Theo truyền thông đại lục đưa tin, tình hình dịch cúm tại Trung Quốc đang nóng lên từng ngày với sự lây lan chóng mặt của nhiều loại virus, khiến các bệnh viện tại nhiều địa phương rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Theo ghi nhận, nhiều trường mẫu giáo tại Bắc Kinh đã ghi nhận hàng loạt học sinh nhiễm virus, dẫn đến việc cả lớp học buộc phải đóng cửa ngừng hoạt động trong một tuần.
Báo cáo mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc về tình hình giám sát bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cấp tính (tuần 47 năm 2025) cho thấy, tỷ lệ dương tính với cúm trong các ca khám ngoại trú và cấp cứu trên toàn quốc đã tiệm cận mức 45%. Giám đốc Trung tâm Cúm Quốc gia Trung Quốc, bà Vương Đại Yến, cho biết hiện có 17 tỉnh thành đã đạt mức độ lây lan cao, các tỉnh khác ở mức trung bình. Virus cúm A phân nhóm H3N2 chiếm hơn 95% các ca nhiễm, bên cạnh đó là một lượng nhỏ cúm A H1N1 và cúm B. Các ổ dịch tập trung chủ yếu tại trường học và các cơ sở chăm sóc trẻ em.
Dữ liệu chỉ số “thời kỳ dễ lây nhiễm” được công bố ngày 3 tháng 12 cho thấy, Bắc Kinh đã có khoảng 12,68 triệu người nhiễm bệnh, tăng 121% so với tuần trước đó. Tại các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải, các bệnh viện đều trong tình trạng chật kín, bác sĩ khoa xét nghiệm than phiền vì phải làm việc quá sức, và nhiều trường học buộc phải cho học sinh nghỉ học.
Đáng báo động, tờ “Tế Nam Nhật báo” đưa tin bệnh nhân nhiễm cúm A (giới y khoa gọi là Giáp lưu) lần này phát bệnh rất nhanh, diễn tiến bệnh được tính theo giờ. Các triệu chứng sốt cao, co giật có thể dẫn đến bệnh não hoại tử cấp tính. Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nam cũng đưa tin về trường hợp thương tâm của một bé trai 3 tuổi qua đời chỉ một ngày sau khi sốt cao 39,8 độ C, với chẩn đoán bổ sung trong bệnh án là nhiễm cúm A.
Tờ Minh Báo mô tả tình trạng tại các trường mẫu giáo ở Bắc Kinh là “gần như bị xóa sổ”. Chị Bối Bối, một phụ huynh tại quận Triều Dương, Bắc Kinh, chia sẻ rằng từ tuần trước, lớp con trai chị đã có nhiều học sinh nhiễm virus, khiến cả lớp phải nghỉ học một tuần. Trẻ thường sốt cao trên 39 độ C trong 3-4 ngày, sau đó là ho và sổ mũi, mất từ 7 đến 10 ngày để hết hẳn triệu chứng. Dù đã cắt sốt, trẻ vẫn cần đợi thêm 4 ngày sau khi khỏi hẳn mới được quay lại trường để tránh lây nhiễm chéo.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Hàng Châu, Chiết Giang. Chủ nhiệm khoa hô hấp tại một bệnh viện địa phương cho biết số lượng bệnh nhân tại các phòng khám sốt tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường, đơn vị tiếp nhận hơn 100 ca mỗi ngày. Đối tượng nhiễm bệnh gần đây có xu hướng dịch chuyển sang nhóm học sinh trung học cơ sở.
Tại Thâm Quyến, chỉ riêng ngày 2 tháng 12, Bệnh viện Nhân dân số 3 đã phát hiện 66 ca dương tính với cúm A và B. Trên mạng xã hội, bác sĩ nhi khoa Vương Thục Dĩnh tại Bắc Kinh chia sẻ câu chuyện về một bé gái 8 tuổi dù đã uống thuốc kháng virus Oseltamivir dự phòng nhưng vẫn phát sốt và dương tính với cúm A sau 3 ngày.
Trên nền tảng X và các mạng xã hội trong nước, nhiều người dân bày tỏ lo ngại về sự trở lại của các triệu chứng giống đại dịch COVID-19 trước đây. Một số video phản ánh tình trạng bệnh viện đông nghẹt, trẻ em nghỉ học diện rộng, và sự gia tăng đột biến các ca đột tử ở thanh niên cùng hiện tượng “phổi trắng”. Một bác sĩ tại Sơn Đông thậm chí thẳng thắn nhận định: “COVID-19 năm 2025 lại đến rồi”. Dư luận đang đặt câu hỏi về mức độ nghiêm trọng thực sự của đợt dịch bệnh này so với những thông tin được công bố chính thức.
(Theo Visiontime, https://www.secretchina.com/news/gb/2025/12/05/1091638.html )