Quyền Thống đốc khu vực Belgorod của Nga – ông Vyacheslav Gladkov cho biết trên kênh Telegram hôm thứ Ba, ngày 22/8 rằng, quân đội Ukraina đã bắn hơn 70 quả đạn pháo vào các khu vực đông dân cư ở Vùng Belgorod giáp Ukraina và thực hiện một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong khu vực, làm hư hại một số ngôi nhà và ô tô.

Cũng trong hôm thứ Ba, Truyền thông Nga đưa tin, lực lượng Ukraina đã pháo kích vào Donetsk 7 lần trong 45 phút.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 09:20 đến 10:05 theo giờ Matxcova, lực lượng Ukraina đã bắn 23 quả đạn pháo 155 mm. Hỏa lực xuất phát từ các vị trí của Ukraina gần Neytalovo và Maksimilyanovka. Cuộc pháo kích nhằm vào các quận Kiyevsky, Kuybyshevsky và Petrovsky của Donetsk.

Thống kê sơ bộ cho thấy, Ukraina đã thực hiện tổng cộng 10 cuộc tấn công vào Donetsk và 10 cuộc tấn công vào Gorlovka, chỉ trong ngày thứ Ba (22/8).

Tại một diễn biến khác, ông Yevgeny Balitsky hôm 22/8 cho biết quân đội Ukraina đã mất 1.500 binh sĩ tại khu vực Zaporizhzhia chỉ trong 10 ngày. Và mức tổn thất của quân đội Ukraina đã tăng đến 30%.

Vị quyền Thống đốc này viết trên kênh Telegram của mình rằng, chỉ trong 10 ngày qua, “Ukraina đã mất 1.500 nhân lực trong khi tổn thất về khí tài quân sự thậm chí không thể đếm xuể”. Đồng thời cho biết thêm: “Đây là những tổn thất lớn và là cái giá phải trả cho sự thành công viển vông trên trường quốc tế của Ukraina”.