Vụ ném bom của Hoa Kỳ kết thúc Thế chiến II nhưng không đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh nguyên tử. Chúng chỉ là sự khởi đầu.

Từ vụ thử hạt nhân đầu tiên của Mỹ năm 1945 cho tới vụ thử gần đây nhất của Triều Tiên năm 2018, thế giới đã chứng kiến ít nhất 2.056 vụ thử nổ hạt nhân trên khí quyển, dưới lòng đất và dưới nước, chủ yếu ở những nơi xa xôi.

Một số cuộc thử nghiệm trong khí quyển có sức công phá lớn hơn nhiều so với những quả bom thả xuống Nhật Bản, khiến hàng nghìn người phải di dời và tác động mạnh đến môi trường trong khu vực, như thứ "di sản" tàn khốc của các vũ khí hủy diệt.

Con cháu của họ — những người vẫn tiếp tục chịu đựng hậu quả về thể chất, tâm lý, kinh tế và văn hóa — là bằng chứng sống cho thấy vũ khí hạt nhân không nên được thử nghiệm nữa. Giá mà các nhà lãnh đạo ngày nay chú ý đến!