Trung Quốc hôm 1/8 cho biết, họ đã than phiền với Mỹ về gói viện trợ vũ khí của nước này cho Đài Loan, kêu gọi Washington kiềm chế và không đi xa hơn vào con đường ‘sai lầm và nguy hiểm’.

Mỹ công bố gói viện trợ cho Đài Loan trị giá lên tới 345 triệu đô la hôm 29/7, khi Quốc hội cho phép viện trợ vũ khí trị giá tới 1 tỷ đô la cho hòn đảo này trong gói ngân sách năm 2023.

Phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng Trung Quốc – ông Đàm Khắc Phi nói rằng, Mỹ phải chấm dứt tất cả các hình thức ‘thông đồng quân sự’ với Đài Loan.

Ông Đàm nói trong một tuyên bố: “Vấn đề Đài Loan liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, và là lằn ranh đỏ không thể vượt qua trong quan hệ Trung-Mỹ”.

Mỹ – nước cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Đài Loan, có ràng buộc pháp lý là phải cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ, bất chấp hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức và Bắc Kinh phẫn nộ về hành động bán vũ khí như vậy.

Vị tướng hàng đầu của Mỹ hồi tháng 7 phát biểu rằng, Mỹ và các đồng minh nên đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho Đài Loan trong những năm tới để giúp hòn đảo tự vệ.

Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, quân đội Trung Quốc cũng đã phô trương sức mạnh xung quanh Đài Loan, và gần đây đã triển khai hàng chục máy bay tiêm kích, máy bay ném bom và các máy bay khác bao gồm cả máy bay không người lái ở phía nam Đài Loan.