Thời báo Epoch Times ngày 24/10 đưa tin: Thông cáo Hội nghị Trung ương 4 khóa 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hôm qua (23/10) xác nhận Hà Vệ Đông, Miêu Hoa và những người khác bị khai trừ đảng tịch ĐCSTQ. Truyền thông quân đội hôm nay đăng bài nói về chống tham nhũng trong quân đội, và tuyên bố đã “loại bỏ hiểm họa chính trị nghiêm trọng”. Chuyên gia chỉ ra đây là động thái “đổ lỗi” của Tập Cận Bình, nhằm che đậy tội trách trong các vụ án tham nhũng này, nhưng càng che giấu càng lộ rõ.
Báo Quân đội của ĐCSTQ hôm thứ Sáu (24/10) đã đăng một bài xã luận, tuyên bố việc điều tra xử lý các vụ án của Hà Vệ Đông, Miêu Hoa và những người khác cho thấy trong quân đội tuyệt đối không có chỗ cho phần tử tham nhũng ẩn náu. Bài báo còn nói việc đào sâu, điều tra triệt để các phần tử tham nhũng như Hà Vệ Đông, Miêu Hoa… đã “loại bỏ mạnh mẽ hiểm họa chính trị nghiêm trọng”, v.v.
Thông cáo Hội nghị Trung ương 4 hôm qua đã xác nhận Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông và một nhóm tướng lĩnh bị khai trừ đảng tịch. Mà trước thềm Hội nghị Trung ương 4, vào ngày 17 tháng 10, chính quyền đã thông báo về việc 9 thượng tướng bị “ngã ngựa”, bao gồm Hà Vệ Đông, Miêu Hoa và Lâm Hướng Dương.
Ông Tô Tử Vân, Viện trưởng Viện Chiến lược và Tài nguyên thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan (INDSR), nói với Thời báo Epoch Times rằng đây chính là đang “đổ lỗi” thay cho Tập Cận Bình, “giống như lời lẽ tuyên truyền hơn là nhận thức thực sự từ nội bộ quân đội, đáng lẽ phải có áp lực chính trị cưỡng chế thì mới viết bài xã luận như vậy.”
Ông Tô Tử Vân nói, những thượng tướng bị hạ bệ này đều được xếp vào “quân nhà Tập”, hiện tại Quân ủy mới bị gọi là phe Thiểm Tây, vì Tập Cận Bình và hai phó chủ tịch đều là người Thiểm Tây. Hà Vệ Đông, Miêu Hoa, và Tư lệnh Chiến khu Đông bộ Lâm Hướng Dương đều thuộc phe Phúc Kiến, vì vậy điều này có thể liên quan đến đấu đá phe phái. “Bài xã luận của Báo Quân đội dùng chống tham nhũng để che đậy sự thật về đấu tranh chính trị, lời lẽ sáo rỗng, ngược lại càng giấu đầu hở đuôi.”
Về việc Báo Quân đội nói “loại bỏ hiểm họa chính trị nghiêm trọng”, ông Tô Tử Vân chỉ rõ đây là “không đánh tự khai”, cho thấy cái gọi là chống tham nhũng chỉ là hỏa mù. “Việc vô tình nói ra ‘hiểm họa chính trị’ cho thấy bề ngoài Tập Cận Bình vẫn duy trì chế độ độc tài một người, nhưng sóng ngầm đang cuồn cuộn. Sau Hội nghị Trung ương 4, Tập Cận Bình muốn độc chiếm quyền lực đến nhiệm kỳ thứ tư, nhưng giữa chừng có thể vẫn còn những biến số không thể lường trước được.”
Ông Thẩm Minh Thất, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan, cũng nói với Thời báo Epoch Times rằng, bài báo lần này của truyền thông quân đội là đang “đổ lỗi”, là muốn nói rằng chống tham nhũng là do Tập Cận Bình chủ đạo, muốn “tẩy trắng” tội danh “nhìn người không rõ” hoặc “đề bạt người có vấn đề” của Tập Cận Bình. Ông Tập hiện đã “ăn vạ” thành công để không hạ đài, đương nhiên phải cắt đứt mối liên hệ giữa ông ta và các thượng tướng tham nhũng này.
Ông Thẩm Minh Thất nói, trên thực tế, việc bắt Hà Vệ Đông và những người khác đáng lẽ là do Trương Thăng Dân hoặc Trương Hựu Hiệp chủ đạo, nhưng bài xã luận của Báo Quân đội lại quy tất cả công lao thanh trừng 9 thượng tướng cho Tập Cận Bình. Tập Cận Bình vẫn đang tham luyến quyền lực quân đội của mình, nhưng dù ông ta có tẩy trắng thế nào, cũng khó thoát khỏi sự thật khách quan là ông ta đã trọng dụng Miêu Hoa và Hà Vệ Đông, những người đứng đầu tham nhũng.
Phó Chủ tịch Quân ủy Hà Vệ Đông, cựu Ủy viên Quân ủy Trung ương kiêm Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Miêu Hoa, và cựu Tư lệnh Chiến khu Đông bộ Lâm Hướng Dương bị thanh trừng lần này, ba thượng tướng này được coi là phe phái đáng tin cậy nhất của Tập Cận Bình trong quân đội, là nhân vật cốt lõi của cái gọi là “Đài Hải bang” hay “Phúc Kiến bang” chủ đạo chiến lược đối với Đài Loan.
“Phúc Kiến bang” hay còn gọi là “Mân Giang tân quân”, dùng để chỉ một nhóm tướng lĩnh có nguồn gốc sâu xa từ tỉnh Phúc Kiến. Nơi đây không chỉ là mặt trận tiền tuyến đối phó với eo biển Đài Loan, mà còn là một trạm dừng chân cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp chính trị của Tập Cận Bình. Nhưng cùng với cuộc thanh trừng các thành viên chủ chốt gần đây, “Phúc Kiến bang” trong quân đội ĐCSTQ thực tế đã biến mất.
Ông Tô Tử Vân nói, hiện tại sau khi toàn bộ “Phúc Kiến bang” bị hạ bệ, tương đương với việc ông Tập không còn người quen nào để đi thực thi nhiệm vụ khi đối phó với tình hình eo biển Đài Loan.
Theo thông cáo của Hội nghị Trung ương 4, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy Trung ươngTrương Thăng Dân được thăng làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, là tướng lĩnh cấp cao duy nhất của quân đội được thăng chức tại Hội nghị Trung ương 4. Ông vẫn tiếp tục kiêm nhiệm chức Bí thư Quân ủy Kỷ luật.
Ông Thẩm Minh Thất nói, việc sắp xếp nhân sự của Hội nghị Trung ương 4 lần này thực ra vẫn chưa hoàn thành, Quân ủy chỉ thăng chức cho một mình Trương Thăng Dân, vẫn còn nhiều chỗ trống chưa được lấp đầy. Điều này là do lo lắng rằng nếu bổ nhiệm một trung tướng hoặc thượng tướng kỳ cựu nào đó, rồi ông ta lại bị phanh phui vụ án tham nhũng. E rằng một số chức vụ quan trọng sẽ bị bỏ trống trong thời gian dài, chỉ dùng người tạm quyền, bao gồm cả Chiến khu Đông bộ, nhưng điều này có ảnh hưởng đến tinh thần của quân đội.
Theo Epoch Times