Thời báo Tân Đường Nhân ngày 09/11/2025 đưa tin: Gần đây, cuốn sách “Phân tích toàn diện chiến thuật gián điệp của ĐCSTQ” được tái bản, thu hút sự chú ý của các giới về các hoạt động gián điệp và thâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sách chỉ ra rằng trong 5 năm qua, đã có 800 trường hợp thâm nhập của ĐCSTQ. Cựu đặc vụ ĐCSTQ, Eric, gần đây đã tiết lộ trên mạng xã hội rằng Cục 10 của Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ từ lâu đã giám sát người Hoa ở nước ngoài trên toàn cầu thông qua các nền tảng xã hội như WeChat, Douyin và TikTok.
Cựu Cục trưởng Cục Tình báo Quân đội Bộ Quốc phòng Đài Loan, ông Lưu Đức Lương, mới đây đã có bài phát biểu, phân tích về cuộc chiến gián điệp của ĐCSTQ, đồng thời kêu gọi chính phủ tăng cường các hoạt động phản gián chống lại ĐCSTQ.
Cựu Cục trưởng Cục Tình báo Quân đội Bộ Quốc phòng Lưu Đức Lương: “Trước khi chiến dịch Từ Bạng (HXu Bang – tức chiến dịch Hoài Hải) nổ ra, trên bàn của Tưởng tiên sinh (Tưởng Giới Thạch) có đặt kế hoạch tác chiến của chúng ta, và trên bàn của lão Mao (Mao Trạch Đông) của lão Cộng (ĐCSTQ), cũng có đặt kế hoạch tác chiến của chúng ta.”
Trung tướng Lưu Đức Lương, cựu Cục trưởng Cục Tình báo Quân đội Bộ Quốc phòng Trung Hoa Dân Quốc, đã lấy ví dụ về Quách Nhữ Quỳ, gián điệp cộng sản lớn nhất bên cạnh Tưởng Giới Thạch trong thời kỳ Quốc-Cộng nội chiến – người giữ chức Sảnh trưởng Sảnh Tác chiến, để minh họa tầm quan trọng của tình báo truyền thống.
Ông Lưu Đức Lương: “Khi lão Cộng làm tình báo, họ sử dụng thể chế toàn quốc. Ủy ban An ninh Quốc gia của ĐCSTQ được thành lập, bao gồm rất nhiều bộ phận, đảng, chính quyền, quân đội, tình báo, công an, an ninh quốc gia, ngoại giao, kinh tế thương mại, mặt trận thống nhất, tuyên truyền đối ngoại, Hồng Kông, Macao, Đài Loan, tất cả đều nằm trong đó.”
Trong 5 năm qua, có 800 trường hợp thâm nhập của ĐCSTQ, trong đó 35% nhắm vào Đài Loan. Trung tướng Lưu Đức Lương cũng phân tích các thủ đoạn thâm nhập của ĐCSTQ.
Ông Lưu Đức Lương: “Một trong những thủ đoạn được gọi là ‘dùng người đã nghỉ hưu để lôi kéo người đương nhiệm’, đây cũng là do Cục An ninh Quốc gia (của ĐCSTQ) nghĩ ra, tức là đều dùng các cựu học trưởng hoặc những người đã giải ngũ, sau đó đi tiếp xúc với những người đang tại chức, mục tiêu cuối cùng vẫn chắc chắn là người đang tại chức.”
Ông Lưu Đức Lương cũng kêu gọi Bộ Tư pháp và các cơ quan chính phủ liên quan tăng cường giáo dục phòng vệ an ninh toàn dân để chống lại các hành vi gián điệp của ĐCSTQ.
Cựu đặc vụ ĐCSTQ Eric tiết lộ trên mạng xã hội rằng Cục 10 của ĐCSTQ có thể trực tiếp truy xuất dữ liệu từ các nền tảng của Trung Quốc, bao gồm: WeChat, Douyin, Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) và TikTok, và có thể lấy được nội dung liên lạc cũng như các cuộc trò chuyện riêng tư của người dùng bất cứ lúc nào.
Nhà bình luận chuyên mục của Thời báo Epoch Times, ông Vương Hách: “Hiện nay có khoảng 60 triệu người Hoa ở nước ngoài, trong đó khoảng 38 triệu là người ra đi sau ‘cải cách mở cửa’. ĐCSTQ đều có dữ liệu về những người Hoa này, đều nắm được một số thông tin của họ.”
Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) cũng từng tiết lộ, Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương của ĐCSTQ từ lâu đã điều phối các cơ quan như Bộ Công an, Bộ An ninh Quốc gia, Ban Thống chiến và Bộ Ngoại giao để đàn áp xuyên quốc gia đối với các nhóm Pháp Luân Công.
Ông Vương Hách: “Bởi vì thế giới cần ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, Pháp Luân Công thuộc về toàn thế giới. ĐCSTQ đã sử dụng đủ mọi thủ đoạn tà ác, từ việc gửi lời đe dọa đánh bom, đe dọa cá nhân, đến việc mạo danh học viên Pháp Luân Công gửi thư cho chính phủ Hoa Kỳ, không từ một thủ đoạn nào, điều này càng cho thấy rõ chính và tà không thể song hành.”
Sự thâm nhập và đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đang ngày càng gia tăng ở Canada. Các nghị sĩ Canada gần đây đã thúc giục chính phủ giữ vững lập trường, khởi động các thủ tục pháp lý để đối phó với sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.
Thượng nghị sĩ Canada Leo Housakos: “Chính quyền ĐCSTQ đã thâm nhập vào các tổ chức, nghệ thuật, văn hóa, khoa học, thương mại và hệ thống chính phủ của Canada. Chính phủ phải cảnh giác.”
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ James Bezan đã đề xuất một dự luật nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với những kẻ vi phạm nhân quyền nước ngoài, và lần đầu tiên định nghĩa rõ ràng “đàn áp xuyên quốc gia” trong luật pháp Canada.
Tổng Giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh Úc (ASIO), ông Burgess, gần đây đã đưa ra cảnh báo về các hoạt động gián điệp và đàn áp xuyên quốc gia của các chế độ nước ngoài, chỉ ra rằng có ít nhất ba chế độ nước ngoài đang cố gắng ám sát các nhà bất đồng chính kiến ngay trong lãnh thổ Úc. Ông đồng thời cảnh báo, chính quyền ĐCSTQ luôn là đối tượng mà các cơ quan an ninh Úc tập trung chú ý.
Khi cơ quan tình báo Úc đang trấn áp sự can thiệp của nước ngoài, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc đã kêu gọi chính phủ nhìn thẳng vào các hành vi đe dọa của chính quyền ĐCSTQ đối với người dân địa phương, và yêu cầu các quan chức mở một cuộc điều tra toàn diện về “sự đàn áp xuyên quốc gia” của ĐCSTQ.
Đài Loan đang phải hứng chịu “quyền tài phán vươn dài và đàn áp xuyên biên giới của ĐCSTQ đối với Đài Loan”; Cục Công an thành phố Trùng Khánh của ĐCSTQ, gần đây tuyên bố lập án điều tra nhà lập pháp Đài Loan Thẩm Bá Dương. Về vấn đề này, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Trung Hoa Dân Quốc Thái Minh Ngạn chỉ ra rằng, ĐCSTQ tùy tiện bịa đặt tội danh, với ý đồ cưỡng ép xuyên biên giới đối với những người có ý kiến khác biệt, đồng thời đạt được mục đích chính trị là hạ thấp chủ quyền của Đài Loan.
Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Trung Hoa Dân Quốc Thái Minh Ngạn: “Cái gọi là răn đe này, nó không có hiệu quả thực chất, mà chủ yếu là đang tiến hành một loại tuyên bố mang tính chính trị, và cũng là để phối hợp tiến hành các hoạt động chiến tranh pháp lý, chiến tranh dư luận và chiến tranh tâm lý đối với Đài Loan.”
Ủy ban Đối ngoại của Viện Lập pháp vào ngày 6 tháng 11 cũng đã khẩn cấp bổ sung một báo cáo chuyên án, nhắm vào “quyền tài phán vươn dài và đàn áp xuyên biên giới của ĐCSTQ đối với Đài Loan”, yêu cầu các cơ quan an ninh quốc gia đưa ra giải pháp ứng phó.
Theo NTDTV