Chính quyền Trung Quốc năm nay đã đẩy mạnh việc triển khai đội quản lý nông thôn với 82.000 nông quản với mục đích hỗ trợ các vùng nông thôn phát triển. Tuy nhiên, đội quân thiếu chất nông dân này đang thực hiện những công việc kỳ quặc, như bắt nông dân phải có chứng chỉ nông dân, gây bức xúc cho người dân.

Chính quyền trung ương còn yêu cầu san đất rừng làm đất nông nghiệp, trái ngược hẳn với yêu cầu trước đây là phải chuyển đất nông nghiệp thành đất rừng để chống xói mòn. Với việc mở rộng đất nông nghiệp, nhiều người nghi ngờ chính quyền đang chuẩn bị cho tình trạng thất nghiệp hàng loạt, thậm chí có người còn cho rằng họ đang chuẩn bị cho chiến tranh.