Đại Kỷ Nguyên

Phước lành đến từ việc tránh xa sắc dục

Giải thoát bản thân khỏi dục vọng mang lại phước lành và một cuộc sống hoàn toàn khác biệt (ảnh: AI).

Sắc dục là mối họa lớn trong đời sống con người, không chỉ làm tổn hại thể xác mà còn tạo ra những nghiệp chướng nặng nề. Những ghi chép lịch sử dưới đây minh chứng rằng việc giữ gìn phẩm hạnh và từ bỏ sắc dục sẽ mang lại phúc báo sâu dày cho bản thân và hậu thế.

Vào thời nhà Minh, một viên quan nhỏ họ Triệu làm việc tại huyện nha từng từ chối lời đề nghị gả con gái làm thiếp từ một vị chỉ huy mà ông đã ra sức giải oan. Dù đối tượng hết lời nài ép, ông Triệu vẫn kiên quyết từ chối. Nhờ đức hạnh ấy, người con trai của ông là Triệu Bỉnh Trung sau này đã đỗ trạng nguyên trong kỳ thi đình. Khi nhận tin báo, người cha khẳng định đó là phước đức tích lũy từ việc làm ngay thẳng trong quá khứ.

Tới thời Nam Tông, nhân vật mang tên Bô Hoành Trai duy trì được thể trạng cường tráng và minh mẫn ở tuổi tám mươi tám, đồng thời giữ chức vụ Khu mật sứ. Khi được đại thần Giả Tố Đạo hỏi về bí quyết dưỡng sinh, ông mỉm cười chia sẻ rằng bản thân đã duy trì việc ngủ riêng suốt năm mươi năm, hoàn toàn tiết chế dục vọng để bảo toàn tinh thần và nguyên khí.

Một trường hợp khác thuộc triều đại nhà Minh là thư sinh La Văn Nghị, người từng được báo mộng đỗ trạng nguyên nhờ việc từng kiên quyết từ chối một người phụ nữ chủ động tiếp cận mình trên thuyền. Hành vi giữ gìn danh tiết đó đã cảm động đất trời và trở thành nền tảng cho thành công vang dội trong kỳ thi khoa cử sau đó.

Bên cạnh đó, nhân vật Tiếc Hán Vân vốn có thể trạng yếu ớt từ thủa nhỏ nhưng sau khi quyết tâm biên soạn lại cuốn sách khuyên người đời tiết chế sắc dục để in ấn rộng rãi, căn bệnh thâm niên của ông bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Không chỉ phục hồi sức khỏe, con cháu của ông sau này cũng đạt được nhiều thành tựu lớn trong cuộc sống.

Theo Vision Times.

Exit mobile version