Trung Kiến Cục 7 bị nêu tên vì nợ lương hơn 100 công nhân
Theo bản tin ngày 16/10 của Epoch Times, một thông báo chính thức tại Trung Quốc cho thấy doanh nghiệp trung ương Trung Kiến Cục 7 nhiều lần nợ lương lao động nông thôn, liên quan hơn 100 người với tổng số tiền 3,6 triệu nhân dân tệ.

Theo bản tin ngày 16/10 của Epoch Times, một thông báo chính thức tại Trung Quốc cho thấy doanh nghiệp trung ương Trung Kiến Cục 7 nhiều lần nợ lương lao động nông thôn, liên quan hơn 100 người với tổng số tiền 3,6 triệu nhân dân tệ.
Epoch Times dẫn thông báo ngày 12/10 của Sở Nhân lực và An sinh xã hội tỉnh Hồ Bắc: tại cùng một dự án ở Tương Dương, Cục Công trình số 7 thuộc Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc hai lần bị nêu tên trong vòng nửa năm vì nợ lương. Số lao động bị ảnh hưởng tăng từ 18 lên 118 người; tổng số tiền lên tới 3,6 triệu nhân dân tệ. Sau khi nhận yêu cầu khắc phục có thời hạn, doanh nghiệp vẫn không sửa sai đúng hạn.
Cụ thể, dự án “Thị trấn Canh Độc” trước đó nợ 18 công nhân 398.500 nhân dân tệ; sau đó tiếp tục nợ thù lao của 118 công nhân với tổng số tiền 3.201.500 nhân dân tệ. Phạm vi và số tiền nợ lương tiếp tục tăng.
Chủ đề Trung Kiến Cục 7 nợ lương công nhân nông thôn lên danh sách tìm kiếm thịnh hành ngày 16/10. Nhiều người dùng mạng cho rằng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trung ương, không nên nợ tiền mồ hôi nước mắt của công nhân.
Tài khoản Weibo “YYX A Tuyền” bình luận rằng ngành xây dựng thường có nhiều tầng tổng thầu, thầu phụ và người nhận khoán đội thợ. Trong nhiều trường hợp, bên chủ dự án chậm giải ngân khiến thầu phụ thiếu vốn, cuối cùng công nhân không nhận được tiền công. Tuy nhiên, theo quy định bảo đảm trả lương cho lao động nông thôn, đơn vị tổng thầu có trách nhiệm bảo đảm thanh toán, không thể viện tranh chấp tiền công trình để nợ lương công nhân.
Tài khoản “great Thám Xuân”, tự giới thiệu từng làm tại đơn vị xây dựng của doanh nghiệp nhà nước, nói những chuyện này không còn lạ, bởi đã xuất hiện từ nhiều năm trước.
Tài khoản “Phô mai có nhan sắc” đặt câu hỏi vì sao một doanh nghiệp như Trung Kiến cũng nợ lương, sự bảo đảm và hợp đồng của công nhân ở đâu, vì sao lương không được phát và người chịu khổ luôn là lao động nông thôn. Người này còn bày tỏ lo ngại về việc họ trở về quê dịp Tết và nuôi gia đình.
Tài khoản “Quất sinh Hoài Nam u” kể rằng cha của một đồng nghiệp cũ từng xây một tòa nhà cho chính quyền nhưng không được trả tiền, khiến công ty phá sản. Theo lời người này, đến khi ông qua đời nhiều năm trước, khoản tiền vẫn chưa được thanh toán; về sau vụ việc cũng chìm đi và người dân bình thường chỉ có thể chịu thiệt.
Một số người bình luận rằng với quy mô kinh doanh hằng năm hơn 100 tỷ nhân dân tệ của Trung Kiến Cục 7, khoản 3,2 triệu không phải chuyện “không trả nổi” mà là “có nghiêm túc trả hay không”.
Theo phần giới thiệu trên trang chính thức của Công ty TNHH Cục Công trình số 7 Trung Quốc mà Epoch Times dẫn lại, đây là doanh nghiệp thành viên chủ chốt của Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc, được giới thiệu đứng thứ 16 trong danh sách 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Công ty đặt trụ sở tại tòa nhà Trung Kiến Cục 7 ở khu phát triển kinh tế Trịnh Châu, thuộc nhóm dẫn đầu ngành xây dựng Hà Nam, đứng thứ ba trong 100 doanh nghiệp hàng đầu tỉnh, có vốn đăng ký 9 tỷ nhân dân tệ.
Theo Phương Hiểu, Epoch Times.


