Truyền thông Triều Tiên (KCNA) ngày 25/7 đưa tin: một phái đoàn quân sự Nga sẽ đến Bình Nhưỡng trong tuần này để tham dự các sự kiện kỷ niệm hiệp định đình chiến vào ngày 27/7. Phái đoàn sẽ do Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu dẫn đầu.

Tin tức này được đưa ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng thông báo rằng một phái đoàn cấp cao của Trung Quốc cũng sẽ tới Triều Tiên vào dịp lễ trên, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chính sách kiểm soát biên giới để phòng ngừa dịch COVID-19 của Bình Nhưỡng. Phái đoàn Trung Quốc dự kiến đến Bình Nhưỡng vào ngày 26/7.

Hiện vẫn chưa rõ thời điểm và cách thức phái đoàn Nga tới Triều Tiên.

Nga là một trong những đồng minh lịch sử của Bình Nhưỡng và là một trong số ít các quốc gia duy trì quan hệ hữu nghị với Triều Tiên. Theo thông tin từ Washington, nhà lãnh đạo Kim Jong Un gần đây đã kiên định ủng hộ Nga xâm lược Ukraina và đã cung cấp tên lửa cho Matxcova.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố” “Chuyến thăm này sẽ góp phần tăng cường quan hệ quân sự Nga-Triều và sẽ là một bước quan trọng trong sự phát triển hợp tác giữa hai nước”.

Triều Tiên cũng đang chuẩn bị tổ chức một cuộc duyệt binh lớn để phô trương vũ khí hạt nhân mới nhất của nước này, dự kiến sẽ diễn ra vào nửa đêm 26/7 và rạng sáng 27/7.

Bộ Quốc phòng Seoul ngày 25/7 cho biết rằng họ đã phát hiện thêm “người và thiết bị” ở thủ đô Bình Nhưỡng. Các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ lễ kỷ niệm sắp tới của Triều Tiên.

Ông Yang Moo-jin, hiệu trưởng Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, nói với AFP rằng: “Triều Tiên được cho là sẽ cố gắng thu lợi từ việc Bắc Kinh cho phép phát triển hạt nhân bằng cách công bố một Tên lửa liên lục địa mới khi một phái đoàn cấp cao Trung Quốc tham dự cuộc duyệt binh quy mô lớn của nước này”.

“Dường như mục đích là thể hiện sự củng cố tình đoàn kết giữa Triều Tiên và Trung Quốc trong bối cảnh gián đoạn chính trị toàn cầu do xung đột Mỹ-Trung đang diễn ra”.