Hà Nội yêu cầu khắc phục chậm bố trí nhà tái định cư, dự kiến cần gần 23.000 căn hộ
Hà Nội dự kiến cần khoảng 22.957 căn hộ tái định cư trong giai đoạn 2026–2030 để phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án dùng vốn ngân sách thành phố. Tuy nhiên, theo thông tin tại cuộc họp ngày 20/10 được VietNamNet tường thuật, nguồn nhà hoàn thành trong các năm 2026–2028 chưa đáp ứng nhu cầu phát sinh.

Hà Nội dự kiến cần khoảng 22.957 căn hộ tái định cư trong giai đoạn 2026–2030 để phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án dùng vốn ngân sách thành phố. Tuy nhiên, theo thông tin tại cuộc họp ngày 20/10 được VietNamNet tường thuật, nguồn nhà hoàn thành trong các năm 2026–2028 chưa đáp ứng nhu cầu phát sinh.
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nêu tình trạng người dân đã bàn giao mặt bằng cho dự án Vành đai 1 nhưng vẫn chậm được bố trí nhà tái định cư. Ông yêu cầu các cơ quan chuẩn bị quỹ nhà chủ động hơn, gắn thời điểm bố trí chỗ ở với tiến độ từng dự án và xác định trách nhiệm cụ thể.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, khoảng 708 căn hộ chuyển tiếp có thể đưa vào cân đối cho giai đoạn mới. Sở đề xuất sử dụng khoảng 22.249 căn tại 64 dự án nhà ở xã hội phục vụ tái định cư, với tỷ lệ tối đa 80% số căn của mỗi dự án. Đây là phương án đề xuất; nguồn cung theo tính toán chỉ có thể đáp ứng đủ nhu cầu toàn giai đoạn vào cuối năm 2029.
Thành phố yêu cầu hoàn thành kế hoạch tổng thể phát triển quỹ đất, quỹ nhà tái định cư trước ngày 31/10; việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở phải xong trước ngày 30/11. Các phương án mua hoặc thuê nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư được yêu cầu nghiên cứu theo quy định.
Nguồn: VietNamNet ngày 20/10/2026.


