---------------- 

Tác giả nhớ rằng sách giáo khoa lịch sử học ở trường cấp hai từng mô tả Bán đảo Balkan và vùng Israel-Palestine là một "kho thuốc súng", đồng thời coi "sự thù hận lịch sử" của các dân tộc và tôn giáo bất đồng là đáp án cho căn nguyên của mọi xung đột và chiến loạn. Logic này và cách tiếp cận kiểu “lãnh thổ cố hữu”, dù là theo kinh điển tôn giáo hay hư cấu nào, để hợp lý hóa việc xâm nhập hoặc chiếm lĩnh, đều là vi phản lý niệm dân chủ hiện đại, một loại hoang đường đáng cười chê.

Ngoài việc thoát khỏi sự vô tri, hiểu lầm và định kiến ​​nêu trên, ngoài sự hiểu biết sâu sắc về những khác biệt địa chính trị, chúng ta cũng nên có một số suy nghĩ và mối quan tâm chung: Điều gì không nên xảy ra ở Israel thì không nên xảy ra ở Gaza, Ukraina, Đài Loan hoặc bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Ủng hộ ai, phản đối ai đều cần dựa trên lập trường này.