12 tỉnh (khu tự trị và thành phố) bao gồm Thiểm Tây và Trùng Khánh của Trung Quốc, gần đây đã xuất hiện mưa lớn. Các dự báo cho thấy, mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài.

Sau trận mưa lớn ở Tứ Xuyên, lũ quét đã xuất hiện ở nhiều nơi thuộc địa bàn tỉnh Lương Sơn và huyện Lộc Định, tỉnh Cam Tử.

Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 21/8, lũ quét đã xảy ra huyện Tấn Dương, tỉnh Lương Sơn. Trận lũ quét bất ngờ đổ xuống công trường xây dựng đoạn đầu cao tốc Nguyên Giang. Trên công trường lúc đó có 85 người đang làm việc, đến 13h30 đã tìm thấy 79 người, còn lại 6 người mất tích.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung, vào ngày 21 tháng 8, vùng mưa của Trung Quốc chủ yếu tập trung ở Bắc Trung Quốc, lưu vực Tứ Xuyên, miền Trung và miền Nam Thiểm Tây, nhiều khu vực xuất hiện thời tiết đối lưu. 

Theo dõi cho thấy từ 8 giờ sáng ngày 20 đến 6 giờ sáng ngày 21/8, có 12 tỉnh, bao gồm Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, Tây Nam Sơn Tây, Tây Sơn Đông, Trung Hà Nam, Tây Hồ Bắc, Bắc Trùng Khánh, miền Nam Tứ Xuyên và Đông bắc Tứ Xuyên có mưa xối xả .

Vào ngày 21, vành đai mưa di chuyển theo hướng Đông Nam, mưa lớn tập trung ở Đông Bắc và Giang Nam. Dự báo tiếp tục có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng ít nhất đến ngày 23.