Thứ Năm, 22.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Khoa học - Công nghệ

Dự án cáp biển MViSTA dự kiến chọn nhà cung cấp cuối tháng 10

Dự án cáp quang biển xuyên quốc gia Đông Nam Á MViSTA, được Mỹ hỗ trợ, dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2028. Theo nhà phát triển dự án, vào cuối tháng này, một nhà cung cấp cáp sẽ được lựa chọn giữa NEC của Nhật Bản và Alcatel Submarine Networks (ASN) của Pháp.

Tuệ Minh ·
Ảnh minh hoạ cấu tạo cáp quang biển; không phải ảnh công trình MViSTA thực tế.
Ảnh minh hoạ.

Dự án cáp quang biển xuyên quốc gia Đông Nam Á MViSTA, được Mỹ hỗ trợ, dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2028. Theo nhà phát triển dự án, vào cuối tháng này, một nhà cung cấp cáp sẽ được lựa chọn giữa NEC của Nhật Bản và Alcatel Submarine Networks (ASN) của Pháp.

Tuyến cáp mới dài khoảng 2.500 km, gồm 16 cặp sợi quang, sẽ nối Malaysia, Việt Nam, Singapore và Thái Lan, với chi phí dự kiến khoảng 400 triệu USD.

Theo Reuters được The Epoch Times dẫn lại, ông Mark Procter, phó lãnh đạo Stavian High Tech Infrastructure của Việt Nam, một trong những nhà phát triển dự án, cho biết phía dự án đã loại nhà cung cấp Trung Quốc khỏi đấu thầu và tránh những vùng biển tranh chấp ở Biển Đông mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.

Ông Procter nói nhà sản xuất cáp biển Mỹ SubCom cũng được mời dự thầu nhưng đã từ chối vì có những cam kết kinh doanh khác.

Dự kiến xây khu trung tâm dữ liệu

Ông Procter cho biết tập đoàn Stavian còn dự kiến xây dựng một khu trung tâm dữ liệu tại miền Nam Việt Nam, kết nối với tuyến cáp này. Theo ông, mọi công nghệ then chốt được triển khai trong khu sẽ loại trừ sự tham gia của doanh nghiệp Trung Quốc.

Khu mang tên Stavian Digital Park hướng đến thu hút các nhà vận hành hạ tầng đám mây siêu quy mô và trí tuệ nhân tạo. Cơ quan Thương mại và Phát triển Mỹ (USTDA) đã đồng ý tài trợ nghiên cứu khả thi, dự kiến hoàn tất tháng 3/2027. Nghiên cứu sẽ đánh giá việc triển khai công nghệ đáng tin cậy và tác động có thể có của các hạn chế xuất khẩu bán dẫn tiên tiến của Mỹ đối với khu hạ tầng dự kiến có công suất 1 gigawatt.

MViSTA nhận được sự hỗ trợ của Mỹ. APTelecom, công ty tư vấn Mỹ hợp tác với chính phủ Mỹ về hạ tầng cáp biển, đã tham gia nghiên cứu khả thi, hỗ trợ tập hợp nhóm cổ đông và hiện giúp tìm khách hàng cho tuyến cáp mới cùng khu trung tâm dữ liệu.

Dự án có ý nghĩa với Việt Nam, nơi thường gặp sự cố cáp biển. Việt Nam hiện có sáu tuyến cáp biển kết nối toàn cầu và đặt kế hoạch nâng lên ít nhất 15 tuyến trước năm 2030. Ông Procter nói chính phủ Việt Nam đã đẩy nhanh thủ tục phê duyệt MViSTA.

Cạnh tranh công nghệ Mỹ – Trung

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ Mỹ – Trung, Việt Nam, do Đảng Cộng sản lãnh đạo, vẫn tìm cách cân bằng giữa các cường quốc. Theo bài nguồn, Washington đang gây sức ép để Hà Nội loại nhà cung cấp Trung Quốc trong lĩnh vực cáp biển, viễn thông và trí tuệ nhân tạo nhằm giải quyết các lo ngại an ninh có thể ảnh hưởng đầu tư. Tuy nhiên, năm ngoái Việt Nam đã giao một phần hợp đồng xây dựng mạng 5G cho Huawei và ZTE, làm giới chức Mỹ và châu Âu lo ngại.

Ông Procter cho rằng khu trung tâm dữ liệu kết nối cáp biển có thể giúp giảm những hạn chế hạ tầng lâu nay cản trở các tập đoàn công nghệ Mỹ đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Ông đồng thời lưu ý việc đầu tư có thành hiện thực hay không còn phụ thuộc khuôn khổ quản lý của Việt Nam, nhất là các hạn chế đối với luồng dữ liệu xuyên biên giới mà ngành xem là một trở ngại lớn.

Theo The Epoch Times tiếng Trung, Triệu Phượng Hoa tổng hợp, 22/10/2026; bản dịch đầy đủ nội dung chính. Bài nguồn dẫn Reuters và phát biểu của ông Mark Procter.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN