Thứ Năm, 15.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Ông Bessent kêu gọi Ngân hàng Thế giới ngừng cho Trung Quốc vay và cải cách tài trợ năng lượng

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 14/10 kêu gọi cải cách các định chế tài chính quốc tế, trong đó có việc dỡ bỏ lệnh cấm tài trợ cho dự án dầu khí thượng nguồn, ứng phó các chính sách phi thị trường gây mất cân đối toàn cầu và từng bước ngừng cho Trung Quốc đại lục vay.

Tuệ Minh ·
Ảnh minh hoạ mô hình hạ tầng năng lượng và quả địa cầu về tài trợ phát triển.
Ảnh minh hoạ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 14/10 kêu gọi cải cách các định chế tài chính quốc tế, trong đó có việc dỡ bỏ lệnh cấm tài trợ cho dự án dầu khí thượng nguồn, ứng phó các chính sách phi thị trường gây mất cân đối toàn cầu và từng bước ngừng cho Trung Quốc đại lục vay.

Theo The Epoch Times tiếng Trung, ông Bessent nhấn mạnh các định chế này cần trở lại sứ mệnh ban đầu, tập trung nguồn lực vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nâng năng suất và giảm nghèo.

Nới hạn chế tài trợ dầu khí

Tuyên bố cho biết chính sách đầu tư “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Donald Trump đang hướng tới tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và thịnh vượng, quản lý tài khóa thận trọng, nguồn năng lượng dồi dào và hiện đại hóa hệ thống quản lý.

Để mở rộng nguồn cung năng lượng và đạt mục tiêu giúp thêm 300 triệu người ở châu Phi tiếp cận điện, Ngân hàng Thế giới cần áp dụng nguyên tắc trung lập về công nghệ, dỡ bỏ lệnh cấm tài trợ dự án khí đốt và dầu mỏ thượng nguồn, đồng thời tích cực hỗ trợ đầu tư vào các nguồn năng lượng nền tảng như khí đốt và hạt nhân.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ đóng góp khoản tiền đầu tiên cho Quỹ Ủy thác Hỗ trợ Năng lượng Hạt nhân mới do Ngân hàng Thế giới quản lý, giúp các nước đặt nền móng cho đầu tư điện hạt nhân trong tương lai.

Bộ này cũng thúc giục Ngân hàng Thế giới loại bỏ những mục tiêu tài trợ khí hậu gây méo mó. Theo tuyên bố, ngân hàng đã loại bỏ các mục tiêu tài trợ khí hậu kém hiệu quả và gây biến dạng; trong tương lai, những chỉ tiêu được ấn định tùy ý cần được thay bằng kết quả phát triển cụ thể như việc làm và tăng trưởng.

Tuyên bố nêu vai trò quan trọng của Ngân hàng Thế giới trong phát triển năng lực khai thác và chế biến khoáng sản thiết yếu. Ngân hàng cần thúc đẩy chế biến tại chỗ và khai thác biển sâu thông qua Kế hoạch Triển khai Kim loại và Khoáng sản. Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) cần đẩy nhanh việc thực hiện cam kết dành 40% nguồn tài trợ mới cho các nước nghèo nhất và dễ tổn thương nhất.

Thực hiện cơ chế chấm dứt điều kiện vay

Tuyên bố cho rằng Ngân hàng Thế giới cần từng bước ngừng cho vay có chủ quyền đối với những nước đã có khả năng tự phát triển, như Trung Quốc đại lục và Ba Lan, để tập trung nguồn lực trở lại vào những nơi cần nhất và mang lại tác động lớn nhất.

Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) cũng cần thực hiện cơ chế chấm dứt điều kiện vay khi một nước đã đạt các tiêu chí phát triển, đồng thời giúp những nước nghèo nhất xây dựng cơ sở hạ tầng và tăng tính minh bạch về nợ.

Ông Bessent thúc giục Ngân hàng Thế giới cải cách chính sách mua sắm dự án, tránh khuyến khích trợ cấp hoặc tưởng thưởng những chính sách công nghiệp gây méo mó thị trường. Ông cho rằng ngân hàng cần thúc đẩy cải cách mua sắm nhằm tăng cạnh tranh và chất lượng.

Bộ Tài chính Mỹ cũng yêu cầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tăng cường phân tích các mất cân đối toàn cầu, bao gồm tác động của chính sách và thực hành phi thị trường cũng như tỷ giá hối đoái.

Theo tuyên bố, IMF được thành lập để ngăn những chính sách gây méo mó và tác động lan truyền tiêu cực như vậy; quỹ cần lên tiếng về vấn đề then chốt này, nếu không sẽ có nguy cơ bị gạt ra bên lề.

Nguồn: The Epoch Times tiếng Trung, tác giả Triệu Phượng Hoa, ngày 15/10/2026. Bản dịch đầy đủ nội dung chính. Đối chiếu: tuyên bố Bộ Tài chính Mỹ ngày 14/10.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN