Ukraina đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga hôm thứ Sáu, có lẽ là ví dụ ấn tượng nhất về sự tự tin của Kyiv trong việc tấn công các cơ sở của Nga ở Crimea.

Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm, Mikhail Razvozhayev cho biết trên Telegram: “Ukraina đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào trụ sở của hạm đội Nga”.

Trong tháng qua, Ukraina đã tăng cường tấn công vào các căn cứ quân sự của Nga và các cơ sở khác, bao gồm cả hệ thống phòng không ở Crimea.

Sevastopol, nơi đặt trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga, là một trong những thành phố lớn nhất trên bán đảo Crimea và đã bị lực lượng Mát-xcơ-va sáp nhập vào năm 2014.

Bộ Quốc phòng Nga (MOD) cho biết, một binh sĩ Nga đã mất tích sau vụ tấn công tên lửa. Bộ trước đó đã đưa ra tuyên bố rằng, người lính đã thiệt mạng do vụ tấn công. Họ làm rõ trong một tuyên bố cập nhật, người lính đó mất tích chứ không phải thiệt mạng.

“Chiều 22/9, chế độ Kyiv đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào thành phố Sevastopol,” Bộ Quốc phòng Nga đăng trên Telegram.

“Trong khi đẩy lùi cuộc tấn công, 5 tên lửa của Ukraina đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ. Hậu quả của cuộc tấn công là tòa nhà trụ sở lịch sử của Hạm đội Biển Đen bị hư hại. Theo thông tin có được, một binh sĩ đã thiệt mạng”, MOD nêu rõ.

Truyền thông nhà nước Nga TASS đưa tin, các mảnh vỡ “nằm rải rác hàng trăm mét” sau vụ tấn công tên lửa. TASS cho biết thêm, một lượng lớn xe cứu thương đang trên đường đến hiện trường vụ tấn công.

Razvozhayev cũng cho biết, một mảnh đạn rơi gần Nhà hát Lunacharsky.

Thống đốc do Nga bổ nhiệm cho hay, các lực lượng tác chiến đã đến hiện trường vụ tấn công và thông tin về bất kỳ thương vong nào đang được làm rõ.

Hôm thứ Tư, phát ngôn viên Tình báo Quốc phòng Ukraina, Andrii Yusov nói với truyền hình Ukraina rằng, “Crimea vẫn đang được sử dụng như một trung tâm hậu cần, cùng với những việc khác, để chuyển lực lượng và phương tiện của Nga đến các khu vực khác của mặt trận,” và tuyên bố rằng “ Để phá hủy trung tâm hậu cần này, một số hoạt động nhất định đang được sử dụng và thực hiện: trên biển, trên bộ và trên không.”

Cuộc tấn công hôm thứ Sáu cho thấy lỗ hổng của cơ sở hạ tầng cực kỳ quan trọng trên bán đảo. Trong một thời gian ngắn, Ukraina đã tấn công sân bay quân sự Nga tại Saki, làm suy yếu hệ thống phòng không của Nga trên bờ biển phía tây bắc (bao gồm cả việc tiêu diệt tổ hợp S-400) và thực hiện một cuộc tấn công tên lửa vào ụ tàu và tàu chính. -cơ sở sửa chữa ở Sevastopol, làm tê liệt một tàu ngầm tấn công và một tàu đổ bộ.

Theo nguồn tin của SBU, cuộc tấn công vào Saki hôm thứ Năm đã gây ra “thiệt hại nghiêm trọng” không xác định được tại sân bay.

Có rất nhiều lý do để Ukraina nhắm vào Crimea. Về mặt chính trị, đây là dấu hiệu cho thấy mặc dù tiến bộ chậm chạp trên tiền tuyến nhưng Ukraina vẫn có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho quân đội Nga. Các mục tiêu như cầu Crimea có giá trị biểu tượng cũng như mục đích chiến lược đáng kể.

Đây cũng là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn – ở Crimea, Zaporizhzhia, Donetsk và Luhansk – nhằm tấn công các trung tâm hậu cần, nhiên liệu, bảo trì và chỉ huy của Nga – nhằm phá vỡ khả năng cung cấp cho tiền tuyến của họ.