Thứ Năm, 22.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Đài Loan báo cáo hơn 2,58 triệu lượt tấn công mạng chính phủ mỗi ngày

Theo báo cáo mới của Cục An ninh Quốc gia Đài Loan, tính đến tháng 9/2026, Mạng dịch vụ chính phủ (GSN) của Đài Loan chịu trung bình hơn 2,58 triệu lượt tấn công, gây nhiễu mỗi ngày; riêng tháng 7 ghi nhận hơn 185,6 triệu lượt.

Tuệ Minh ·
Ảnh minh hoạ thiết bị mạng và biểu tượng bảo vệ hệ thống, không phải cơ sở thực tế hoặc bằng chứng tấn công.
Ảnh minh hoạ.

Theo báo cáo mới của Cục An ninh Quốc gia Đài Loan, tính đến tháng 9/2026, Mạng dịch vụ chính phủ (GSN) của Đài Loan chịu trung bình hơn 2,58 triệu lượt tấn công, gây nhiễu mỗi ngày; riêng tháng 7 ghi nhận hơn 185,6 triệu lượt.

Cơ quan này nhận định không loại trừ khả năng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang thu thập tình báo và chuẩn bị các hoạt động xâm nhập mạng từ trước nhằm can thiệp cuộc bầu cử địa phương cuối năm. Theo cơ quan này, những diễn biến liên quan cần được theo dõi sát.

Giám đốc Cục An ninh Quốc gia Thái Minh Ngạn dự kiến đến cơ quan lập pháp để trả lời chất vấn ngày 22/10. Báo cáo bằng văn bản gửi trước cho cơ quan lập pháp cho biết, bên cạnh tấn công mạng, ĐCSTQ đồng thời sử dụng hoạt động xâm nhập tình báo, thao túng thông tin gây tranh cãi và giao lưu gắn với công tác mặt trận thống nhất, nhằm tác động đến việc điều hành của chính phủ, thu thập thông tin nhạy cảm và gây ảnh hưởng đối với cuộc bầu cử cuối năm.

Quy mô tấn công mạng gia tăng

Báo cáo cho biết lực lượng tác chiến mạng của ĐCSTQ từ lâu nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Đài Loan. Trong nửa đầu năm nay, các hoạt động gây nhiễu mạng nhằm vào nghiên cứu học thuật, viễn thông và chuỗi cung ứng quốc phòng diễn ra thường xuyên hơn, với mục tiêu cản trở hoạt động quốc phòng của chính phủ, phá hoại hợp tác đối ngoại và đánh cắp công nghệ nhạy cảm. Theo báo cáo, phạm vi tấn công đã mở rộng từ cơ quan chính phủ sang nghiên cứu và công nghiệp quốc phòng.

Cục An ninh Quốc gia cho biết gần đây phát hiện việc kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong tấn công mạng, gồm dùng công cụ tác nhân AI tự động do thám và quét điểm yếu bảo mật trên các trang web chính phủ Đài Loan nhằm nâng hiệu quả xâm nhập.

Báo cáo nêu AI được sử dụng ở các giai đoạn khác nhau, từ trinh sát mục tiêu, tìm lỗ hổng zero-day đến tấn công qua thư điện tử bằng kỹ thuật thao túng tâm lý. Các công cụ tự động giúp tăng tốc tìm điểm yếu và xâm nhập mục tiêu.

Tính đến tháng 9, GSN chịu trung bình hơn 2,58 triệu lượt tấn công, gây nhiễu mỗi ngày, với xu hướng tăng từ tháng 6. Tổng số phát hiện trong tháng 7 vượt 185,6 triệu lượt, cao hơn cả 173,28 triệu lượt của quý I. Ngay từ tháng 4, cơ quan an ninh đã nhận định không loại trừ việc ĐCSTQ chuẩn bị thu thập tình báo và gây nhiễu mạng từ sớm để can thiệp bầu cử.

Năm 2025, cơ quan này cũng ghi nhận ba tháng có số lượt tấn công mạng vượt 100 triệu: tháng 4, trước dịp kỷ niệm ngày Tổng thống Lại Thanh Đức nhậm chức, vượt 100 triệu; tháng 5 tăng lên gần 300 triệu; tháng 11, trong chuyến thăm châu Âu của Phó tổng thống Tiêu Mỹ Cầm, gần 200 triệu. Theo bài nguồn, số liệu cho thấy mạng chính phủ liên tục chịu xâm nhập với cường độ cao, đặc biệt trong các giai đoạn bầu cử và sự kiện chính trị quan trọng.

Ngoài hoạt động mạng, báo cáo cho biết ĐCSTQ tiếp tục dùng tiếp xúc qua nhân viên tình báo và móc nối trên mạng để thâm nhập đơn vị quân sự, cơ quan chính phủ Đài Loan nhằm lấy thông tin nhạy cảm.

Thống kê xử lý các vụ gián điệp liên quan ĐCSTQ trong bảy năm gần đây, không bao gồm vụ việc theo Luật Chống xâm nhập, cho thấy số người bị truy tố tăng từ 6 năm 2020 lên 73 năm 2026. Có 179 người đã được tòa phán quyết, trong đó 163 người bị kết tội, tương ứng 91%. Mức án trung bình tăng từ một năm vào năm 2020 lên sáu năm sáu tháng vào năm 2026.

Thông tin trên mạng xã hội và cuộc bầu cử

Về tác chiến nhận thức, cơ quan an ninh cho biết trong chín tháng đầu năm, ĐCSTQ phát tán thông tin gây tranh cãi liên quan chính sách năng lượng, an toàn thực phẩm và quốc phòng, nhằm gây trở ngại cho việc điều hành của chính phủ. Khi cuộc bầu cử địa phương đến gần, hoạt động này còn hướng vào chính kiến, hình ảnh của một số ứng viên và kết quả xây dựng tại địa phương.

Qua theo dõi tài khoản bất thường, lực lượng tình báo an ninh Đài Loan thu thập khoảng 2,5 triệu thông tin gây tranh cãi trong tháng 1–9, so với 1,69 triệu cùng kỳ năm trước. Chúng chủ yếu xuất hiện trên Facebook, diễn đàn, Threads và YouTube. Tỷ trọng Facebook tăng từ 43,6% lên 68,9%; Threads tăng từ 4,5% lên 9%.

Theo Cục An ninh Quốc gia, ĐCSTQ thường để cơ quan hoặc truyền thông chính thức đặt khung diễn giải, sau đó thông qua tài khoản đại diện, lực lượng bình luận trên mạng và công ty quan hệ công chúng, sử dụng trang sản xuất nội dung hàng loạt, website giả, âm thanh và video tạo bằng AI, cùng tài khoản giả để đăng bài và bình luận dày đặc. Việc lặp đi lặp lại những luận điểm được dùng để tác động nhận thức về vấn đề công và nhân vật chính trị.

Tổng hợp tình báo, cơ quan này nhận định ĐCSTQ dùng công nghệ và tình báo qua con người để thu thập thông tin thời sự, chính kiến ứng viên, xu hướng bầu cử và thăm dò dư luận, từ đó xây dựng chiến lược tác chiến nhận thức, mở rộng thao túng thông tin bằng AI nhằm ảnh hưởng lựa chọn cử tri và kết quả bầu cử.

Cảnh báo về trấn áp xuyên biên giới

Cục An ninh Quốc gia cũng cảnh báo ĐCSTQ gia tăng trấn áp xuyên biên giới và xâm nhập qua hoạt động mặt trận thống nhất.

Theo cơ quan này, ĐCSTQ chỉ đạo người phối hợp ở nước ngoài và Đài Loan theo dõi, chụp lén một số người Đài Loan để lấy thông tin riêng tư làm công cụ đe dọa. Những hình thức khác có thể gồm mạo danh người phản đối ĐCSTQ gửi thư đe dọa nhằm làm tổn hại danh tiếng; hoặc tạo xô xát, tạt sơn đòi nợ và tai nạn giao thông giả để đe dọa bằng bạo lực, gây không khí sợ hãi và khiến người dân tự hạn chế hoạt động.

Về giao lưu gắn với công tác mặt trận thống nhất, báo cáo cho biết ĐCSTQ tiếp tục chiến lược thúc đẩy hội nhập và thống nhất, tổ chức diễn đàn, tham quan để thu hút các giới Đài Loan đến Trung Quốc, đồng thời quảng bá “10 biện pháp hợp tác, giao lưu hai bờ”. Trọng tâm là thanh niên, giới công thương và doanh nghiệp Đài Loan, với mục tiêu tăng sự đồng nhất của người Đài Loan với Trung Quốc.

Cơ quan an ninh nhấn mạnh sức ép đối với Đài Loan hiện kết hợp tấn công mạng, xâm nhập tình báo, thao túng thông tin bằng AI, trấn áp xuyên biên giới và giao lưu gắn với công tác mặt trận thống nhất, mở rộng từ chính phủ, công nghiệp quốc phòng sang nền tảng xã hội và đời sống dân sự. Trước bầu cử cuối năm, ngăn thế lực bên ngoài dùng công nghệ thu thập diễn biến bầu cử, phát tán thông tin gây tranh cãi và thao túng dư luận là vấn đề quan trọng đối với an ninh và tính công bằng của bầu cử.

Theo phóng viên Ngô Mân Châu, Epoch Times, Đài Bắc ngày 21/10/2026.

Nguồn: Epoch Times. Bản dịch nội dung chính; các đánh giá và quy kết trong báo cáo được quy về Cục An ninh Quốc gia Đài Loan.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN