Thứ Hai, 05.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Video nữ nhân viên đòi lương bị chủ doanh nghiệp xô đẩy ở Nam Kinh

Tuệ Minh ·
Video nữ nhân viên đòi lương bị chủ doanh nghiệp xô đẩy ở Nam Kinh
Ảnh minh hoạ

Một video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua cho thấy các nữ nhân viên tới nhà một chủ doanh nghiệp ở Nam Kinh đòi tiền lương và bảo hiểm xã hội sau khi công ty phá sản. Theo bản tin Đại Kỷ Nguyên ngày 4/10, người chủ đã đẩy một phụ nữ ngã xuống đất rồi nhiều lần dùng chân đá và dùng đùi húc vào cô.

Đại Kỷ Nguyên cho biết, đến thời điểm đăng tin, thông tin công khai chưa ghi nhận thông báo của cảnh sát hoặc chính quyền địa phương về vụ xung đột cụ thể này.

Người chủ tuyên bố không trả lương

Ngày 3/10, tài khoản Weibo “Trung Sự”, có 688.000 người theo dõi, đăng đoạn video, thu hút nhiều lượt chia sẻ và thảo luận. Phần giới thiệu video nói một công ty ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô phá sản, nợ lương và bảo hiểm xã hội; một số nhân viên nữ tới nhà chủ doanh nghiệp yêu cầu giải thích và xảy ra tranh cãi. Những người đăng lại video khác không nêu ngày, giờ cụ thể của sự việc.

Trong video, người chủ mặc áo đen tranh luận với các nhân viên. Ông nói công ty nợ bảo hiểm xã hội chứ không phải cá nhân ông nợ, bảo nhân viên muốn kiện thì kiện, nhưng công ty không có tiền.

Khi một phụ nữ yêu cầu đưa ra thời hạn trả lương, ông đáp “không có thời hạn”. Người phụ nữ hỏi liệu đó có phải là giở trò không chịu giải quyết hay không.

Người chủ tiếp tục tuyên bố: “Tôi cứ không trả cho cô đấy; những người khác đều trả, chỉ không trả cho cô. Tôi thích trả cho ai thì trả, sao nào?” Những phụ nữ khác phản bác rằng ông cũng chưa trả cho người khác.

Xung đột sau cuộc gọi báo cảnh sát

Trong lúc tranh cãi, người chủ nói sẽ báo cảnh sát và gọi điện. Ông khai mình họ Hầu, sống tại khu Minh Phát Tân Giang Tân Thành, Nam Kinh.

Theo thông tin công khai được Đại Kỷ Nguyên dẫn, khu nhà Minh Phát Tân Giang Tân Thành nằm tại số 1 đại lộ Tân Giang, quận Phố Khẩu, thuộc khu vực Giang Bắc của Nam Kinh. Thông tin về khu dân cư này xuất hiện trong dữ liệu nhà đất và tài liệu chính quyền địa phương.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, người chủ bất ngờ đẩy mạnh một nhân viên đứng trước cửa để ngăn ông đóng cửa. Cô ngã xuống đất, phát ra tiếng va đập nặng; những phụ nữ khác đồng loạt kêu lên.

Video cho thấy ông tiếp tục dùng chân đá người phụ nữ đang ngồi dưới đất trước cửa, ít nhất hai lần dùng đùi húc vào cánh tay cô, liên tục yêu cầu mọi người tránh ra.

Một nhân viên khác đứng ngoài cửa kéo tay nắm để ngăn ông đóng cửa. Ông đe dọa đánh cô, kèm lời chửi tục.

Theo diễn biến trong video, hành vi xô đẩy và đá kéo dài nhiều phút. Người chủ nhiều lần dùng tay đẩy mạnh, dùng đùi và chân húc, đá các phụ nữ, đồng thời cố đóng cửa. Hai bé trai từ trong nhà bước ra và tham gia ngăn các nhân viên tiến gần hơn.

Các nhân viên tiếp tục yêu cầu giải quyết tiền lương và bảo hiểm xã hội còn nợ, trong khi người chủ dùng tay, chân xua đuổi người phụ nữ ngồi chắn cửa.

Chưa có thông tin công khai về kết quả xử lý

Cuối đoạn video, các nhân viên nói sẽ báo cảnh sát. Một phụ nữ nói với người chủ rằng ông đã đá đồng nghiệp của cô và cô đã quay lại. Sau đó, ông đóng cửa. Đến khi video kết thúc, chưa thấy cảnh sát xuất hiện tại hiện trường.

Đại Kỷ Nguyên nêu rõ, tính đến ngày 4/10/2026, chưa biết cảnh sát có tới sau đó hay không; chưa thấy thông báo xử lý, thông tin về người bị thương hoặc người bị xử lý liên quan vụ việc.

Đòi lương khi doanh nghiệp phá sản

Bản tin cũng đề cập vấn đề thu hồi lương và bảo hiểm xã hội sau khi doanh nghiệp phá sản. Một số người bình luận cho rằng việc tới nhà chủ doanh nghiệp đòi lương dễ làm mâu thuẫn leo thang. Những người khác bày tỏ cảm giác người lao động khó bảo vệ quyền lợi trước người cố tình không trả tiền.

Theo phần giải thích trong bản tin về Luật Phá sản doanh nghiệp Trung Quốc, sau khi thanh toán chi phí phá sản và các khoản nợ vì lợi ích chung, tiền lương, các khoản bảo hiểm hưu trí cơ bản và bảo hiểm y tế cơ bản cần đưa vào tài khoản cá nhân của người lao động, cùng tiền bồi thường phải trả theo luật, thuộc diện ưu tiên thanh toán. Tuy nhiên, nếu tài khoản công ty không có tiền, thủ tục có thể không mang lại kết quả thực tế.

Một người dùng ở Hà Nam có tên “Cô gái 0923” kể rằng bản thân đã đi từ trọng tài tới cưỡng chế thi hành, hơn một năm mới nhận được tiền nhưng không có khoản bồi thường. Người này nói đồng nghiệp dùng sơn phun tường và loa lớn thì nhận được tiền trong một tuần. Đây là lời kể của người bình luận được bài nguồn dẫn lại.

Bản dịch nội dung chính từ bài của Phương Hiểu, Đại Kỷ Nguyên, ngày 4/10/2026. Địa chỉ căn hộ cụ thể được lược bỏ để bảo vệ thông tin riêng tư.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN