Theo một nguồn tin từ Bộ Tư pháp, cơ quan này đã thất bại trong việc đưa ra bản cáo trạng chống lại bà Letitia James vào hôm thứ Năm ngày 4/12, sau khi một thẩm phán liên bang đã bác bỏ bản cáo trạng ban đầu vào tuần trước.

Nguồn tin cho biết Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nỗ lực thuyết phục một đại bồi thẩm đoàn tại Quận Đông Virginia truy tố bà James lần thứ hai. Việc này diễn ra sau khi Thẩm phán Cameron Currie phán quyết rằng công tố viên đưa ra bản cáo trạng đầu tiên, bà Lindsey Halligan, đã giữ chức vụ công tố viên tạm quyền của Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp.

Việc đại bồi thẩm đoàn không đưa ra cáo trạng đối với bà James, một trong những đối thủ chính trị hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, được xem là một đòn giáng mạnh vào Bộ Tư pháp. Các chuyên gia nhận định rằng rất hiếm khi đại bồi thẩm đoàn không tìm thấy đủ căn cứ hợp lý để đưa ra cáo buộc.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp vẫn có thể nỗ lực đưa ra các cáo buộc một lần nữa. Fox News được thông báo rằng các công tố viên có ý định tiếp tục nỗ lực tái truy tố bà James. Một nguồn tin cho biết: “Tôi muốn nói rằng đừng vội ăn mừng”.

Nỗ lực tái truy tố Tổng Chưởng lý tiểu bang New York cũng đánh dấu một sự thay đổi của Bộ Tư pháp, sau khi Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và Thư ký Báo chí Toà Bạch Ốc Karoline Leavitt từng tuyên bố sẽ kháng cáo ngay lập tức phán quyết của thẩm phán về việc bổ nhiệm bà Halligan là không hợp lệ và do đó bản cáo trạng đối với bà James cũng không có giá trị.

Luật sư của bà James, ông Abbe Lowell, cho biết việc đại bồi thẩm đoàn từ chối tái truy tố là một “sự bác bỏ dứt khoát” đối với vụ án mà ông cho rằng lẽ ra không bao giờ nên tồn tại.

Trong một tuyên bố gửi tới Fox News, ông Lowell nói: “Một tòa án liên bang đã bác bỏ vụ án này sau khi Tổng thống Trump bổ nhiệm bất hợp pháp một Công tố viên Hoa Kỳ để nộp các cáo buộc vô căn cứ chống lại Tổng Chưởng lý James, điều mà các công tố viên chuyên nghiệp đã từ chối thực hiện. Đây nên là sự kết thúc của vụ án này. Nếu họ tiếp tục, không nản lòng trước phán quyết của tòa án và sự từ chối của đại bồi thẩm đoàn, đó sẽ là một cuộc tấn công gây sốc vào pháp quyền và một đòn tàn phá đối với sự liêm chính của hệ thống tư pháp của chúng ta”.

Bà James trước đó đã bị cáo buộc gian lận ngân hàng tại Norfolk, Virginia. Bà đã không nhận tội và lập luận rằng các cáo buộc cần phải bị bác bỏ dựa trên nhiều căn cứ khác nhau.

( Theo Foxnews, https://www.foxnews.com/politics/grand-jury-declines-re-indict-letitia-james-virginia )