Quy Nhơn đề xuất hạ núi Một, di dời 228 hộ để tránh sạt lở
Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đề xuất di dời 228 hộ tại khu vực núi Một, sau đó đào hạ ngọn núi để giảm nguy cơ sạt lở và xây dựng một khu dân cư mới. Đây vẫn là phương án đề xuất, chưa phải quyết định triển khai. Một số cư dân đồng tình với việc chuyển đến nơi an toàn hơn nhưng mong được làm rõ chính sách bồi thường và tái định cư.

Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đề xuất di dời 228 hộ tại khu vực núi Một, sau đó đào hạ ngọn núi để giảm nguy cơ sạt lở và xây dựng một khu dân cư mới. Đây vẫn là phương án đề xuất, chưa phải quyết định triển khai. Một số cư dân đồng tình với việc chuyển đến nơi an toàn hơn nhưng mong được làm rõ chính sách bồi thường và tái định cư.
Theo VietNamNet, phạm vi nghiên cứu rộng khoảng 6,88 ha, có chừng 1.000 người thuộc 228 hộ sinh sống trên núi, sườn núi và dưới chân núi. Trong số này, 183 hộ ở khu vực trên núi và sườn núi, còn 45 hộ ở chân núi.
Địa hình dốc, đất đá phong hoá và những đợt sạt lở trước đây là lý do phường đưa ra phương án xử lý trên toàn khu vực. Chính quyền địa phương từng di dời chín hộ ở vị trí nguy cơ rất cao vào năm 2022. Sau bão và mưa lớn tháng 11/2025, một đoạn mái taluy dài khoảng 200 m tiếp tục sạt lở, làm năm căn nhà sập hoàn toàn và nhiều nhà khác hư hỏng, theo hai báo.
Phương án 500 tỷ đồng còn ở giai đoạn đề xuất
Thay vì chỉ làm tường chắn tại một số điểm, UBND phường Quy Nhơn muốn di dời các hộ trong phạm vi nghiên cứu và hạ núi đến cao độ phù hợp với khu dân cư lân cận. Khu vực sau xử lý dự kiến gồm đất ở, công trình công cộng, cây xanh, đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật.
Khái toán ban đầu nêu tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, gồm 250 tỷ đồng cho bồi thường và giải phóng mặt bằng, 250 tỷ đồng cho xây dựng. Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất được ước tính khoảng 850 tỷ đồng. Đây là các con số dự kiến của phương án, chưa phải khoản thu hay chi đã thực hiện.
Báo Thanh Niên dẫn lời Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn cho biết việc đào hạ núi có thể tạo ra khoảng một triệu mét khối đất đá, nguồn vật liệu mà địa phương cho là có thể phục vụ các dự án san lấp. Chưa có thông tin về thời điểm triển khai hoặc mức bồi thường cụ thể cho từng hộ.
Cư dân lo chỗ ở sau khi di dời
Trong các cuộc phỏng vấn của Thanh Niên, một số người dân nói họ ủng hộ việc rời vùng nguy hiểm nhưng lo khoản hỗ trợ không đủ để ổn định chỗ ở. Bà Phạm Thị Mỹ Lộc cho biết căn nhà gia đình vừa xây dưới chân núi đã bị hư hại trong đợt mưa bão năm 2025. Bà mong được bồi thường và hỗ trợ phù hợp nếu phải chuyển đi.
Một cư dân khác, ông Dương Văn Lộc, làm nghề bốc vác và sống trong căn nhà nhỏ trên sườn núi hơn hai thập kỷ, bày tỏ mong muốn có đất hoặc nhà tái định cư với giá phù hợp thu nhập. Những ý kiến này cho thấy việc bảo đảm an toàn trước sạt lở cần đi cùng phương án để cư dân tiếp tục sinh sống và làm việc sau khi di dời.
Trước đó, DKN đã đưa tin về việc Gia Lai rà soát phương án di dời người dân ở núi Một hồi đầu tháng 10. Đề xuất hạ núi và khái toán đầu tư nêu trên là diễn biến tiếp theo cần được cơ quan có thẩm quyền xem xét.


