyền tự do ngôn luận.

Dẫn Tín Truyền Thông và nhiều cơ quan truyền thông Đài Loan, The Epoch Times cho biết ông Hoàng, 44 tuổi, đăng một video ngắn trên mạng xã hội vào tháng 12 năm ngoái, có tên tạm dịch “Châm biếm ông Tập một mình không bằng cùng nhau châm biếm”. Video đề cập những chủ đề nhạy cảm như việc ông Tập sửa hiến pháp để tiếp tục cầm quyền và tranh luận về trình độ học vấn của ông, thu hút nhiều phản hồi. Sau đó, ông Hoàng lên kế hoạch biểu diễn riêng tại câu lạc bộ hài Comedy Club vào ngày 29 và 30/5 năm nay.

Tối 29/5, địa điểm biểu diễn của ông Hoàng bị tạt phân. Theo bài nguồn, sau khi điều tra, cơ quan công tố xác định hai nghi phạm Lưu Thăng Kiệt (Liu Shengjie) và Quách Vĩ Hạo (Guo Weihao) bị các thế lực liên quan ĐCSTQ xúi giục, cố ý tới gây rối.

Ngày 11/9, ông Hoàng tiếp tục bị một người lái ô tô đâm bị thương gần nơi ở.

Theo Viện Kiểm sát Tân Bắc được The Epoch Times dẫn lại, một người Trung Quốc có biệt danh “K” đã bỏ ra 450.000 Đài tệ, thuê cựu nhân viên điều tra tư Trịnh Bác Hiên (Zheng Boxuan) tổ chức vụ “tai nạn giả”. Mục tiêu được nêu trong cáo buộc là khiến ông Hoàng “gãy tay, gãy chân”, phải nhập viện, qua đó ngăn ông biểu diễn ngày 20/9.

Cơ quan công tố cáo buộc ông Trịnh cùng bị cáo Du Vĩ Tiệp (You Weijie) lên kế hoạch gây tai nạn xe để hành hung. Ông Du sau đó giao cho Hoàng Gia Khánh (Huang Jiaqing) thực hiện và trả trước 90.000 Đài tệ để mua xe. Ông Hoàng Gia Khánh tiếp tục rủ Phạm Sùng Hào (Fan Chonghao) và Liêu Bản Thành (Liao Bencheng) tham gia.

Ngày 8/9, theo diễn biến được cơ quan công tố nêu, Hoàng Gia Khánh và Phạm Sùng Hào mua chiếc xe dùng để gây án; ngày 9 và 10/9 họ đến khảo sát quanh nhà ông Hoàng Dật Hào tại quận Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc.

Sáng 11/9, Hoàng Gia Khánh lái xe chở Phạm Sùng Hào và Liêu Bản Thành đến khu vực để phục kích. Theo cáo buộc, cả ba phân công Hoàng lái xe đâm, Phạm đứng đầu ngõ quan sát mục tiêu, còn Liêu ngồi ghế phụ quay phim để gửi cho người chi tiền ở Trung Quốc làm bằng chứng hoàn thành công việc.

Khoảng 16 giờ 54 ngày 11/9, Phạm Sùng Hào phát hiện ông Hoàng Dật Hào trở về bằng xe máy và báo cho Hoàng Gia Khánh lái ô tô đâm vào ông. Theo bài nguồn, người lái sau đó nghe tiếng nạn nhân kêu đau nên dừng lại và bỏ trốn. Ông Hoàng Dật Hào bị thương ở vùng xương chậu bên phải, không bị thương nặng.

Trong thông cáo ngày 21/10, Viện Kiểm sát Tân Bắc cho biết đã truy tố Trịnh Bác Hiên cùng 4 người khác về các cáo buộc gồm cố ý gây thương tích nghiêm trọng chưa đạt. Cơ quan công tố chỉ trích hành vi của 5 bị cáo là “bán đứng phòng tuyến dân chủ của đất nước” và đề nghị các mức án tù từ 2 năm 7 tháng đến 5 năm 6 tháng. Đây là các cáo buộc trong giai đoạn truy tố và đề nghị hình phạt của cơ quan công tố.

Trước vụ việc, Hội đồng các vấn đề đại lục tuyên bố lên án mạnh mẽ hành vi mà cơ quan này gọi là đàn áp xuyên quốc gia bằng bạo lực của ĐCSTQ đối với người dân Đài Loan.

Hội đồng cho rằng ĐCSTQ không chỉ không dung thứ ý kiến khác biệt trong lãnh thổ do mình kiểm soát mà còn mở rộng đàn áp ra bên ngoài, nhằm bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận tại Đài Loan, thách thức nghiêm trọng trật tự dân chủ và pháp trị của hòn đảo.

Hội đồng cảnh báo: “Bất kỳ ai nhận chỉ thị, ủy thác hoặc lợi ích dụ dỗ từ ĐCSTQ hay những người hợp tác với họ để tham gia hoặc hỗ trợ đàn áp xuyên quốc gia, chúng tôi đều sẽ truy cứu trách nhiệm theo pháp luật, truy bắt đến cùng, tuyệt đối không khoan dung!”

Ban phụ trách Trung Quốc của Đảng Dân tiến cũng đăng bài trên Facebook lên án hành vi này.

Đảng Dân tiến cho rằng các biện pháp gây sức ép của ĐCSTQ trải rộng từ gián điệp theo dõi, trừng phạt chính trị đến đe dọa bằng bạo lực; đối tượng không chỉ gồm chính trị gia, quan chức nước ngoài, người thân của họ và doanh nghiệp, mà còn có người dân cùng các tổ chức Đài Loan. Theo đảng này, việc người hoạt động văn nghệ bị bạo lực chỉ vì phê bình lãnh đạo ĐCSTQ cho thấy mối đe dọa của đàn áp xuyên quốc gia đối với xã hội tự do.

Đảng Dân tiến yêu cầu Bắc Kinh lập tức chấm dứt những hành vi đàn áp xuyên quốc gia và đe dọa người dân Đài Loan, nhấn mạnh rằng an toàn tính mạng và quyền tự do ngôn luận của người dân không thể bị bất kỳ thế lực bên ngoài nào tùy tiện xâm phạm.

Nguồn: The Epoch Times — phóng viên Cao Huệ tổng hợp, ngày 21/10/2026. Bản dịch đầy đủ nội dung chính; các cáo buộc và phản ứng được quy nguồn trực tiếp.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN