Francis Halzen giành Nobel Vật lý 2026 nhờ đài quan sát neutrino IceCube
Nhà vật lý người Bỉ Francis Halzen, thuộc Đại học Wisconsin–Madison ở Mỹ, được trao Nobel Vật lý 2026 nhờ đóng góp quyết định cho Đài quan sát neutrino IceCube và việc phát hiện neutrino năng lượng cao có nguồn gốc thiên văn.

Nhà vật lý người Bỉ Francis Halzen, thuộc Đại học Wisconsin–Madison ở Mỹ, được trao Nobel Vật lý 2026 nhờ đóng góp quyết định cho Đài quan sát neutrino IceCube và việc phát hiện neutrino năng lượng cao có nguồn gốc thiên văn.
Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải ngày 6/10. IceCube sử dụng các cảm biến ánh sáng đặt trong một kilomet khối băng ở Nam Cực. Khi neutrino tương tác với hạt nhân nguyên tử, các tín hiệu ánh sáng giúp nhà nghiên cứu xác định hướng đến của hạt.
Halzen đề xuất ý tưởng năm 1988; IceCube hoàn thành năm 2011. Những neutrino năng lượng cao có thể cung cấp thông tin về các quá trình dữ dội trong vũ trụ mà việc quan sát thông thường khó tiếp cận.
Theo BBC, Halzen nói ông bất ngờ trước hiệu quả của dự án. Giải năm nay trị giá 12 triệu kronor Thụy Điển.
Nguồn: Thông cáo Nobel Vật lý 2026; BBC.

