Thứ Sáu, 16.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Saudi Arabia: Tổ chức nhân quyền cảnh báo nguy cơ hành quyết Youssef al-Manasif

Các tổ chức nhân quyền cảnh báo Youssef al-Manasif có nguy cơ bị hành quyết tại Saudi Arabia sau khi án tử hình của ông được cho là đã được Tòa án Tối cao giữ nguyên. The Guardian ngày 16/10 cho biết vụ án liên quan những hành vi tham dự biểu tình và tang lễ khi ông còn vị thành niên.

Tuệ Minh ·
Minh họa hồ sơ pháp lý và cán cân công lý trong căn phòng giả định, không phải chân dung hay nơi giam giữ Youssef al-Manasif
Ảnh minh hoạ

Các tổ chức nhân quyền cảnh báo Youssef al-Manasif có nguy cơ bị hành quyết tại Saudi Arabia sau khi án tử hình của ông được cho là đã được Tòa án Tối cao giữ nguyên. The Guardian ngày 16/10 cho biết vụ án liên quan những hành vi tham dự biểu tình và tang lễ khi ông còn vị thành niên.

Thông tin về tình trạng của Manasif tiếp tục làm dấy lên vấn đề áp dụng hình phạt tử hình đối với hành vi bị cáo buộc xảy ra trước tuổi 18. Theo tổ chức Reprieve được Guardian dẫn lại, ông bị bắt năm 2017, bị tra tấn để ký lời nhận tội và tới năm 2022 mới lần đầu gặp luật sư được chỉ định.

Một tài liệu trao đổi công khai của các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc ghi nhận một số cáo buộc liên quan tang lễ trong giai đoạn ông 15–17 tuổi; tài liệu cũng nêu cáo buộc bị ép nhận tội. Những nội dung này là quan ngại được các chuyên gia chuyển tới phía Saudi Arabia.

Trong hồ sơ của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ (USCIRF), Manasif được ghi nhận là người Hồi giáo Shia, bị giam và chịu án tử hình liên quan căn tính tôn giáo và hoạt động vận động cho tự do tôn giáo. Hồ sơ cho biết bản án bị hủy sau kháng cáo vào tháng 11/2024, nhưng được tái áp dụng vào tháng 2/2025 và được tòa phúc thẩm giữ nguyên tháng 8/2025.

The Guardian cho biết gia đình ông không lên tiếng công khai vì lo bị quấy rối hoặc bắt giữ. Các tổ chức nhân quyền kêu gọi ngăn việc thi hành án, trong khi quy định Saudi Arabia công bố năm 2020 từng tuyên bố chấm dứt án tử hình cho các hành vi phạm tội lúc chưa thành niên.

Nguồn: The Guardian; USCIRF; tài liệu trao đổi của chuyên gia Liên Hợp Quốc.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN