Thời báo Epoch Times ngày 30/10/2025 đưa tin: Cả ba chỉ số chính của thị trường cổ phiếu A-shares (Trung Quốc) đều mở cửa ở mức thấp, và xuất hiện một đợt giảm mạnh vào buổi chiều. Toàn thị trường có 4.000 mã cổ phiếu chìm trong sắc đỏ, chỉ số Shanghai Composite mất mốc 4.000 điểm. Các chuyên gia tài chính phân tích rằng nguyên nhân chính là kết quả của cuộc gặp Trump-Tập không đạt được như kỳ vọng.

Tính đến lúc đóng cửa, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,73%, đóng cửa ở mức 3.986,9 điểm (trước đó vào ngày 28/10, chỉ số này vừa trở lại mốc 4.000 điểm sau 10 năm); chỉ số Ke Chuang 50 (STAR 50) giảm 1,87%, xuống 1.461,3 điểm; chỉ số Shenzhen Component (Thâm Quyến) giảm 1,16%, xuống 13.532,13 điểm; chỉ số ChiNext (sàn Giao dịch Doanh nghiệp Tăng trưởng) giảm 1,84%, xuống 3.263,02 điểm.

Thống kê của Wind cho thấy, trên cả hai thị trường (Thượng Hải, Thâm Quyến) và Sàn giao dịch Bắc Kinh, có tổng cộng 1.238 mã cổ phiếu tăng giá, 4.097 mã giảm giá, và 102 mã đứng giá.

Tổng kim ngạch giao dịch của hai thị trường Thượng Hải và Thâm Quyến đạt 2.421,7 tỷ Nhân dân tệ (tương tự bên dưới), tăng 165,7 tỷ Nhân dân tệ so với mức 2.256,0 tỷ của ngày giao dịch trước đó.

Theo tổng hợp từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc như Cailian Press, vào buổi sáng, thị trường Thượng Hải và Thâm Quyến điều chỉnh trong biên độ hẹp, tăng giảm trái chiều. Sau 2 giờ chiều, thị trường xuất hiện đợt giảm mạnh. Vào thời điểm đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố thông cáo báo chí về cuộc gặp Trump-Tập, trong đó ông Tập Cận Bình nói rằng “đội ngũ kinh tế thương mại hai nước đã trao đổi ý kiến sâu sắc về các vấn đề kinh tế thương mại quan trọng, hình thành đồng thuận về việc giải quyết vấn đề.”

Blogger tài chính, blogger có ảnh hưởng (V) trên Weibo “Chiêu Tài Cổ Thiêm Lạc” cho biết: “Xem tin tức trên mạng thì thấy, kết quả đàm phán lần này thấp hơn kỳ vọng của thị trường, đây có lẽ là nguyên nhân cốt lõi gây ra biến động giá tài sản vào buổi chiều. Đàm phán chỉ kéo dài 1 giờ 40 phút, chưa bằng một nửa thời gian dự kiến, và không có họp báo. Các bên tham gia rời đi ngay sau khi kết thúc, chỉ xác nhận rằng nhân viên tháp tùng sẽ tiếp tục đàm phán sau này, không đề cập đến việc ký kết hiệp định, thiếu kết quả thực chất.”

Sáng 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hội đàm với ông Tập Cận Bình tại Căn cứ Không quân Gimhae ở Busan, Hàn Quốc. Cuộc gặp song phương Trump-Tập kéo dài khoảng 1 giờ 40 phút, sau đó cả hai lên xe riêng rời đi. Các thành viên phái đoàn Hoa Kỳ mỉm cười theo sau ông Trump, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick còn giơ ngón tay cái lên.

Theo Reuters, ông Tareck Horchani, Trưởng bộ phận Giao dịch Môi giới Hàng hóa tại Maybank Securities ở Singapore, cho biết: “Việc đình chiến thương mại Mỹ-Trung rất có thể được xem là một đợt phục hồi để giảm bớt căng thẳng, chứ không phải là một điều chỉnh mang tính cấu trúc. Khi những cuộc đình chiến như vậy xảy ra, một trong những lĩnh vực được hai bên quan tâm đầu tiên là nông nghiệp, đây là lĩnh vực nhạy cảm về chính trị ở Mỹ, và nông dân là một lực lượng chính trị quan trọng.”

“Nhìn chung, điều này trông giống một sự tạm dừng chiến thuật hơn là một bước đột phá chiến lược. Các căng thẳng tiềm ẩn trong các lĩnh vực như công nghệ, chuỗi cung ứng và đất hiếm vẫn chưa được giải quyết,” ông nói.

Ông Hoàng Đức Kỷ (Dickie Wong), Giám đốc điều hành bộ phận nghiên cứu của Kingston Securities (Hồng Kông) cho biết: “Tôi cho rằng hiện tại sẽ không có bất kỳ kỳ vọng lạc quan đáng kể nào, dù là đối với thị trường hay đối với các cuộc đàm phán Mỹ-Trung.”

“Vấn đề vẫn còn đó – sau cuộc gặp, hai nước có thực sự sẽ ra tuyên bố chung, sau đó Mỹ sẽ hủy bỏ tất cả thuế quan đối với Trung Quốc, dỡ bỏ các hạn chế công nghệ, và Trung Quốc cũng sẽ nối lại xuất khẩu đất hiếm không? Tôi nghĩ khả năng này là rất nhỏ,” ông Hoàng nói.

Ông cho biết: “Thị trường đã tiêu hóa (phản ánh) phần lớn các yếu tố tích cực, và có thể sẽ xuất hiện tình trạng ‘đầu voi đuôi chuột’.”

Theo Epoch Times