Trong làn sóng dịch bệnh mới bùng phát ở Trung Quốc gần đây, CDC Trung Quốc tuyên bố, tỷ lệ dương tính 99% là cúm A, CDC một số địa phương còn nhắc nhở là COVID-19. Nhưng người tố giác và dân gian tiết lộ rằng nhiều nơi xuất hiện cúm gia cầm H5N1, đặc biệt là ở Sơn Tây có nhiều ca nhiễm và tử vong.

Chuyên gia về virus học Hoa Kỳ, cựu Giám đốc phòng thí nghiệm hệ virus của Viện Nghiên cứu Quân đội Hoa Kỳ Lâm Hiểu Húc phân tích với phóng viên rằng, H1N1 và H3N2 là hai chủng virus phổ biến nhất trong virus cúm A, trong đó H3N2 có độc lực thấp hơn và mang tính mùa vụ hơn, tức là đã thích nghi với sự lây lan thông thường trong xã hội loài người.

Ông phân tích, tỷ lệ H1N1 và H3N2 trước đây trong mỗi mùa cúm thường là khoảng 1:2, tức là H3N2 chiếm ưu thế. Nhưng năm ngoái đã có một sự thay đổi lớn, tỷ lệ đảo ngược lại thành 2:1.

Ông nhấn mạnh, theo dữ liệu chính thức của chính quyền Trung Quốc năm nay, gần như 99% đều là H1N1, “gần như tất cả các bệnh cúm mùa thông thường đều bị đè bẹp, hoàn toàn chỉ có H1N1, thì rất hiếm.”

Ông phân tích, “Trừ khi có một đợt bùng phát quy mô lớn như H1N1 năm 2009. Vậy có phải năm nay thực tế là có một đợt bùng phát siêu quy mô của một chủng virus H1N1 mới hay không? Nhưng toàn bộ giới y tế công cộng không coi nó như vậy.”

Ông nhấn mạnh, nếu dữ liệu chính thức của chính quyền Trung Quốc không có sai lệch, thì rất có thể chủng virus H1N1 năm nay cũng sẽ có một số đột biến quan trọng về khả năng lây lan và độc lực.

“Điều này cần phải nhanh chóng xem xét một số dữ liệu giải trình tự sớm nhất có thể, thực hiện phân tích tổng hợp kết quả giải trình tự của các chủng vi rút phổ biến hiện nay, thì có thể thấy được liệu có phải là một đợt bùng phát H1N1 độc đáo hay là có các vi rút giống cúm khác đang ẩn náu trong đó, nhưng lại coi nó là cúm thông thường.”

Ông kêu gọi chính quyền Bắc Kinh, “Nếu một làn sóng lớn như vậy toàn là H1N1, thì tỷ lệ bệnh nặng và tỷ lệ tử vong thực tế là bao nhiêu, cần phải giải thích rõ ràng với người dân.”

Trước đó, Đại Kỷ Nguyên Hoa Ngữ đưa tin, những người trong ngành bệnh truyền nhiễm ở đại lục đã nói với phóng viên, làn sóng dịch bệnh có số người chết cao này ở đại lục bao gồm ba chủng vi rút chính, cúm gia cầm H5N1, phân loài cúm A (H1N1) và một lượng lớn các biến thể COVID-19, và các quan chức Trung Quốc đã chuẩn bị cho một đại dịch có thể xảy ra vì điều này. Bài luận của chuyên gia đại lục về H5N1 trở thành bài viết bị cấm, người trong ngành lại tiết lộ thông tin nội bộ.

Nhưng CDC Trung Quốc tiếp tục che giấu việc nhiều trang trại trên khắp Trung Quốc bùng phát dịch cúm gia cầm động vật H5N1 nghiêm trọng và cúm gia cầm H5N1 lây nhiễm sang người.

Theo Thailand Medical News tiết lộ vào ngày 23 tháng 1, “Nhân viên của CDC Sơn Tây ước tính có 2000 người ở Sơn Tây nhiễm cúm gia cầm H5N1, 300 người chết.”

Một người trong ngành phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc cũng xác nhận với phóng viên rằng, ông biết về việc này. Trước đây, ông đã tiếp xúc với không dưới một trăm ca nhiễm H5N1. Tỷ lệ tử vong của vi rút này ở Trung Quốc là 68% đến 69%, trong khi tỷ lệ tử vong ở Hoa Kỳ là 53%, các khu cách ly ở một số tỉnh trên cả nước đã được xây dựng từ lâu, có thể ứng phó với sự xuất hiện của bệnh truyền nhiễm quy mô lớn.

Theo Đại Kỷ Nguyên Hoa Ngữ, một mặt chính quyền Trung Quốc che đậy việc bùng phát dịch H5N1, mặt khác âm thầm đẩy mạnh diễn tập ứng phó khẩn cấp cúm gia cầm, thành lập các điểm giám sát cúm gia cầm lây nhiễm sang người. Ví dụ: Phúc Châu triển khai “Diễn tập xử lý khẩn cấp dịch cúm gia cầm độc lực cao đột phát năm 2025 tại thành phố Phúc Châu”; huyện Huệ An của thành phố Phúc Châu triển khai diễn tập đội ứng phó y tế khẩn cấp năm 2025, bao gồm điều tra dịch tễ và lấy mẫu các ca bệnh truyền nhiễm, v.v.

Theo một giám đốc doanh nghiệp khử trùng dịch bệnh ở đại lục, ông đã dự đoán từ năm ngoái rằng đại dịch năm 2025 là H5N1.

Tiến sĩ Lâm Hiểu Húc cho rằng cúm gia cầm độc lực cao là một mối đe dọa lớn, chưa từng có đối với toàn cầu, “Nhiều quốc gia đã bùng phát số lượng lớn đàn gà và vịt nuôi chết hàng loạt.”

Tiến sĩ Lâm nói, “Vậy thì nhiều quốc gia cũng áp dụng các chính sách tương ứng để phòng ngừa, để kiểm soát dịch bệnh này. Nhưng Trung Quốc hiện tại, về cơ bản chỉ đưa tin về các quốc gia khác, còn các trường hợp cúm gia cầm bùng phát ở địa phương thì lại đưa tin rất ít. Điều này sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, đó là nó sẽ đẩy nhanh tiến trình cúm gia cầm độc lực cao này biến thành chủng vi rút có khả năng lây truyền bền vững từ người sang người.”

Tiến sĩ Lâm phân tích, “Bởi vì nhiều gà, vịt chết bệnh này, nếu như không được xử lý kịp thời, vẫn được bán cho người dân trong quá trình mua bán gia cầm sống, vậy thì trong quá trình giết mổ, hoặc là một số loại thịt không trải qua quá trình chế biến hoàn thiện thì đã đi vào bàn ăn của mọi người, thì lúc này rất nhiều người sẽ dễ bị lây nhiễm. Cái quá trình lây nhiễm này thực tế chính là tiến trình mà những cái chủng vi rút cúm gia cầm độc lực cao này tiếp tục thích ứng với cơ thể người, biến thành quá trình lây truyền bền vững giữa người với người.”

Ông nói, “Những lời bàn luận trên mạng về cơ bản chỉ là những người chăn nuôi cảnh báo lẫn nhau về cái chết của số lượng lớn gà và vịt nuôi. Nhưng đối với người dân bình thường mà nói, cái dây cung này còn chưa bật lên. Đồng thời chính phủ còn đang lừa dối người dân, trong mùa đông này, các loại bệnh đường hô hấp chỉ là do các vi rút thông thường khác mang đến. Vậy thì cái này thực tế cũng là nghiêm trọng lừa dối rồi, cho nên tôi cảm thấy cái chuyện này là rất nguy hiểm.”