Bản án 6 năm tù dành cho một người đàn ông ở Nghệ An vì nuôi và mua bán 13 con gà lôi trắng quý hiếm đang gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận. Mới đây, sau khi biết về bản án, nhiều luật sư đã tuyên bố sẵn sàng bào chữa miễn phí cho bị cáo tại phiên toà phúc thẩm sắp tới.
Theo tóm tắt vụ án, vào năm 2022, anh Thái Khắc Thành ở Nghệ An bắt đầu nuôi gà lôi trắng mà không đăng ký với cơ quan chức năng. Đến đầu năm 2025, đàn gà sinh sản được 10 con và anh Thành đã rao bán chúng trên mạng. Vào ngày 2/4/2025, công an đã thu giữ 10 cá thể gà con đang trên đường vận chuyển. Một ngày sau, vào ngày 3/4, anh Thành bị bắt và cơ quan chức năng khám nhà, thu giữ thêm 3 con gà bố mẹ, nâng tổng số tang vật lên 13 cá thể.
Số gà này được xác định là gà lôi trắng, một loài động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB theo Nghị định 84/2021, vốn đang có hiệu lực tại thời điểm anh Thành vi phạm. Căn cứ vào quy định này, vào ngày 8/8/2025, TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt anh Thành 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng.
Bản án đã gây ra sự chia rẽ trong dư luận. Một bên tỏ ra thương cảm, cho rằng anh Thành không ý thức rõ về sự nghiêm trọng của luật pháp, chỉ đơn thuần là chăn nuôi. Bên còn lại ủng hộ việc xử phạt nghiêm khắc để răn đe và bảo vệ các loài động vật hoang dã. Đáng chú ý, một quy định mới là Thông tư 27/2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, đã hạ bậc gà lôi trắng xuống nhóm IIB, vốn ít nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra trước khi thông tư có hiệu lực, anh Thành vẫn bị xét xử theo quy định cũ.
Trước tình hình này, vào chiều ngày 12/8, luật sư Lê Hồng Hiển (Đoàn Luật sư Hà Nội) xác nhận đã nhận được đơn yêu cầu từ chị Nguyễn Thị Oanh, vợ của bị cáo Thành, đề nghị cử luật sư tham gia bào chữa miễn phí tại phiên phúc thẩm.
***