Thời báo Tân Đường Nhân ngày 03/11/2025 đưa tin: Mới đây, hội nghị Ban Thường vụ Chính Hiệp toàn quốc ĐCSTQ đã kết thúc, 9 quan chức cao cấp bao gồm cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Dịch Cương đã bị miễn nhiệm. Việc nhà cầm quyền thông báo miễn nhiệm 9 quan chức cao cấp cùng một lúc được cho là “chưa từng có tiền lệ”. Có tin tức chỉ ra rằng, những quan chức cấp cao này bị xử lý là do con cái của họ không muốn quay về nước.
Ngày 1/11, hội nghị lần thứ 14 Ban Thường vụ Chính Hiệp toàn quốc ĐCSTQ đã kết thúc. Hội nghị này thông báo, Trương Quân Khoách không còn giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban Đề án, Dịch Cương không còn giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Trương Đào Lâm không còn giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp và Nông thôn, Trương Kiệt, Tào Vệ Tinh không còn giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Khoa học, Y tế và Thể thao, Trần Quốc Khánh không còn giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội và Pháp chế, Vương Vinh, Trần Nguyên Phong không còn giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và Kiều bào, Tùy Quân không còn giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.
Tờ “Sing Tao Daily” của Hồng Kông ngày 3/11 đưa tin, việc các quan chức cấp tỉnh và bộ đã nghỉ hưu của ĐCSTQ đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong các ủy ban chuyên môn của Chính Hiệp toàn quốc vốn là thông lệ, rất hiếm khi “không còn đảm nhiệm” giữa nhiệm kỳ, và lại là 9 người cùng một lúc. Trong số 9 người, Dịch Cương và Vương Vinh là cấp bộ trưởng, cùng với Trương Đào Lâm, Trương Kiệt, Tào Vệ Tinh, v.v. đều là Ủy viên Thường vụ Chính Hiệp toàn quốc. Điều đáng chú ý là các chức vụ Ủy viên Thường vụ hoặc Ủy viên Chính Hiệp toàn quốc của họ vẫn được giữ lại.
Bài báo dẫn lời một người thạo tin tiết lộ rằng, sau Đại hội 18 của ĐCSTQ, chính quyền đã mạnh tay chấn chỉnh “quan chức trần trụi”, đối với những quan chức có vợ/chồng đã di cư ra nước ngoài, hoặc không có vợ/chồng nhưng con cái đều đã di cư ra nước ngoài, tất cả đều bị điều chuyển công tác. Thân nhân trực hệ của các lãnh đạo trung ương không được phép ở lại nước ngoài.
Trong những năm gần đây, nhà cầm quyền tiếp tục yêu cầu con cái của các quan chức cấp tỉnh và bộ đang du học ở nước ngoài phải trở về nước trong vòng nửa năm sau khi tốt nghiệp, nếu không cha mẹ của họ sẽ bị điều chuyển khỏi vị trí lãnh đạo.
Bài báo chỉ ra rằng, con cái của một số trong 9 quan chức cấp cao nói trên đã bén rễ ở nước ngoài và không muốn trở về. Ví dụ, bản thân Dịch Cương là một “hải quy” (người trở về từ nước ngoài), từng giảng dạy tại một trường đại học ở Mỹ, có tin đồn con trai ông sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Cách đây không lâu, một nữ phó thị trưởng 59 tuổi ở Thượng Hải bị miễn nhiệm, cũng có tin đồn là do con cái không muốn về nước.
Cái gọi là “quan chức trần trụi” là chỉ những người đưa vợ/chồng, con cái ra nước ngoài, hoặc có được quyền thường trú, thẻ xanh, hoặc nhập quốc tịch nước ngoài, đồng thời chuyển tài sản ra nước ngoài, trong khi bản thân mình thì ở lại trong nước làm quan vơ vét tiền của, sau đó chờ cơ hội tẩu thoát.
Bà Lâm Triết, một nữ giáo sư tại Trường Đảng Trung ương ĐCSTQ, từng tiết lộ rằng từ năm 1995 đến 2005, Trung Quốc đã xuất hiện 1,18 triệu “quan chức trần trụi”, tương đương mỗi tỉnh có 40.000 “quan chức trần trụi”. Đến năm 2005, có 4.000 “quan chức trần trụi” đã trốn ra nước ngoài, mang theo tổng cộng 50 tỷ USD tài sản. Tuy nhiên, từ năm 2005 đến 2025, 20 năm nữa đã trôi qua, số lượng “quan chức trần trụi” của ĐCSTQ có thể đã tăng lên nhiều hơn.
Ngoài ra, hội nghị lần này cũng thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Văn sử và Học tập của Phó Hưng Quốc, và chấp nhận việc ông từ chức ủy viên. Hội nghị cũng phê chuẩn quyết định miễn nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kinh tế của Dịch Hội Mãn và bãi bỏ tư cách ủy viên của ông này. Dịch Hội Mãn trước đó đã bị “ngã ngựa” và bị bắt.
Bài báo trên chỉ ra rằng việc Phó Hưng Quốc bị miễn nhiệm khá kỳ lạ. Ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa 19 của ĐCSTQ, đã giữ chức thứ trưởng hơn mười năm nhưng không được “giải quyết lên cấp bộ trưởng”, mà phải lui về tuyến hai, và bây giờ ngay cả chức Ủy viên Chính Hiệp toàn quốc cũng mất. Tuy nhiên, thông cáo báo chí do chính quyền công bố vẫn gọi là “đồng chí Phó Hưng Quốc”, và là “từ chức ủy viên”, tin rằng đây là một cuộc “hạ cánh an toàn”, xử lý nội bộ.
Theo NTDTV