Thời báo Tân Đường Nhân ngày 05/11/2025 đưa tin: Người kế nhiệm nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình luôn là tâm điểm đồn đoán của bên ngoài. Có tin tức chỉ ra rằng, hơn 200 “Hồng nhị đại” đã cùng ký tên gửi thư cho Tập Cận Bình, yêu cầu ông hoàn thiện công tác bồi dưỡng người kế nhiệm, và nói rằng chế độ này không thể mất đi.

Ngày 4 tháng 11, nhà bình luận thời sự độc lập Thái Thận Khôn tiết lộ trong chương trình tự truyền thông của mình rằng ông nhận được tin cho biết, có hơn 200 “Hồng nhị đại” đã cùng ký tên gửi thư cho Tập Cận Bình, đề xuất hy vọng hoàn thiện hơn nữa công tác bồi dưỡng người kế nhiệm cho đảng và nhà nước, đồng thời bày tỏ rằng chế độ chính trị này không thể mất đi.

Các “Hồng nhị đại” cho biết, họ không có ý “bức cung” (ép thoái vị), mà chỉ là đưa ra đề xuất một cách thiện ý cho Tập Cận Bình. Họ cho rằng ông Tập Cận Bình đã ngoài 70 tuổi, tuổi đã cao, hy vọng khi ông Tập vẫn còn có thể quyết định người kế nhiệm trong tương lai, thì nên xây dựng một chế độ về người kế nhiệm.

Trong bức thư này, họ đặc biệt đề cập đến việc hy vọng xây dựng một cơ chế lâu dài, để các vị trí lãnh đạo có thể bồi dưỡng nhân tài, tuyển chọn nhân tài, và phải có một quá trình chuyển giao có trật tự hoặc ổn định.

Nguồn tin cho biết, người kế nhiệm tại Đại hội 21 của ĐCSTQ có lẽ sẽ không xuất hiện trong số các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương hay Ủy viên dự khuyết Trung ương hiện tại. Nói cách khác, những người gọi là người kế nhiệm đang được đồn đoán hiện nay đều không thể trở thành người kế nhiệm của ông Tập.

Người này còn cho biết, theo quan điểm của ông Tập, ông sẽ không dễ dàng giao quyền lực cho những người thuộc thế hệ 6x (sinh sau năm 1960) đang giữ các vị trí quan trọng trong đảng, chính phủ và quân đội. Bởi vì những người này ít nhiều đều bị ảnh hưởng bởi các bậc nguyên lão. Có tin nói rằng ông Tập hiện đang ưu tiên chọn người kế nhiệm trong số thế hệ 75 (sinh sau 1975) hoặc 8x (sinh sau 1980), để đảm bảo rằng người kế nhiệm mà ông chọn sẽ không bị thanh trừng trong tương lai.

Nguồn tin cho rằng, bức thư này không phải là “bức cung”, do đó nó có một mức độ ảnh hưởng nhất định đối với Tập Cận Bình. Về việc ông Tập có nghe theo hay không, có xem xét hay không, vẫn cần phải quan sát thêm.

Thái Thận Khôn cho rằng, nhóm “Hồng nhị đại” này làm vậy là vì mục đích bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền hoặc bảo vệ tài sản của họ. Họ cho rằng mình và ông Tập đều đang ở trên cùng một con thuyền, cha của họ cũng giống như cha của ông Tập, cuối cùng đã giành được giang sơn, giang sơn này phải được tiếp nối cho đến hiện tại, không thể để mất trong tay Tập Cận Bình, vì vậy họ mới viết bức thư này.

Sau khi Tập Cận Bình “tái đắc cử lần thứ ba”, nhiệm kỳ của ông sẽ kéo dài đến năm 2027. Tuy nhiên, sau khi chính quyền ĐCSTQ sửa đổi hiến pháp vào năm 2018 để bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ của chủ tịch nước, bên ngoài cho rằng ông Tập đã có ý định cầm quyền suốt đời. Cho đến nay, ông vẫn chưa chỉ định hoặc bồi dưỡng bất kỳ người kế nhiệm tiềm năng nào.

Sau Đại hội 20 của ĐCSTQ, một số lượng lớn thân tín trong đảng, chính phủ và quân đội do chính ông Tập đề bạt đã liên tiếp gặp chuyện, kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy thoái, đấu đá nội bộ cấp cao leo thang.

Nhà bình luận độc lập Đỗ Chính từng viết trên một phương tiện truyền thông Đài Loan rằng ông Tập Cận Bình đã ngoài 70 tuổi, những năm gần đây không ngừng có tin đồn về tình trạng sức khỏe không tốt của ông. Mặc dù bên ngoài tin rằng ông sẽ không dễ dàng chủ động hay bị động từ chức, nhưng cũng không ít người đang nghiên cứu xem ai sẽ là người kế nhiệm ông.

Tác giả chỉ ra rằng, sau khi Tập Cận Bình tự mình phá vỡ giới hạn nhiệm kỳ, sau Đại hội 20, một nhóm “Tập gia quân” dù đã qua tuổi nghỉ hưu vẫn đang “chạy cùng”, ông Tập vẫn chưa chuẩn bị “thái tử” (người kế vị) theo thông lệ của ĐCSTQ, khiến cho tương lai có rất nhiều biến số. Chẳng hạn như vận mệnh của bản thân ĐCSTQ đã cạn, hoặc các vấn đề sức khỏe của ông Tập, v.v.

Mọi người đều biết, những người kế nhiệm các đời của ĐCSTQ đều do cấp cao nội bộ chỉ định, nhưng hầu hết những người này đều không có kết cục tốt đẹp. Nhà lãnh đạo ĐCSTQ thế hệ thứ nhất, Mao Trạch Đông, đã lần lượt chọn Lưu Thiếu Kỳ, Lâm Bưu, Vương Hồng Văn và Hoa Quốc Phong làm người kế nhiệm. Cả bốn người này cuối cùng đều không thành công.

Nhà lãnh đạo ĐCSTQ thế hệ thứ hai, Đặng Tiểu Bình, đã chọn Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương làm người kế nhiệm, nhưng cả hai cuối cùng đều bị Đặng Tiểu Bình ruồng bỏ. Hồ Diệu Bang bị buộc phải từ chức, sau sự kiện Lục Tứ (sự kiện Thiên An Môn năm 1989), Triệu Tử Dương bị buộc phải từ chức và bị Giang Trạch Dân quản thúc tại gia cho đến chết.

Đến thời của ông Tập, Tôn Chính Tài, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, người được coi là người kế nhiệm của ĐCSTQ, đã bị Tập Cận Bình hạ bệ với danh nghĩa chống tham nhũng vào năm 2018. Một người kế nhiệm khác là Hồ Xuân Hoa, những năm gần đây đã trở nên kín tiếng, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ là người kế nhiệm. (Theo NTDTV)

Thời báo Epoch Times ngày 04/11/2025 đưa tin: Hai lãnh đạo quân đội hàng đầu của ĐCSTQ là Trương Hựu Hiệp và Trương Thăng Dân hôm qua (ngày 3 tháng 11) đã lộ diện tại một hội nghị quân sự ở Bắc Kinh. Các bài phát biểu của cả hai ông đều không thiếu những lời lẽ thể hiện lòng trung thành với lãnh đạo đảng Tập Cận Bình. Tuy nhiên, do Trương Thăng Dân được thăng chức Phó Chủ tịch Quân ủy nhưng không vào Bộ Chính trị, động hướng đấu tranh nội bộ trong quân đội của ĐCSTQ vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý.

Ngày 5 tháng 3 năm 2025, Ủy viên Quân ủy Trung ương ĐCSTQ đương nhiệm Trương Thăng Dân (người mặc quân phục, bên trái) và Lưu Chấn Lập (người mặc quân phục, bên phải) trên lễ đài của Lưỡng hội. (Pedro Pardo/AFP via Getty Images)

Đấu đá quân đội TQ: Trương Hựu Hiệp, Trương Thăng Dân cùng lộ diện

Hội nghị báo cáo đầu tiên của toàn quân về việc tuyên truyền [tinh thần] Hội nghị Trung ương 4 đã được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 3 tháng 11. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương ĐCSTQ Trương Hựu Hiệp, và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Thăng Dân đã gặp gỡ các thành viên của đoàn tuyên truyền và nghe báo cáo.

Theo truyền thông nhà nước của ĐCSTQ, Trương Hựu Hiệp trong bài phát biểu đã đề cập đến yêu cầu các sĩ quan và binh sĩ “lĩnh hội sâu sắc bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Tập”, tự giác ủng hộ “Hai khẳng định”. Trong khi đó, Trương Thăng Dân đề cập đến những lời lẽ trung thành với ông Tập như “Hai khẳng định”, “Bốn ý thức”, “Bốn tự tin”, “Hai bảo vệ” và quán triệt chế độ Chủ tịch Quân ủy chịu trách nhiệm, v.v.

Nhà bình luận thời sự Lý Lâm Nhất nói với Epoch Times rằng Hội nghị Trung ương 4 chắc chắn đã trải qua một sự thỏa hiệp, vì vậy việc Trương Hựu Hiệp và Trương Thăng Dân thể hiện lòng trung thành với ông Tập lúc này là một hành động bình thường. Nhưng nếu bạn xem lại các bản tin từ đầu năm, có thể thấy Hà Vệ Đông, người đã ngã ngựa, cũng đã ca ngợi tư tưởng của ông Tập tại hội nghị mở rộng của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân đội, nhấn mạnh lòng trung thành với cái gọi là “Hai khẳng định”, “Hai bảo vệ” của ông Tập, và nói rằng phải quán triệt chế độ Chủ tịch Quân ủy chịu trách nhiệm. Vì vậy, kiểu biểu thị chính trị này không có giá trị vào thời điểm then chốt, có thể là ông ta bị ông Tập vứt bỏ, hoặc là ông ta chống lại ông Tập, đều có khả năng.

Lý Lâm Nhất cho biết, Tập Cận Bình, Trương Hựu Hiệp và Trương Thăng Dân thực sự đều là người Thiểm Tây, nhưng liệu họ có thể là một khối sắt thống nhất trong quá khứ, hiện tại hay tương lai hay không, vẫn còn rất khó nói.

Trương Thăng Dân không lập tức vào Bộ Chính trị có phải là thông lệ?

Vào ngày 23 tháng 10, ngày bế mạc Hội nghị Trung ương 4, Trương Thăng Dân đã thay thế Hà Vệ Đông, nhậm chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, kiêm nhiệm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân đội và Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát, nắm trong tay “quyền sinh sát” về nhân sự và kỷ luật. Nhưng ông không được bổ sung làm Ủy viên Bộ Chính trị, điều này đã gây ra nhiều đồn đoán.

Tờ “Liên Hợp Tảo Báo” (Lianhe Zaobao) trước đó cho biết, việc Trương Thăng Dân được thăng chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương cho thấy công tác chống tham nhũng của ông được Tập Cận Bình đánh giá cao. Nhưng theo thông lệ, Hội nghị Trung ương của ĐCSTQ thường không bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị, liệu Trương Thăng Dân có thể vào Bộ Chính trị hay không, có thể phải đợi đến sau Đại hội 21 của ĐCSTQ vào năm 2027 mới có thể quyết định.

Việc được thăng chức Phó Chủ tịch Quân ủy nhưng không lập tức được bổ sung làm Ủy viên Bộ Chính trị đã có tiền lệ.

Tài liệu công khai cho thấy, Từ Tài Hậu (Xu Caihou) tại Hội nghị Trung ương 4 khóa 16 của ĐCSTQ vào tháng 9 năm 2004 đã được thăng chức Bí thư Ban Bí thư Trung ương, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Mãi đến Hội nghị Trung ương 1 khóa 17 vào tháng 10 năm 2007, ông ta mới “được bầu” làm Ủy viên Bộ Chính trị, và tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Tuy nhiên, Lý Lâm Nhất cho biết, việc Hội nghị Trung ương giữa kỳ không bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị không phải là thông lệ. Bởi vì Đại hội Đảng là thay đổi toàn bộ nhiệm kỳ, còn việc bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị là sự điều chỉnh của Hội nghị Trung ương dựa trên nhu cầu công tác chính trị và kinh tế, điều này đã có ít nhất bảy, tám tiền lệ trong lịch sử ĐCSTQ.

Tài liệu cho thấy, tháng 4 năm 1955, Hội nghị Trung ương 5 khóa 7 của ĐCSTQ đã bầu bổ sung Lâm Bưu, Đặng Tiểu Bình làm Ủy viên Bộ Chính trị; tháng 12 năm 1978, Hội nghị Trung ương 3 khóa 11 đã bầu bổ sung Trần Vân, Đặng Dĩnh Siêu, Hồ Diệu Bang, Vương Chấn làm Ủy viên Bộ Chính trị. Chỉ riêng Hội nghị Trung ương 4 đã có hai kỳ bầu bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị, ví dụ tháng 9 năm 1979, Hội nghị Trung ương 4 khóa 11 đã bầu bổ sung Triệu Tử Dương, Bành Chân làm Ủy viên Bộ Chính trị; tháng 9 năm 1994, Hội nghị Trung ương 4 khóa 14 đã bầu bổ sung Hoàng Cúc làm Ủy viên Bộ Chính trị. (Theo Epoch Times)