Thời báo Tân Đường Nhân ngày 31/10/2025 đưa tin: Canh xương ở Liễu Châu, Quảng Tây ăn phải vật nghi là đinh ghim y tế, làm dấy lên nghi vấn “ăn thịt người”. Sau đó, các vụ việc tương tự liên tục xảy ra. Gần đây, lạp xưởng ở Cát Lâm ăn phải răng, không lâu sau người ta lại phát hiện ốc vít gắn trong xương tại một nhà hàng ở Quảng Đông.
Mới đây, một cư dân mạng ở Quảng Đông đã đăng video, tố cáo việc ăn phải ốc vít trong món canh xương hầm tại một nhà hàng. Video cho thấy một miếng xương có gắn ốc vít kim loại, nằm trong bát canh có nhãn “Món ăn bát nhỏ Hồ Nam”. Có người dùng đũa gắp miếng xương lên, cho thấy một nửa chiếc ốc vít nằm lút trong xương. Chiếc ốc vít này bị nghi ngờ vốn nằm hoàn toàn bên trong khớp xương, chỉ lộ ra do xương bị đập vỡ.
Hiện vẫn chưa rõ địa điểm quay video cụ thể. Theo thông tin công khai, nhiều thành phố ở Quảng Đông như Quảng Châu, Thâm Quyến, đều có nhà hàng “Món ăn bát nhỏ Hồ Nam”.
Video trên đã gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng. Có người nói, trông giống như một con ốc vít từ máy móc, có thể bị rơi ra trong quá trình gia công thịt và kẹt vào xương. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng khả năng này không lớn.
Có cư dân mạng cho rằng, đinh ghim phẫu thuật y tế có rất nhiều loại, đây có thể là một trong số đó. Cũng có người nói, phần cuối của chiếc ốc vít này ngang bằng với mặt gãy của xương, có khả năng nó đã bị gãy trong quá trình gia công, chiếc đinh ghim ban đầu có thể còn dài hơn.
Ngay từ năm 2023, tại thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, đã lan truyền video cho thấy khách hàng phát hiện một chiếc đinh kim loại gắn trong xương, trong món canh xương tại một nhà hàng. Đoạn video này có thể thấy rõ mũ đinh, các cư dân mạng có kiến thức y tế xác định đây là một chiếc đinh titan dùng trong phẫu thuật.

Chỉ trong tháng 10 năm nay, cư dân mạng ở thành phố Bạch Sơn, Cát Lâm đã ăn phải ba chiếc răng người trong lạp xưởng; một gia đình ở thành phố Đông Hoản, Quảng Đông ăn phải hai chiếc răng trong món xíu mại mua về; một người tiêu dùng ở Thượng Hải ăn phải một chiếc răng cấy ghép (trồng răng) có vít cắm trong món bánh ngọt hạt óc chó và chà là. Các video liên quan đã gây hoang mang cho cư dân mạng Đại lục, nhiều người nghi ngờ rằng những thực phẩm này có lẫn thịt người.
Tháng 8 năm ngoái, công ty nhà nước Áo Thụy Sinh Vật (Aorui Bio) ở Sơn Tây còn bị phanh phui việc sử dụng quy mô lớn các phần thi thể người để làm vật liệu cấy ghép y tế từ xương đồng loại, và bị đào ra việc họ lấy thi thể từ các bệnh viện bị nghi ngờ thu hoạch nội tạng sống.
Những thông tin này khiến người ta nghi ngờ rằng, trong chuỗi ngành công nghiệp đen tối thu hoạch nội tạng sống quy mô lớn của ĐCSTQ, liệu có bao gồm cả việc đưa một lượng lớn phần thi thể còn lại của “nguồn cung” (sau khi đã lấy nội tạng) vào các chuỗi ngành công nghiệp khác hay không.
Năm 2016, tờ báo Kachepa của Zambia (Châu Phi) đã đăng trên trang nhất một bài báo với tựa đề “Trung Quốc bán thịt người cho Châu Phi” (China feeding Africa with human meat), trong đó trích lời một phụ nữ Zambia từng sống ở Trung Quốc, tiết lộ rằng khi cô đến phỏng vấn tại một doanh nghiệp chế biến thịt bò Trung Quốc, cô đã phát hiện ra nhà máy này dùng thi thể người để chế biến thành thịt bò đóng hộp, bán sang các nước Nam Phi. Trước bài báo này, cũng có người đã đăng tải những bức ảnh “nhà máy chế biến thịt người” kinh hoàng lên Facebook.
Theo NTDTV