Theo thông báo của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc ngày 29 tháng 12 vừa qua, tổng cộng có 9 tướng lĩnh cấp cao của Trung Quốc, gồm 3 thượng tướng, 4 trung tướng và 2 thiếu tướng, bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội.

Tin tức này ngay lập tức thu hút sự chú ý rộng rãi trên toàn thế giới, bởi nó liên quan trực tiếp đến cuộc tranh giành quyền lực ở cấp cao nhất của ĐCSTQ, an ninh của chế độ, phương hướng tình hình chính trị và thậm chí cả sự an toàn tính mạng của lãnh đạo đảng Tập Cận Bình cùng gia tộc của ông.