Thời báo Tân Đường Nhân ngày 03/11/2025 đưa tin: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) cho biết, một trận động đất mạnh 6.4 độ richter đã xảy ra hôm nay (ngày 3 tháng 11) tại bờ biển phía đông Viễn Đông Nga (Bán đảo Kamchatka). Hiện chưa có thông tin về thương vong.
Hãng tin Reuters đưa tin, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức cũng cho biết, trận động đất này có tâm chấn ở độ sâu 28 km.
Vào rạng sáng ngày 3 tháng 11, Afghanistan cũng vừa xảy ra một trận động đất mạnh 6.3 độ richter, với tâm chấn sâu 28 km, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Động đất mạnh 6.3 độ richter ở Afghanistan, hơn 20 người chết, 320 người bị thương, Thánh đường Hồi giáo Xanh bị hư hại
Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết, một trận động đất mạnh 6.3 độ richter đã xảy ra gần thành phố Mazar-e Sharif, miền bắc Afghanistan vào rạng sáng hôm nay (ngày 3), với tâm chấn sâu 28 km. Hiện đã có hơn 20 người thiệt mạng và khoảng 320 người bị thương.
Tâm chấn của trận động đất này nằm ở Mazar-e Sharif, nơi có dân số khoảng 523.000 người. USGS trước đó đã phát cảnh báo màu cam và cho biết “có thể có thương vong đáng kể, thảm họa có thể lan rộng”.
Phóng viên của AFP có mặt tại hiện trường cho biết, trận động đất đã làm hư hại một phần cấu trúc của một ngọn tháp thuộc Thánh đường Hồi giáo Xanh (Blue Mosque) – địa danh nổi tiếng thế kỷ 15, nổi tiếng với các viên gạch men đầy màu sắc. Các mảnh vỡ vương vãi trong sân của thánh đường. Thánh đường tinh xảo và lộng lẫy này là một trong số ít các điểm thu hút khách du lịch của Afghanistan.
Người phát ngôn Bộ Y tế Sharafat Zaman Amar cho biết, các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn, số người thương vong có thể sẽ còn tăng thêm. “Các đội y tế đã đến khu vực thảm họa, tất cả các bệnh viện lân cận đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng”.
Các đội cứu nạn và ứng phó khẩn cấp của quân đội đã ngay lập tức đến hiện trường để cứu hộ, hỗ trợ vận chuyển người bị thương và sắp xếp chỗ ở cho các nạn nhân.
Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết trong một tuyên bố rằng tỉnh Balkh và tỉnh Samangan bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã có báo cáo về nhiều cư dân thiệt mạng. (Nhấn vào đây để xem video liên quan)
● Chính quyền cấp tỉnh cho biết, hiện đã biết có ít nhất 7 người thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương.
● Trận động đất xảy ra tại tỉnh Samangan, một tỉnh miền núi phía bắc gần Mazar-e Sharif. Nhân viên sở y tế nói với Reuters: Theo tổng hợp báo cáo từ các bệnh viện, “tính đến sáng nay, đã có 150 người bị thương được báo cáo và đưa đến bệnh viện, ngoài ra còn có 7 người thiệt mạng.”
● Theo tổng hợp của AFP và Reuters, USGS cho biết trận động đất xảy ra tại Kholm, gần thành phố Mazar-i-Sharif ở miền bắc Afghanistan, với tâm chấn sâu 28 km.
● USGS đã phát cảnh báo màu cam trong “Hệ thống Đánh giá Tức thời Toàn cầu về Ứng phó Động đất” (PAGER) của mình, và chỉ ra rằng “có thể có thương vong đáng kể, thảm họa có thể lan rộng”.
Các cơ quan hữu quan địa phương đã công bố số điện thoại liên lạc khẩn cấp để người dân cầu cứu, nhưng chưa có báo cáo ngay lập tức về bất kỳ trường hợp thương vong nào.
Miền đông Afghanistan vừa hứng chịu trận động đất nông 6.0 độ richter vào ngày 31 tháng 8 năm nay, cướp đi sinh mạng của hơn 2.200 người, đây là trận động đất gây chết chóc nhất ở Afghanistan trong những năm gần đây.
Afghanistan thường xuyên xảy ra động đất, đặc biệt là dọc theo dãy núi Hindu Kush, khu vực gần ranh giới giữa mảng Á-Âu và mảng Ấn Độ.
Nhà địa chấn học Brian Baptie thuộc Cơ quan Khảo sát Địa chất Anh (British Geological Survey) cho biết, kể từ năm 1900, đã có 12 trận động đất mạnh trên 7 độ richter xảy ra ở đông bắc Afghanistan.
Đây là thảm họa thiên nhiên mới nhất mà chính quyền Taliban phải đối mặt. Kể từ khi nắm quyền ở Afghanistan vào năm 2021, Taliban đã trải qua 3 trận động đất mạnh gây chết người, tuy nhiên, nguồn viện trợ nước ngoài vốn hỗ trợ nền kinh tế nước này đã giảm mạnh.
Vào tháng 8, một trận động đất nông 6.0 độ richter ở miền đông Afghanistan đã san phẳng các ngôi làng miền núi, khiến hơn 2.200 người thiệt mạng.
Ngoài ra, các trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra ở Herat, miền tây Afghanistan gần biên giới Iran vào năm 2023, và ở tỉnh Nangarhar, miền đông vào năm 2022, đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy.