Thời báo Epoch Times ngày 03/11/2025 đưa tin: Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth hôm thứ Bảy (ngày 1/11) cho biết sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Mỹ và Trung Quốc sẽ thiết lập một kênh liên lạc quân sự để hóa giải các xung đột do hiểu lầm (tính toán sai lầm), động thái này nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Theo “Fox News”, ông Hegseth đã tiết lộ trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X, rằng sau cuộc gặp giữa ông Trump (Donald Trump) và ông Tập Cận Bình, ông đã có một “cuộc gặp tích cực” với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân. Hai bên nhất trí rằng con đường phát triển tốt nhất cho quan hệ Mỹ-Trung là “hòa bình, ổn định và quan hệ tốt đẹp”.

Ông Hegseth viết trong bài đăng: “Đô đốc Đổng Quân và tôi đều đồng ý rằng chúng ta nên thiết lập các kênh liên lạc giữa quân đội với quân đội để hóa giải xung đột và xoa dịu bất kỳ vấn đề nào phát sinh. Chúng tôi sẽ sớm có thêm các cuộc họp về vấn đề này.”

Cuộc hội đàm giữa các bộ trưởng quốc phòng Mỹ-Trung lần này được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước Đông Nam Á (ASEAN) mở rộng tại Malaysia.

Trước đó, ông Trump và ông Tập Cận Bình đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Busan (Hàn Quốc), hai bên đã đạt được nhiều đồng thuận, bao gồm cả việc mở đường dây nóng quân sự, nhằm ngăn chặn các cuộc xung đột do hiểu lầm gây ra tại các điểm nóng như Biển Đông và Eo biển Đài Loan.

Cùng ngày, trước đó, khi phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN, ông Hegseth đã thúc giục các nước tham dự cùng nhau đối phó với các hành vi hung hăng của ĐCSTQ ở Biển Đông. Ông chỉ ra rằng các yêu sách lãnh thổ và biển của Bắc Kinh trong khu vực này đã vi phạm cam kết giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.

Ông Hegseth nói: “Chúng tôi tìm kiếm hòa bình, chúng tôi không tìm kiếm xung đột. Nhưng chúng tôi phải đảm bảo rằng Trung Quốc (ĐCSTQ) không tìm cách thống trị các bạn hay bất kỳ ai khác.”

Trong những năm gần đây, căng thẳng ở Biển Đông tiếp tục gia tăng. Lãnh thổ mà ĐCSTQ, Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei tuyên bố chủ quyền bị chồng chéo.

Hạm đội trên biển của ĐCSTQ đã nhiều lần đối đầu với tàu Philippines tại các vùng biển tranh chấp. Chính quyền Bắc Kinh gần đây đã gọi Philippines là “kẻ gây rối”, do nước này liên tiếp tổ chức các cuộc tập trận hải quân và không quân chung với Hoa Kỳ, Úc và New Zealand.

Ông Hegseth tại hội nghị cũng chỉ trích việc ĐCSTQ chỉ định “Bãi cạn Hoàng Nham” (tức Bãi cạn Scarborough) mà họ chiếm đoạt từ Philippines, là “khu bảo tồn thiên nhiên”.

“Bãi cạn Hoàng Nham” được Philippines gọi là “Bãi cạn Panatag”, và được quốc tế gọi là “Bãi cạn Scarborough”.

Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ cũng kêu gọi các nước ASEAN đẩy nhanh việc hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với ĐCSTQ, và đề xuất thiết lập một mạng lưới “nhận dạng vùng biển chung” và hệ thống phản ứng nhanh, để đối phó hiệu quả với các hành vi khiêu khích.

Ông Hegseth nhấn mạnh: “Các biện pháp này sẽ đảm bảo rằng bất kỳ thành viên nào đối mặt với sự xâm lược và khiêu khích sẽ không phải chiến đấu một mình.”

Ngoài ra, ông hoan nghênh cuộc tập trận chung trên biển ASEAN-Hoa Kỳ sắp tới vào tháng 12. Cuộc tập trận này nhằm nâng cao khả năng điều phối khu vực và duy trì tự do hàng hải.

Lập trường cứng rắn của ông Hegseth tại hội nghị ASEAN được giới bên ngoài giải thích là, Hoa Kỳ kiên định trong lập trường hỗ trợ các đồng minh và kiềm chế sự bành trướng của ĐCSTQ. Một mặt, phía Mỹ tìm cách thiết lập cơ chế quản lý khủng hoảng với ĐCSTQ, mặt khác, họ tiếp tục tăng cường hợp tác quân sự với các nước ASEAN, nhằm xây dựng một cấu trúc kiềm chế đa phương.

Biển Đông, là một trong những tuyến hàng hải bận rộn nhất thế giới, sự ổn định của nó liên quan trực tiếp đến an ninh kinh tế châu Á – Thái Bình Dương. Việc mở đường dây nóng quân sự Mỹ-Trung được coi là một bước quan trọng để giảm nguy cơ hiểu lầm. Nhưng có chuyên gia cảnh báo rằng, trước khi các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ được giải quyết, căng thẳng khu vực khó có thể được xoa dịu về cơ bản.

Theo Epoch Times