Thời báo Tân Đường Nhân ngày 02/11/2025 đưa tin:
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày 1 tháng 11 đã đăng trên “Truth Social” rằng chính phủ Nigeria đã bỏ mặc cho Cơ Đốc nhân bị sát hại, nếu tiếp tục, Hoa Kỳ sẽ ngay lập tức ngừng mọi viện trợ cho Nigeria, và nhấn mạnh, ông đã ra lệnh cho Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ chuẩn bị kế hoạch hành động quân sự, sẵn sàng “dùng toàn bộ hỏa lực” tiến vào Nigeria.
Ông Trump viết trong bài đăng: “Nếu chính phủ Nigeria tiếp tục bỏ mặc cho Cơ Đốc nhân bị sát hại, Hoa Kỳ sẽ ngay lập tức ngừng mọi viện trợ cho Nigeria, và rất có khả năng sẽ ‘dùng toàn bộ hỏa lực’ tiến vào quốc gia tai tiếng này, tiêu diệt hoàn toàn những kẻ khủng bố Hồi giáo đã gây ra những hành vi tàn bạo kinh hoàng này.”
“Tôi tại đây chỉ thị cho Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ chuẩn bị cho các hành động có thể xảy ra. Nếu chúng ta phát động tấn công, nó sẽ nhanh chóng, tàn khốc và hả hê, giống như cách những kẻ khủng bố tấn công những Cơ Đốc nhân yêu quý của chúng ta!” Tổng thống Trump viết tiếp.
Người đứng đầu Lầu Năm Góc, ông Pete Hegseth, đã chia sẻ lại bài đăng của ông Trump và viết: “Vâng, thưa Ngài.”
Ông Hegseth nói: “Bộ Chiến tranh đang chuẩn bị hành động. Hoặc là chính phủ Nigeria bảo vệ Cơ Đốc nhân, hoặc là chúng ta sẽ tiêu diệt những kẻ khủng bố Hồi giáo đã gây ra những hành vi tàn bạo khủng khiếp này.”
Tổng thống Trump cuối cùng đã đưa ra lời cảnh báo trong bài đăng: “Chính phủ Nigeria tốt nhất nên hành động nhanh chóng!”
Vài tuần trước, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz đã thúc giục Quốc hội liệt Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, vào danh sách các quốc gia vi phạm tự do tôn giáo, và tuyên bố rằng ở quốc gia này tồn tại hành vi “tàn sát hàng loạt Cơ Đốc nhân”.
Vào tháng 3 năm nay, Dân biểu Hoa Kỳ Chris Smith đã kêu gọi Bộ Ngoại giao liệt Nigeria vào danh sách “Quốc gia Cần Quan tâm Đặc biệt” (CPC).
Ông Trump vào ngày 31 tháng 10 đã thông báo rằng ông liệt Nigeria vào danh sách “Quốc gia Cần Quan tâm Đặc biệt”, bởi vì “hàng ngàn Cơ Đốc nhân” đang bị sát hại ở đó.
Nigeria có 220 triệu dân, số lượng Cơ Đốc nhân và người Hồi giáo gần như tương đương. Theo The Guardian, quốc gia này từ lâu đã phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh từ nhiều phía, bao gồm tổ chức cực đoan Boko Haram, tổ chức này cố gắng áp đặt cách diễn giải cực đoan của chúng về luật Sharia, và tấn công cả những người Hồi giáo mà chúng cho là không đủ sùng đạo.
Ở Nigeria, các vụ tấn công tôn giáo nhắm vào Cơ Đốc nhân và người Hồi giáo thỉnh thoảng vẫn xảy ra, xung đột giữa nông dân và những người chăn gia súc do khan hiếm tài nguyên, ngoài ra còn có sự thù địch trong cộng đồng, các nhóm ly khai và xung đột sắc tộc.
Năm 2020, Hoa Kỳ lần đầu tiên liệt Nigeria vào danh sách “Quốc gia Cần Quan tâm Đặc biệt”, vì lý do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gọi là “vi phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống”.
Do vi phạm tự do tôn giáo, Nigeria hiện bị liệt vào danh sách “Quốc gia Cần Quan tâm Đặc biệt” cùng với Bắc Triều Tiên, Nga, Ả Rập Xê Út, Iran, Pakistan và Trung Quốc.
Theo báo cáo năm 2021 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) gồm lưỡng đảng, các tổ chức (cực đoan) đã phạm phải “những vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo”. Báo cáo cho biết, kể từ năm 2011, đã có hơn 37.000 người ở Nigeria bị các tổ chức Hồi giáo sát hại.
Theo NTDTV