Thời báo Tân Đường Nhân ngày 02 tháng 11 năm 2025 đưa tin, gần đây, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) leo thang đàn áp xuyên quốc gia ở nước ngoài, ngày càng nhiều nhóm và cá nhân người Hoa đứng ra vạch trần các mối đe dọa và can thiệp của ĐCSTQ, kêu gọi cộng đồng quốc tế nhìn thẳng vào vấn đề này.

Gần đây, đối mặt với sự leo thang đàn áp ở nước ngoài của ĐCSTQ, các nhân sĩ thuộc mọi giới ở Canada đã lần lượt cảnh tỉnh, công khai lên án tội ác của ĐCSTQ trong việc thâm nhập và kiểm soát các cộng đồng người Hoa ở nước ngoài.

Thịnh Tuyết, Phó Chủ tịch Mặt trận Dân chủ Toàn cầu: “Họ dùng tên tôi, rồi dùng thông tin liên lạc của tôi, để gửi thông điệp đe dọa đến Phủ Tổng thống Đài Loan, cũng như các sân bay Tùng Sơn và Đào Viên của Đài Loan. Họ không chỉ muốn bức hại bạn, gây áp lực cho bạn, mà họ còn muốn làm xáo trộn tất cả các thông tin này, để các bạn nghi ngờ lẫn nhau. Thủ đoạn của ĐCSTQ hiện nay ngày càng tà ác, đây là một xu hướng, dĩ nhiên chúng ta cần phải vạch trần hành vi này của họ.”

Thạch Thanh, cựu nghị viên thành phố tỉnh Alberta, Canada, nhà hoạt động dân chủ: “Năm 2021 khi tôi tranh cử nghị viên thành phố, có hai người Trung Quốc đến cộng đồng của chúng tôi, đi từng nhà gửi thư tấn công tôi. Họ thường xuyên gọi điện đe dọa tôi, có người còn công khai trên mạng nói muốn lột da tôi. Tôi đã lưu giữ bằng chứng về những điều này. Người Hoa không nên tiếp tục đi theo Đảng Cộng sản, điều đó có hại cho chúng ta.”

ĐCSTQ trong nhiều năm đã dùng cách đe dọa, làm giả và mua chuộc bằng lợi ích để thao túng các cộng đồng người Hoa ở nước ngoài, buộc họ phải phối hợp tuyên truyền hình ảnh của ĐCSTQ, phục tùng chính quyền. Ngay cả ở nước ngoài, cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công cũng là nghiêm trọng nhất.

Maria Cheung, Giám đốc Điều hành Tổ chức Nhân quyền Pháp Luân Công: “Thậm chí cả nhân viên đại sứ quán (của ĐCSTQ) cũng ra mặt phát biểu công khai, phỉ báng, ma quỷ hóa Pháp Luân Công. Sau đó, chúng lại xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các nhà lãnh đạo cộng đồng người Hoa, lôi kéo và lợi dụng họ. Nhiều người do đó đã qua lại làm ăn với ĐCSTQ, cuối cùng trở thành đại lý của ĐCSTQ, lên tiếng thay cho ĐCSTQ, loại trừ Pháp Luân Công ra khỏi các hoạt động cộng đồng địa phương.”

“Ngay cả khi (người Hoa) họ không công khai chỉ trích chính quyền ĐCSTQ, họ cũng sẽ trở thành mục tiêu tấn công, bởi vì ĐCSTQ sẽ cố gắng khiến họ im lặng, tự kiểm duyệt, thậm chí làm xói mòn lương tri của họ.”

Mặc dù đối mặt với áp lực, các học viên Pháp Luân Công vẫn dùng phương thức hòa bình và lý trí để giảng rõ sự thật, phản bức hại, và giành được sự ủng hộ của ngày càng nhiều người dân.

Thịnh Tuyết: “Trong 26 năm qua, tôi đã chứng kiến các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng, phản bức hại, trên toàn thế giới một cách rất vất vả, rất kiên nhẫn, rất thông minh để truyền bá, để vận động hành lang, giúp rất nhiều chính trị gia nhận rõ bản chất của ĐCSTQ. Thực sự tôi cảm thấy các học viên Pháp Luân Công thật sự rất phi thường.”

Sự thâm nhập của ĐCSTQ vào Canada và các quốc gia khác đã len lỏi vào mọi tầng lớp xã hội. Chính phủ Canada hiện đang thúc đẩy luật đăng ký đại lý nước ngoài, để phòng chống sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Các giới trong xã hội cũng kêu gọi cần phải tăng cường hơn nữa các biện pháp trừng phạt ĐCSTQ.

Công tử Thẩm, nhà bình luận độc lập: “Mỹ thực sự đã làm một tấm gương cho các quốc gia trên thế giới, vậy thì chúng ta nên bắt kịp bước đi này, đi thực thi dự luật này (đại lý nước ngoài), nâng sự thâm nhập và mặt trận thống nhất của Trung Quốc lên thành trách nhiệm hình sự. Làm cho xã hội dòng chính nhận thức được điểm này, thế lực ĐCSTQ này đang tạo ra mối đe dọa cho kinh tế, chính trị toàn cầu, và đặc biệt là cho tự do dân chủ.”

Theo NTDTV