Nhóm lính bắn tỉa mang tên “Bóng ma” của lữ đoàn Ukraina được đặt theo tên Cựu Thống soái Quân đội Zaporizhzhia – Bohdan Khmelnytsky được cho là đã tiêu diệt hơn 500 lính Nga trong nửa năm chiến đấu ở ngoại ô Bakhmut thuộc vùng Donetsk. Chỉ huy của đơn vị, ông Oleksandr (40 tuổi) với bí danh “Pryvid” đã nói như vậy với một nhà báo BBC.

Căn cứ bắn tỉa của nhóm lính này nằm ở ngoại ô thành phố bị phá hủy. Các binh sĩ hoạt động chủ yếu vào buổi tối các ngày.

Phóng viên BBC cho hay: “Tôi hỏi rằng đội của anh ấy đã giết bao nhiêu người Nga. Anh ấy nói: ‘Có một con số được xác nhận là 524 người, 76 người trong số họ là do tôi giết’. Đội ghi lại mọi phát bắn qua ống ngắm của súng trường”.

Nhưng không phải tất cả các tay súng bắn tỉa đều lưu giữ hồ sơ, BBC làm rõ. Chẳng hạn, người có biệt danh “Kuzya” nói với nhà báo rằng, “không có gì đáng tự hào; chúng tôi không giết người, chúng tôi tiêu diệt kẻ thù”.

Có khoảng 20 người trong nhóm, nhà báo viết. Người chỉ huy nói với nhà báo rằng, anh ta chọn từng thành viên trong đội dựa trên “nhân tính và lòng yêu nước” của họ hơn là kinh nghiệm và kỹ năng quân sự.

Như chỉ huy “Bóng ma” đã nói với ấn phẩm của Pháp, khi bắt đầu thành lập đơn vị, bộ chỉ huy đã gửi cho ông 400 tân binh nhưng chỉ chọn ra được 26 người, thời gian huấn luyện là 10 tháng.