Đề xuất thu hồi đất dự án bỏ không quá 60 tháng
Chính phủ trình Quốc hội sáng 22/10 phương án thu tiền lũy tiến đối với đất dự án chậm sử dụng; nếu quá 60 tháng vẫn chưa đưa vào sử dụng, đất sẽ bị thu hồi.

Chính phủ trình Quốc hội sáng 22/10 phương án thu tiền lũy tiến đối với đất dự án chậm sử dụng; nếu quá 60 tháng vẫn chưa đưa vào sử dụng, đất sẽ bị thu hồi.
Theo Dân trí, nội dung này nằm trong dự án Luật Đất đai sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày. Đây là đề xuất đang được Quốc hội xem xét.
Dự thảo đồng thời bỏ quy định riêng về giá đất cụ thể và tổ chức tư vấn xác định giá đất, chuyển trọng tâm sang bảng giá đất và hệ số điều chỉnh. Việc Nhà nước quyết định giá phải dựa trên dữ liệu, bảo đảm công khai và hài hòa lợi ích các bên.
Ở khâu thẩm tra, Ủy ban Kinh tế và Tài chính lưu ý việc thu hồi đất cần chứng minh tính thật sự cần thiết, tránh chỉ dựa vào danh mục trường hợp được luật liệt kê. Cơ quan này cũng đề nghị rà soát phạm vi thu hồi cho dự án kinh doanh và nguy cơ phải thu hồi đất ở hai khu vực để triển khai một dự án.
Quốc hội thảo luận tại tổ sau phiên trình bày. Dự án luật dự kiến được xem xét thông qua trong kỳ họp thứ hai.
Đại biểu góp ý về đất chậm sử dụng
Tại phiên thảo luận tổ sáng 22/10, đại biểu Tạ Thị Yên đề nghị rút ngắn thời gian xử lý các trường hợp chậm sử dụng đất do lỗi chủ quan, đồng thời tăng khoản tiền phải nộp theo thời gian để việc giữ đất chờ tăng giá không có lợi hơn đưa đất vào sử dụng.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị quy định cụ thể mốc hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai để cơ chế định giá mới có nền tảng tin cậy. Đây là các kiến nghị trong quá trình thảo luận dự luật, chưa phải quy định đã có hiệu lực. Nguồn cập nhật: Thanh Niên, ngày 22/10.


