Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) ngày 28/10/2025 đưa tin: Tin tức về học sinh tiểu học và trung học Trung Quốc nhảy lầu tự tử thường xuyên được đưa tin. Để tăng cường sức khỏe tâm thần cho học sinh, Bộ Giáo dục Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ban hành cái gọi là “Mười biện pháp”, bao gồm không được xếp hạng học sinh dựa trên điểm số thi, cho biết sẽ thúc đẩy cải cách “kỳ thi trung học” một cách có trật tự, nhằm giảm bớt lo lắng về việc học lên cao của học sinh và phụ huynh. Nội dung này đã gây ra tranh luận sôi nổi.

Học sinh tiểu học và trung học Trung Quốc chịu áp lực học tập lớn, các vấn đề như thiếu ngủ và thể thao, nghiện game trên điện thoại di động, bắt nạt, v.v., đã trở thành hiện tượng phổ biến.

Bộ Giáo dục ĐCSTQ vào ngày 23 tháng 10 đã công bố “Mười biện pháp tăng cường hơn nữa công tác sức khỏe tâm thần cho học sinh tiểu học và trung học”. Nội dung bao gồm giảm tần suất các bài kiểm tra hàng ngày, thiết lập độ khó của kỳ thi một cách hợp lý, không được xếp hạng học sinh dựa trên điểm số thi, thực hiện “thể thao 2 giờ mỗi ngày”, đảm bảo học sinh có đủ thời gian ngủ, nghiêm cấm mang các sản phẩm điện tử như điện thoại di động vào lớp học.

Học giả Bắc Kinh, ông Vương Hoa, cho biết chính quyền ĐCSTQ bề ngoài nói là vì sức khỏe tâm thần của học sinh tiểu học và trung học, yêu cầu trường học không xếp hạng, nhưng trên thực tế, Trung Quốc ở đâu cũng đang xếp hạng.

Học giả Bắc Kinh Vương Hoa (bút danh): “Bởi vì chế độ xã hội này quyết định chế độ tuyển dụng, chế độ tuyển dụng quyết định chế độ thi cử và tuyển chọn. Chế độ thi cử và tuyển chọn quyết định rằng họ chỉ có thể xem trọng thành tích như hiện nay, không thể có tư duy độc lập của riêng mình. Như vậy, áp lực của họ tất nhiên sẽ tăng lên, cộng thêm những gì họ học, những gì họ được giáo dục hoàn toàn trái ngược với xã hội. Tình hình thực tế của xã hội là lòng người bại hoại, khắp nơi phải cẩn thận bị lừa gạt, thậm chí cẩn thận bị bọn buôn người bắt cóc, cẩn thận bị lừa đi, cẩn thận bị mổ cướp nội tạng, v.v. Khắp nơi đều là khủng hoảng, khắp nơi đều là áp lực. Tâm lý của các em có thể khỏe mạnh được không?”

Luật sư đại lục Trần Phong cho rằng, vấn đề căn bản là do tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa Mác gây ra. Cái gọi là “Mười biện pháp” được đưa ra hiện nay đều là chắp vá, không giải quyết được vấn đề.

Luật sư đại lục Trần Phong: “Thanh thiếu niên, trẻ em, bản tính của các em là hoạt bát, hiếu động, thích khám phá. Nhưng nền giáo dục nhồi sọ này của ĐCSTQ, nền giáo dục vô thần này, lại đang xóa bỏ bản tính của con người, cuối cùng đạt được mục đích thống nhất tư tưởng. Rất nhiều nhà thờ trong nước không cho phép trẻ vị thành niên vào, nhưng trẻ vị thành niên vừa vào tiểu học là bị buộc phải gia nhập Đội Thiếu niên, gần như là một trăm phần trăm gia nhập Đội Thiếu niên. Sự tương phản này rất rõ ràng, thực sự là vấn đề tư tưởng từ gốc rễ của tà đảng này, làm méo mó nhân tính, méo mó bản tính con người, vì vậy mới dẫn đến việc nhiều thanh thiếu niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần.”

Theo dữ liệu do truyền thông nhà nước ĐCSTQ công bố vào ngày 10 tháng 10, tỷ lệ mắc bệnh rối loạn tâm thần chung của học sinh Trung Quốc từ 6 đến 16 tuổi là 17,5%, tức là cứ 6 trẻ em thì có một em đang phải chịu đựng các vấn đề tâm lý. Ông Vương Hoa cho rằng con số này đã bị ém nhẹm, số học sinh thực sự có vấn đề về sức khỏe tâm thần có thể còn nhiều hơn.

Vương Hoa: “Áp lực học tập lớn là vì tương lai của chính các em, hy vọng của cha mẹ đối với các em. Hoàn cảnh của cha mẹ khiến bản thân họ tuyệt vọng, nên đành gửi gắm hy vọng vào con cái. Mà con đường tương lai của học sinh rất hẹp, những con đường có hạn khiến các em chỉ có thể xem trọng thành tích, các em không thể thực sự phát triển năng lực, sở thích, đam mê của bản thân. Hiện nay cạnh tranh quốc tế gay gắt như vậy, quốc tế đều đang nói về sáng tạo, nó (ĐCSTQ) cũng nói sáng tạo, nhưng nó lại kìm hãm đầu óc của con người, thì làm sao bạn sáng tạo được?”

Tiến sĩ Lâm Tùng, hiệu trưởng một trường tiếng Trung tại Sydney, Úc, cho biết ĐCSTQ muốn kiểm soát mọi thứ, muốn học sinh tiểu học và trung học phải nghe lời Đảng, phải tin vào hệ tư tưởng của ĐCSTQ. Đây là vấn đề căn bản, đã ảnh hưởng đến hết thế hệ này đến thế hệ khác của Trung Quốc đại lục.

Tiến sĩ Lâm Tùng: “Dưới sự thống trị của ĐCSTQ, các thế hệ người Trung Quốc hiện nay không biết suy nghĩ, không biết phân tích tình hình xảy ra ở các phương diện. Tại sao lại nhấn mạnh phải tập thể dục thể thao đến hai giờ? Cho nên tôi mới nghĩ, có phải là muốn thanh thiếu niên tập thể dục thể thao cho tốt, giống như nuôi gà, nuôi vịt, nuôi lợn để có sức khỏe tốt, cung cấp nội tạng cho đất nước này? Tức là các quan chức, đảng viên của ĐCSTQ nhắm vào nội tạng của những học sinh tiểu học và trung học này để lấy cấy ghép, có phải họ có suy nghĩ như vậy không? Đương nhiên tôi cũng hy vọng họ sẽ không làm như vậy.”

Tiến sĩ Lâm Tùng cho biết, chế độ không thay đổi, có thêm bao nhiêu “Mười biện pháp” cũng không thể giải quyết được vấn đề của học sinh tiểu học và trung học. Chính quyền ĐCSTQ chỉ đang đào tạo một thế hệ tiếp theo biết nghe lời mà thôi.

Theo NTDTV