Thời báo Tân Đường Nhân ngày 09/11/2025 đưa tin: Gần đây, các nhà hoạt động dân chủ Canada đã vạch trần sự xâm nhập và đe dọa ở nước ngoài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đề xướng việc đáp trả thông qua truyền thông, pháp luật và hợp tác quốc tế, đồng thời kêu gọi trong và ngoài nước cùng nhau truyền bá sự thật và hành động thận trọng.

Đối mặt với sự đàn áp xuyên quốc gia ngày càng leo thang của ĐCSTQ, nhà hoạt động dân chủ Canada Triệu Lệnh Quân đã dùng trải nghiệm của bản thân để vạch trần thủ đoạn đe dọa ở nước ngoài của ĐCSTQ. Vì chỉ trích lãnh đạo ĐCSTQ, ông từng bị cảnh sát ĐCSTQ cảnh cáo, buộc phải đưa gia đình di cư đến Canada để tìm kiếm sự an toàn, nhưng rời khỏi Trung Quốc không đồng nghĩa với việc hoàn toàn thoát khỏi sự đe dọa.

Nhà hoạt động dân chủ Triệu Lệnh Quân kể lại: “Ngày 3 tháng 6 năm nay, tôi đến Los Angeles tham gia hoạt động tưởng niệm Lục Tứ (Sự kiện Thiên An Môn 4/6), ngay trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles. Có một người của ĐCSTQ đã đến chụp ảnh, quay video, sau đó bị chúng tôi phát hiện. Anh ta hoàn toàn không sợ chúng tôi, vô cùng ngông cuồng, còn đe dọa chúng tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được sự xâm nhập của ĐCSTQ vào quốc gia dân chủ này.”

Ông Lương Triển Cường, Tổng thư ký Chi bộ Vancouver của Đảng Dân chủ Trung Quốc: “Tôi thường đăng lại một số bài viết, bài đăng của bà Thịnh Tuyết trên mạng. Chỉ cần tôi động đến lợi ích cốt lõi của ĐCSTQ, (đội quân mạng – ‘thủy quân’) họ sẽ nhảy vào cắn xé ở bên dưới. Họ hoàn toàn không có tư tưởng. Trung Cộng thích nhất là loại người này. Tôi có người thân vẫn còn ở trong nước. Nó (ĐCSTQ) sẽ uy hiếp họ ở trong nước, ví dụ như mẹ vợ tôi, họ đã dừng bảo hiểm y tế của bà, dừng bảo hiểm xã hội của bà, dừng mọi phúc lợi của bà, còn đóng băng thẻ ngân hàng của bà nữa. Chính là dùng đủ loại thủ đoạn tồi tệ này để tấn công những nhà bất đồng chính kiến (ở nước ngoài).”

“ĐCSTQ rải tiền khắp thế giới, tiến hành xâm nhập ở khắp mọi nơi. Thông qua cái gọi là một số tổ chức xã hội, lợi dụng ưu thế tiền bạc của họ, để thao túng một số cuộc bầu cử địa phương ở các nước phương Tây, thậm chí là bầu cử quốc gia. Mục đích chính là để duy trì sự thống trị độc tài của chúng.”

Triệu tập dân chúng “Đả đảo Trung Cộng, chống xâm nhập!”

Sự đàn áp ở nước ngoài của ĐCSTQ không làm lay chuyển các nhà hoạt động dân chủ, mà ngược lại còn khơi dậy ý chí phản kháng mạnh mẽ hơn của họ.

Ông Triệu Lệnh Quân: “Nó (ĐCSTQ) làm như vậy, chỉ khiến chúng tôi càng thêm căm ghét sự tà ác của ĐCSTQ, tăng thêm động lực cho chúng tôi. Không những không sợ, tôi còn có thêm kinh nghiệm, thêm biện pháp để đáp trả lại sự đe dọa của các người.”

Nhà hoạt động dân chủ Trương Khoa: “Một số học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài bị ĐCSTQ đe dọa, uy hiếp và bắt cóc rất nghiêm trọng. Vì vậy, chúng tôi chính là muốn phản kháng lại sự đàn áp xuyên quốc gia này của ĐCSTQ, chính là muốn bảo vệ tự do ngôn luận, bảo vệ nhân quyền. Mà ĐCSTQ thì sợ chúng ta vạch trần sự thật. Chúng ta phải vạch trần những hành vi sai trái, đi ngược lại (lẽ phải) của ĐCSTQ cho người dân toàn cầu, toàn thế giới.”

Các nhà hoạt động dân chủ nhấn mạnh rằng, việc chống lại ĐCSTQ thông qua truyền thông để lan truyền sự thật và sử dụng sự bảo vệ của pháp luật là rất hiệu quả.

Ông Triệu Lệnh Quân: “Việc phát (sự thật) ra thông qua các phương tiện truyền thông này vẫn rất hiệu quả, ví dụ như Tân Đường Nhân, Epoch Times, cố gắng hết sức lên tiếng thông qua các kênh truyền thông này, sau đó để nhiều người hơn nữa biết được, đánh thức nhiều người hơn nữa, sau đó cùng nhau theo đuổi tự do dân chủ, phản đối ĐCSTQ.”

“Hy vọng (điều này) thu hút được sự coi trọng của các chính phủ thế giới tự do, cũng hy vọng những người phản đối ĐCSTQ chúng ta tích lũy thêm kinh nghiệm, sau đó lấy pháp luật làm kim chỉ nam để bảo vệ bản thân, để đấu tranh với họ.”

Họ cũng kêu gọi trong và ngoài nước hãy chung tay truyền bá sự thật, đồng thời hành động thận trọng, đề phòng sự can thiệp của ĐCSTQ.

Ông Lương Triển Cường: “Chúng ta ở nước ngoài hãy đăng tải nhiều hơn những sự việc mà trong nước không thể thấy được, nói cho nhiều người hơn nữa, khiến họ có cái nhìn mới về bộ mặt thật của ĐCSTQ, từ đó đẩy nhanh tốc độ diệt vong của ĐCSTQ.”

Ông Triệu Lệnh Quân: “Chúng tôi tổ chức một số hoạt động (phản đối ĐCSTQ) lớn, cảnh sát Canada đều đi cùng, hộ tống chúng tôi, điều này khiến tôi vô cùng cảm động.”

“Sự bạo ngược của ĐCSTQ ngày càng thảm khốc. Nhưng tôi vẫn hy vọng họ (những người trẻ tuổi trong nước) hãy lên tiếng trên cơ sở bảo vệ tốt bản thân mình trước.”

Ông Lương Triển Cường: “Chỉ cần ĐCSTQ một ngày chưa sụp đổ, thì sự nghiệp dân chủ này nhất định phải tiếp tục. Thực ra ở trong nước cũng có rất nhiều người đã tỉnh ngộ rồi. Mọi người đều đang chờ đợi xem khi nào Trung Cộng tự nó sụp đổ.”

Theo NTDTV