Thời báo Epoch Times ngày 08/11/2025 đưa tin: Luật sư nhân quyền Trung Quốc Hứa Tư Long (Xu Silong), người từng công khai trên mạng yêu cầu lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình từ chức, đã liên tục bị chính quyền ĐCSTQ đe dọa và khủng bố xuyên quốc gia sau khi trốn sang Mỹ xin tị nạn vào tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, ông bày tỏ rằng ông sẽ cống hiến cả đời mình để lật đổ chế độ chuyên chế độc tài của ĐCSTQ.

Ông Hứa Tư Long ban đầu là giám đốc của Công ty Luật Wenger ở Vân Nam và đã có thời gian dài bày tỏ các quan điểm bất đồng trên mạng xã hội. Ông từng đại diện cho các vụ án liên quan đến Pháp Luân Công, thúc đẩy việc bãi bỏ chế độ “thu dung giáo dục” (một hình thức cải tạo) vốn vi phạm nghiêm trọng nhân quyền, công khai bày tỏ ủng hộ phong trào “Chiếm lĩnh Trung Hoàn” ở Hồng Kông, và lên tiếng yêu cầu Tập Cận Bình từ chức. Cũng vì những điều này, ông đã bị Bộ Tư pháp ĐCSTQ liệt vào danh sách luật sư trọng điểm cần “duy trì ổn định” trên toàn quốc và bị ĐCSTQ đàn áp trong thời gian dài.

Năm 2018, Tập Cận Bình đã bãi bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ chủ tịch nước thông qua việc sửa đổi Hiến pháp. Khi đó, ông Hứa Tư Long đã công khai lên tiếng phản đối trên Weibo và yêu cầu ông Tập từ chức. Năm 2022, ông lại đăng tải các phát ngôn phản đối sự độc tài của ông Tập trên Weibo, kết quả là tài khoản với hơn 300.000 người theo dõi cũng như một số tài khoản WeChat của ông đã bị khóa. Lý Kiến Cương, người lúc đó là Trưởng phòng Quản lý Luật sư thuộc Sở Tư pháp ĐCSTQ, đã tìm ông nói chuyện và buộc ông phải viết giấy cam đoan.

Tháng 1 năm nay, sau khi ông Hứa Tư Long đưa gia đình trốn sang Mỹ, sự đàn áp của ĐCSTQ vẫn bám theo như hình với bóng. Đầu tháng 7, ông Hứa Tư Long tham dự một hội nghị tại Los Angeles để kỷ niệm 10 năm “Cuộc đàn áp 709” đối với các luật sư Trung Quốc. Ngay ngày 8 tháng 7, bốn người, bao gồm cả Phó Cục trưởng Cục Tư pháp thành phố Côn Minh là Hồ Xương Khôn, đã đến Công ty Luật Wenger để điều tra tình hình của ông Hứa Tư Long.

Ngày 9 tháng 7, ông Hứa Tư Long nhận được cuộc gọi WeChat từ Lý Xuân Quang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Luật sư tỉnh Vân Nam, nói rằng bên Quốc bảo (An ninh Nội địa) đã nhờ ông ta chuyển lời, muốn lập án ông Hứa Tư Long với tội danh “kích động lật đổ chính quyền nhà nước”. Ông Hứa Tư Long nói: “Những người bên công an này lại về quê tôi để điều tra tôi, sách nhiễu anh trai, em trai và người cha già của tôi, quấy rối và đe dọa họ.”

Ngày 26 tháng 10, ba người, bao gồm Phó Trưởng phòng Quản lý Luật sư của Cục Tư pháp thành phố Côn Minh là Ngô Thiệu Vinh, đã đến Công ty Luật Wenger để kiểm tra và sao chép hồ sơ các vụ án mà ông Hứa Tư Long từng thụ lý.

Không chỉ nhắm vào bản thân ông Hứa Tư Long, vào ngày 16 tháng 10, các quan chức từ Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles còn gọi điện đe dọa con của ông.

Nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền Trung Quốc Giới Lập Kiến cho biết, trong những năm Tập Cận Bình lên nắm quyền, môi trường xã hội nói chung ngày càng trở nên tồi tệ, và số lượng luật sư phải lưu vong ra nước ngoài cũng ngày càng tăng.

Ông Giới Lập Kiến nói, những luật sư này có tên tuổi và cũng tiếp xúc với một số vụ án quan trọng. “Nếu họ phơi bày những màn đen tối mà họ biết, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào cái gọi là ‘pháp quyền’ của Đảng Cộng sản.”

Luật sư nhân quyền Ngô Thiệu Bình, hiện đang ở Mỹ, cho biết việc ĐCSTQ tiếp tục củng cố quyền lực tập trung đã khiến người dân Trung Quốc mất đi không gian lên tiếng và môi trường sống của họ ngày càng xấu đi. Các luật sư nhân quyền có hiểu biết sâu sắc hơn về những tệ nạn của chế độ này.

Ông Ngô Thiệu Bình nói, rất nhiều luật sư đã từng trải qua những chuyện dơ bẩn của ĐCSTQ, do đó, cộng đồng luật sư có nhận thức sâu sắc hơn người bình thường về sự tà ác, tham nhũng và đen tối của chế độ ĐCSTQ. “Xã hội Trung Quốc muốn thay đổi, chỉ có một khả năng duy nhất, đó là lật đổ ĐCSTQ.”

Tháng 10 năm nay, các luật sư Ngô Thiệu Bình, Hứa Tư Long, Du Phi Trứ và những người khác đã cùng nhau khởi xướng thành lập “Liên minh Luật sư Nhân quyền Trung Quốc ở Hải ngoại”.

Ông Ngô Thiệu Bình bày tỏ: “Hy vọng thông qua việc thành lập liên minh luật sư ở hải ngoại, chúng tôi có thể đoàn kết và kết nối với những người có hiểu biết cả ở trong và ngoài nước, nhằm chấm dứt sự thống trị độc tài, chuyên chế của ĐCSTQ, và xây dựng một đất nước Trung Quốc tốt đẹp, dân chủ, tự do và lập hiến.”

Theo Epoch Times