Thứ Hai, thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc mở cửa lao dốc, sau đó mức giảm tiếp tục mở rộng; chỉ số Nikkei 225 và hợp đồng tương lai chỉ số Topix phải tạm ngừng giao dịch sau khi giảm mạnh. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc mở rộng mức giảm lên 5%; Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tuyên bố: “Nếu cần thiết, tôi sẽ không ngần ngại gặp lại Tổng thống Donald Trump.” Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho biết: “Chúng tôi sẽ chuẩn bị các biện pháp liên quan để hỗ trợ các ngành công nghiệp đang khẩn cấp cần hỗ trợ.”

Theo báo cáo tổng hợp từ truyền thông nước ngoài, Tổng thống Trump cho biết: “Ông không cố ý làm trầm trọng thêm làn sóng bán tháo trên thị trường, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ rút lại chiến lược thuế quan đã xóa sổ hàng nghìn tỷ đô la Mỹ giá trị trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.” Tổng thống Trump nói: “Tôi không muốn bất cứ thứ gì sụp đổ, nhưng đôi khi bạn phải uống thuốc để giải quyết một số vấn đề.” Vào thời điểm đó, hợp đồng tương lai chứng khoán Hoa Kỳ lao dốc, đồng yen tăng vọt, cho thấy sự hỗn loạn do thuế quan gây ra đang ngày càng sâu sắc.

Tổng thống Trump nói rằng ông đã trò chuyện với một số nhà lãnh đạo thế giới. Ông nhấn mạnh lại rằng mục tiêu của việc áp thuế là xóa bỏ hoàn toàn thâm hụt song phương, một yêu cầu rất cao đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới, nơi chi tiêu tiêu dùng và hàng hóa giá rẻ là động lực cốt lõi của tăng trưởng kinh tế.

Tổng thống Trump nói: “Họ rất mong muốn sự giàu có thịnh vượng, còn tôi thì phải nói, ‘Chúng tôi sẽ không để xảy ra thâm hụt với quý quốc. Chúng tôi sẽ không làm vậy, vì với tôi, thâm hụt là thua lỗ. Chúng tôi phải có thặng dư, hoặc trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi phải cân bằng thu chi’”.

Mức thuế toàn diện 10% ban đầu do Tổng thống Trump đề xuất đã có hiệu lực từ thứ Bảy tuần trước, trong khi các mức thuế tương ứng cao hơn sẽ có hiệu lực trong tuần này. Tổng thống Trump cũng dự báo sẽ áp thêm thuế bổ sung nhắm vào các ngành công nghiệp cụ thể, mặc dù các ngành này sẽ không bị ảnh hưởng bởi mức thuế tương ứng được công bố trong tháng này.

Tổng thống Trump còn nhắm mũi dùi vào châu Âu, thậm chí nói rằng ông không chỉ muốn đạt được sự bình đẳng trong thương mại mà còn muốn nhận bồi thường. Ông nói: “Chúng tôi đã áp thuế cao lên châu Âu. Họ đến bàn đàm phán, họ muốn nói chuyện, nhưng trừ khi họ trả cho chúng tôi một khoản tiền lớn mỗi năm, khoản đầu tiên là tiền hiện tại, khoản thứ hai là tiền quá khứ, nếu không thì không có gì để nói”.

Tổng thống Trump vẫn lấy lý do thâm hụt thương mại với Trung Quốc để tiếp tục khai triển kế hoạch thuế quan, đồng thời bổ sung: “Chúng ta phải giải quyết thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Chúng ta có thâm hụt thương mại hàng nghìn tỷ đô la Mỹ với Trung Quốc, mỗi năm mất hàng trăm tỷ đô la Mỹ trong thương mại với Trung Quốc. Trừ khi chúng ta giải quyết vấn đề này, tôi sẽ không thoả hiệp.”