Có câu cổ ngữ rằng: “Nhất sinh phạn lượng hữu định số, thùy tiên khiết hoàn thùy tiên cố” (Lượng thức ăn cả đời có định số, ai ăn hết trước người đó đi trước). Ý nghĩa là con người dù ăn nhiều hay ít, thì những thứ có thể ăn vào bụng trong suốt cuộc đời này đều đã được định sẵn. Khi nào ăn hết cũng đồng nghĩa với lúc rời bỏ thế gian; nói cách khác, lượng thức ăn trong đời và thọ mệnh của một người có mối quan hệ rất lớn.

Một người trong đời ăn hết bao nhiêu thực phẩm?

Cả đời này chúng ta tiêu thụ bao nhiêu thực phẩm? Rất khó để có một con số chính xác, vì thói quen ăn uống của mỗi người khác nhau: có người thích ăn thịt, có người thích ăn chay, và sức ăn cũng không giống nhau. Có người một hơi ăn hết ba bát cơm, nhưng có người chỉ ăn một quả trứng nhỏ đã thấy no.

Theo dữ liệu ước tính, một người bình thường tiêu thụ khoảng 1 đến 2 kg thực phẩm mỗi ngày, bao gồm cả ba bữa chính và đồ ăn vặt. Theo số liệu này, một người sống thọ 70 tuổi sẽ ăn khoảng 25 đến 50 tấn thực phẩm trong cả đời. Ngay cả với người có sức ăn cực nhỏ, cả đời ít nhất cũng phải ăn mười mấy đến hai mươi tấn – con số này thực tế chỉ tương đương với trọng lượng của mười mấy con trâu nước mà thôi.

Lượng ăn cả đời có định số, ai ăn hết trước người đó đi trước

Mặc dù sức ăn của mỗi người là khác nhau, nhưng câu nói “Lượng thức ăn cả đời có định số, ai ăn hết trước người đó đi trước” thoạt nghe có vẻ khó tin, nhưng ngẫm kỹ lại thấy rất có lý. Tổ tiên chúng ta nói “Bệnh từ miệng mà vào” và “Ăn được là phúc”, cho thấy việc ăn uống thực sự có ảnh hưởng rất lớn đến con người.

Bởi vì “Người là sắt, cơm là thép”, ăn ngon hay dở, ăn nhiều hay ít mang lại kết quả hoàn toàn khác nhau. Khi một người còn sống, không ai biết chính xác người đó kiếp này có thể ăn hết bao nhiêu thực phẩm; ngay cả khi có người ghi chép giúp, cũng phải đợi đến lúc qua đời mới có thể thống kê được. Giả sử con số cuối cùng thực sự là một định số, điều đó có nghĩa là nếu mỗi bữa người đó đều kiểm soát lượng ăn một cách thích hợp, rất có khả năng sẽ có được thọ mệnh dài hơn.

Các nhà khoa học từng làm thí nghiệm trên chuột bạch, chia chúng thành nhiều nhóm với khẩu phần ăn hàng ngày khác nhau. Kết luận cuối cùng là nhóm chuột ăn ít phổ biến sống lâu hơn nhóm chuột ăn nhiều. Ở nước ngoài, các nhà nghiên cứu cũng thực hiện thí nghiệm tương tự trên linh trưởng. Với những con khỉ cùng độ tuổi và trọng lượng, những con không bị kiểm soát lượng ăn có tuổi thọ ngắn nhất, trong khi những con được kiểm soát ở mức thấp và hợp lý lại sống lâu hơn. Điều này chứng minh rằng lượng ăn thực sự có thể gây ra ảnh hưởng nhất định đến tuổi thọ.

Người xưa từ rất sớm đã phát hiện ra việc kiểm soát ăn uống điều độ có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Trước đây, có rất nhiều ẩn sĩ sống nơi rừng sâu núi thẳm với trà thô cơm nhạt, hay những người tu đạo thanh tâm quả dục trong các cổ tự danh sơn. Những người này thường có khí chất tiên phong đạo cốt, tuy vóc dáng gầy thanh mảnh nhưng lại thường rất trường thọ. Ngược lại, những kẻ giàu sang nhung lụa, bữa nào cũng cá thịt linh đình, ăn uống vô độ, thì đến một độ tuổi nhất định không mắc bệnh này cũng gặp vấn đề kia, chẳng biết khi nào sẽ đột ngột qua đời khi còn trẻ.

“Ăn oan uổng” thì tổn thọ

Con người sống trên đời, vừa phải tiết chế ăn uống, vừa phải tiết chế dục vọng. Xưa có cách nói “Ăn oan uổng” (ăn những thứ không minh bạch), dùng để chỉ việc một người dùng thủ đoạn bất hợp pháp để chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình. Hậu quả của việc “ăn oan uổng” chính là tổn thọ.

Tại sao lại tổn thọ? Bởi vì người đó đã ăn những thứ không thuộc về mình, ăn những thứ ngoài định số. Theo cách nói truyền thống, loại này sẽ bị khấu trừ gấp đôi vào trong định số sẵn có, vì vậy báo ứng trực tiếp nhất chính là giảm thọ.

Theo Vision Times