Theo một đánh giá mới của Bộ Quốc phòng Anh, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ không quân quan trọng của Nga có thể xuất phát từ bên trong lãnh thổ của nước Nga. 

Nhận định này được đưa ra sau khi hình ảnh về một máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga bị phá hủy tại căn cứ không quân Soltsy-2 ở vùng Novgorod giữa Matxcova và St Petersburg. 

Cơ quan Tình báo Anh nhận định, đây ít nhất là cuộc tấn công thành công thứ ba của Ukraina vào các mục tiêu của Nga, và nó một lần nữa đặt ra câu hỏi về khả năng của Nga trong việc bảo vệ các địa điểm chiến lược sâu trong nước. 

Căn cứ không quân Soltsy-2, nơi đóng quân của Trung đoàn máy bay ném bom hạng nặng 840 của Nga, nằm cách Ukraina khoảng 650 km về phía Bắc. Các nhà quan sát chỉ ra cuộc tấn công vào sân bay này được thực hiện bởi “một loại máy bay không người lái” có phạm vi hoạt động tương đối ngắn, và điều này khiến họ nghĩ rằng, cuộc tấn công đã được phát động từ bên trong lãnh thổ Nga. Và rất có thể, nó được thực hiện bởi lực lượng đặc nhiệm Ukraina hoặc một nhóm du kích hoạt động sâu bên trong nước Nga.

Trong khi đó, Andrii Yusov, đại diện của Tổng cục Tình báo quân sự Ukraina (GUR) tuyên bố rằng các cuộc tấn công được thực hiện bởi các nhóm vũ trang đang làm việc với cơ quan của ông. Ông cho biết: “Những người phối hợp với GUR đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Họ đến từ miền trung nước Nga, làm việc chăm chỉ và trở về thành công”.

Ông Yusov nói thêm rằng GUR sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng này và thực hiện các nhiệm vụ trên lãnh thổ nước Nga.